Nhiều hộ dân ở TP Hồ Chí Minh đã dỡ "chuồng cọp"

Quỳnh Vũ |

Những ngày qua, TPHCM đang quyết liệt đẩy mạnh công tác bảo đảm phòng chống cháy, nổ tại các quận, huyện trên địa bàn. Đặc biệt, công tác PCCC ở chung cư, chung cư mini, nhà cao tầng, nhà tập thể đang được siết chặt.

“Có một số hộ dân còn “chuồng cọp” thì phường đã có văn bản cùng công an phường nhắc nhở. Trong tuần rồi chúng tôi có kiểm tra lại thì thấy nhiều hộ dân đã bắt đầu tháo dỡ.

Chúng tôi không yêu cầu người dân phải gửi xe bên ngoài vì phải để cư dân sinh hoạt thoải mái nhất. Về các bãi giữ xe thì phường cũng có kiểm tra và yêu cầu ban quản lý bảo đảm an toàn" - bà Đỗ Thị Uyên - Chủ tịch UBND phường 7, Quận 10 - chia sẻ với Lao Động.

 
Lực lượng chức năng đã có văn bản nhắc nhở một số hộ dân còn “chuồng cọp”. Ảnh minh hoạ: Quỳnh Vũ

Nhiều chung cư trên địa bàn TPHCM đã chấp hành nghiêm chỉnh công tác PCCC, đặc biệt ở nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất là bãi giữ xe tại chung cư. Theo ghi nhận, chung cư Ngô Gia Tự (quận 10) đã trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn PCCC cũng như thường xuyên phổ cập các kiến thức cần thiết về an toàn cháy, nổ cho cư dân.

"Trong chung cư đang có khoảng 400 chiếc xe, mà chỉ có vài chiếc xe điện. Địa phương thường xuyên kiểm tra. Chung cư cũng có các đợt phổ biến về cách sắp xếp, hướng dẫn người dân đậu xe sao cho an toàn. Xe điện thì cho để riêng và không được sạc pin khi đậu dưới bãi. Chung cư cũng đang tìm biện pháp để thiết kế một chỗ đậu xe an toàn tuyệt đối cho xe điện" - đại diện chung cư Ngô Gia Tự chia sẻ với Lao Động.

Không để thêm gánh nặng cho người thuê trọ

Trước thông tin nhiều chung cư cấm gửi xe điện, cấm sạc điện ở tầng hầm để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, phóng viên Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến của người dân. Nhiều ý kiến cho rằng, cần quản lý tốt hơn, thay vì cấm.

Anh Phan Trung Kiên - người thuê trọ tại tòa CT1B (khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) bày tỏ không đồng tình với việc cấm xe điện để ở trong tầng hầm của chung cư.

“Nếu cấm gửi xe điện ở dưới hầm thì các cháu học sinh biết gửi xe ở đâu? Chẳng lẽ đã thuê ở trọ rồi, giờ lại phải tốn thêm một khoản tiền thuê cả chỗ gửi xe?” - anh Kiên đặt câu hỏi.

Người đã có nhiều năm gắn bó với tòa chung cư cao 15 tầng này cho rằng, nếu cấm xe điện để trong hầm, nhiều người có thể phải chuyển từ xe điện sang xe xăng, như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng chi phí cho gia đình người lao động.

“Theo tôi vấn đề đặt ra là quản lý như thế nào để giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ, đảm bảo an toàn khi sử dụng xe điện chứ không nên đặt ra việc cấm để xe điện ở tầng hầm” - anh Kiên bày tỏ.

Giống với anh Kiên - chị Ngô Thị Quyên - cư dân một chung cư thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội - bày tỏ quan điểm không nên cấm xe điện gửi ở tầng hầm chung cư.

“Nếu cấm như vậy sẽ gây rất nhiều khó khăn cho những người sử dụng xe điện. Họ cũng là cư dân, trong khi xe điện là phương tiện hợp pháp thì quyền lợi về chỗ gửi xe của họ cũng cần được đảm bảo” - chị Quyên bày tỏ và cho rằng, để đảm bảo an toàn thì xe điện nên tập trung ở một khu vực; không được sạc qua đêm…

Chung cư mini nơi anh Trần Trung Hiếu (28 tuổi, thuê trọ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thuê có 8 tầng, mỗi tầng 6 phòng. Sau khi xảy ra vụ cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân, chủ đầu tư có yêu cầu di dời xe máy điện ra khỏi tầng 1 toà nhà nhưng bị cư dân phản đối kịch liệt.

"Qua vài tuần, chủ đầu có yêu cầu xe điện không được sạc qua đêm, đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã được sạc xe điện bình thường" - anh Hiếu nói.
Theo anh Hiếu, đã kinh doanh chung cư, chủ đầu tư phải tăng cường phòng cháy, chữa cháy, có thiết kế hợp lý đề phòng hoả hoạn xảy ra. Việc cấm người dân không được sử dụng xe điện thể hiện sự bế tắc, thiếu kỹ năng, trách nhiệm của chủ trọ.

Quế Chi

Quỳnh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm công trình không đảm bảo PCCC vẫn hoạt động

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sáng 22.9, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố.

Hà Nội yêu cầu công khai thông tin cá nhân, tổ chức vi phạm PCCC

KHÁNH AN |

Hà Nội sẽ công khai thông tin của các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên cảnh báo cộng đồng, dân cư xung quanh biết.

Xảy ra cháy, thiết bị PCCC vẫn im re khiến cư dân chung cư nơm nớp lo sợ

THIỆN NHÂN - BÍCH NGỌC |

Gần chục năm qua, hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu chung cư cụm CT1 Usilk City (quận Hà Đông, Hà Nội) không khỏi bức xúc vì thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chung cư không đảm bảo, nhiều người lo lắng trước nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất kì lúc nào.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Hưng Nguyên, Quang Thuấn vào chung kết 400m hỗn hợp nam

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Nổ kho chứa nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh, hơn 200 người thương vong

Thanh Hà |

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển kho chứa nhiên liệu gần đường cao tốc ở Nagorno-Karabakh - khu vực tranh chấp giữa Azerbaijan và Armenia.

Không cần đòi công bằng cho Tuyển Olympic Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Nhiều ý kiến cho rằng, thể thức chọn đội đi tiếp thông qua vị trí thứ ba có kết quả tốt tại ASIAD 19 là không công bằng với một số đội bị loại sớm, trong đó có Olympic Việt Nam.

Giai đoạn bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất ở trẻ cha mẹ nên lưu tâm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và hồi phục. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Có cần đăng kiểm lại khi mua ôtô cũ, đã sang tên và có biển số mới?

Thế Kỷ |

Giấy tờ đăng kiểm còn hạn sử dụng nhưng không đúng với biển số xe hiện tại thì có bị xử phạt?

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm công trình không đảm bảo PCCC vẫn hoạt động

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sáng 22.9, tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố.

Hà Nội yêu cầu công khai thông tin cá nhân, tổ chức vi phạm PCCC

KHÁNH AN |

Hà Nội sẽ công khai thông tin của các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên cảnh báo cộng đồng, dân cư xung quanh biết.

Xảy ra cháy, thiết bị PCCC vẫn im re khiến cư dân chung cư nơm nớp lo sợ

THIỆN NHÂN - BÍCH NGỌC |

Gần chục năm qua, hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu chung cư cụm CT1 Usilk City (quận Hà Đông, Hà Nội) không khỏi bức xúc vì thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chung cư không đảm bảo, nhiều người lo lắng trước nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất kì lúc nào.