Nhiều hộ ở vùng dự án 4.400 tỉ đồng bàn giao mặt bằng trước ngày cưỡng chế

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trước thời điểm cưỡng chế, nhiều hộ gia đình ở xã Cư San, huyện M'Drắk, Đắk Lắk, đã tự nguyện bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng triển khai dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng có tổng mức đầu tư 4.400 tỉ đồng.
Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thương. Ảnh: Phan Tuấn
Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng. Ảnh: Phan Tuấn

Đồng ý bàn giao mặt bằng sau khi được tuyên truyền, vận động

Huyện M'Drắk là trung tâm của dự án thủy lợi Krông Pách thượng. Theo ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Drắk cho biết, hiện nay, toàn huyện còn khoảng 500 hộ dân chưa di dời được về khu tái định cư trong khi kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh phải hoàn thành trước ngày 31.12.2022.

Việc cưỡng chế thu hồi đất, quan trọng nhất là để đảm bảo an toàn về con người, tài sản cho người dân trong vùng lòng hồ trong mùa mưa bão. Đồng thời đảm bảo cho mọi công dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Do đó, cuối tháng 10.2022, huyện M’Drắk đã ban hành quyết định sẽ tổ chức cưỡng chế 64 hộ ở dưới cao trình 483m của lòng hồ.

Theo ông Giàng Seo Pao, ông cùng gia đình từ Lào Cai vào xã Cư San, huyện M'Drắk sinh sống đã được 17 năm nay. Khi dự án hồ thủy lợi Krông Pách thượng được triển khai thì gia đình ông thuộc diện phải thu hồi nhà cửa và đất đai đang ở. Kết quả, gia đình ông được đền bù số tiền là 288 triệu đồng.

"Do tiền đền bù được ít nên không đủ đổ đất và cũng chỉ mới dựng được ngôi nhà nhỏ bên khu tái định cư mới. Ngoài ra, ruộng bên đó chưa bằng, còn phải cải tạo và phải chuyển nhà trên này xuống đó nữa nên tôi chưa đi" - ông Pao cho hay.

Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động ông Pao đã đăng ký khi thời tiết thuận lợi sẽ tự nguyên di chuyển nhà cửa đến khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện M'Drắk Nguyễn Đức Thảo, qua tuyên tuyền, vận đông thuyết phục đã có 57/64 hộ tự nguyện chấp hành tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Còn lại 7 hộ UBND huyện M'Drắk đang tiếp tục vận động, nếu người dân không chấp hành thì cơ quan chức năng sẽ cưõng chế theo quy định.

Tạm hoãn cưỡng chế vì thời tiết

Theo UBND huyện M'Drắk, địa phương vừa phải thông báo tạm hoãn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Krông Pách thượng trên địa bàn xã Cư San.

Tuy nhiên, do dự báo trong thời gian tới trên địa bàn xã Cư San, huyện M’Drắk tiếp tục có mưa lớn, nước lũ dâng cao, người, trang thiết bị, máy móc, phương tiện tham gia cưỡng chế không di chuyển vào khu vực cưỡng chế được.

Cho nên UBND huyện M’Drắk thông báo tạm hoãn thời gian cưỡng chế đến thời điểm phù hợp, khi thời tiết không có mưa, lũ sẽ có thông báo sau.

Cũng theo ông Thảo, các hộ dân tự nguyện di dời thì huyện M'Drắk sẽ huy động lực lượng cán bộ, công nhân viên chức, đoàn thanh niên... hỗ trợ tháo dỡ , bốc xếp nhà cửa, tài sản và hỗ trợ phương tiện vận chuyển tài sản về khu tái định cư cho người dân. Về phía UBND huyện Eakar sẽ hỗ trợ lực lượng dựng lại nhà cửa cho các hộ ở khu tái định cư. 

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang cưỡng chế loạt biệt thự trái phép, truy thu tiền tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã ra quân để tổ chức cưỡng chế loạt công trình biệt thự, nhà ở trái phép. Đối với hàng tỉ đồng chi phí cưỡng chế, địa phương yêu cầu chủ công trình vi phạm nộp lại.

Phú Quốc tiến hành cưỡng chế biệt thự trái phép trên đất nhà nước quản lý

NHÓM PV |

Kiên Giang - Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý diện tích 18,9ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đang được dư luận rất quan tâm.

Cưỡng chế tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ nên buộc phải tháo dỡ thủ công.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nha Trang cưỡng chế loạt biệt thự trái phép, truy thu tiền tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã ra quân để tổ chức cưỡng chế loạt công trình biệt thự, nhà ở trái phép. Đối với hàng tỉ đồng chi phí cưỡng chế, địa phương yêu cầu chủ công trình vi phạm nộp lại.

Phú Quốc tiến hành cưỡng chế biệt thự trái phép trên đất nhà nước quản lý

NHÓM PV |

Kiên Giang - Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý diện tích 18,9ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc đang được dư luận rất quan tâm.

Cưỡng chế tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép ở Khu Bảo tồn biển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Công trình xây dựng trái phép nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, lực lượng chức năng không thể dùng máy móc, xe cuốc để tháo dỡ các bungalow như trên bờ nên buộc phải tháo dỡ thủ công.