Nha Trang chưa đạt đỉnh dịch, ca nhiễm còn tăng trong vài ngày tới

Hữu Long |

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định như vậy tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 5.8.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Khánh Hoà, tính đến ngày 5.8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 2.916 ca mắc COVID-19. Thị xã Ninh Hòa và TP.Nha Trang đến nay vẫn là 2 địa phương có số người nhiễm bệnh nhiều nhất với con số lần lượt là 1.404 và 1.228.

Ông Đinh Văn Thiệu đánh giá, sau 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, đến nay tình hình dịch bệnh đã kiểm soát cơ bản. Đối với thị xã Ninh Hòa – nơi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên và cũng là địa phương dịch lây lan cao, đến nay ngành y tế đã kiểm soát được cơ bản. Hiện đã qua 7 ngày, thị xã Ninh Hòa không ghi nhận mắc COVID-19 cộng động mà chỉ ghi nhận trong các khu cách ly, khu tập trung.

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm Trưởng Ban phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc
Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm Trưởng Ban phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc

Riêng tại TP.Nha Trang, tình hình dịch bệnh vẫn chưa đạt đỉnh, có khả năng con số nhiễm bệnh còn tăng trong các ngày tới. Một trong những nguy cơ khiến dịch bệnh ở TP.Nha Trang còn phức tạp là vì, cuối tháng 7 và đầu tháng 8, công dân từ TP.HCM trở về nhiều, từ đó làm dịch bệnh phức tạp.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Thiệu đánh giá, trong thời gian qua, tuy toàn bộ hệ thống chính trị, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng loạt vào cuộc chống dịch, nhưng vẫn còn sự lúng túng, sai sót nhất định.

"Việc chống dịch chưa có tiền lệ nên tỉnh còn lúng túng ở nhiều khâu, đặc biệt khâu cung ứng lương thực thực phẩm; không chuẩn bị trước, có nhiều giải pháp chưa phù hợp. Cũng có lúng túng trong hoạt động tại các chốn chặn; việc di chuyển của người dân từ khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 sang khu vực áp dụng Chỉ thị 16 có sự lúng túng.

Qua thực tiễn, chúng tôi đã có điều chỉnh để đưa cuộc sống, sản xuất kinh doanh của người dân được ổn định” – ông Nguyễn Văn Thiệu nói.

Một trong những vấn đề người dân tỉnh Khánh Hòa đang quan tâm hiện nay chính là việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Về việc này, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa thông báo, từ nay đến cuối năm, Bộ Y tế dự kiến phân bổ tổng hơn 1,4 triệu liều vaccine để tiêm chủng cho hơn 90% dân số Khánh Hòa từ 18 tuổi trở lên.

“Trước mắt trong tháng 8, chúng ta chuẩn bị nhận 42 ngàn liều vaccine Moderna, 42 ngàn liều vaccine Astrazeneca. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng đã kiến nghị Bộ Y tế xin thử nghiệm và đăng ký xin mua 500.000 ngàn liều vaccine Nano Covax; đăng ký xin tài trợ 200.000 ngàn liều.

Trên cơ sở tổng nhu cầu của toàn tỉnh, chúng tôi sẽ cân đối phẩn bổ số vaccine nói trên sao cho phù hợp. Một mặt để đảm bảo chuỗi sản xuất, một mặt đảm bảo sức khỏe cho người dân, đặc biệt người cao tuổi” – ông Nguyễn Văn Thiệu thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.