Nhà thầu ở Quảng Nam đột ngột rút khỏi loạt công trình đang thi công

Hoàng Bin |

Nhiều công trình đang thi công dang dở ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam “đứng bánh” bởi đơn vị trúng thầu đột ngột xin rút vì không đủ năng lực.

Ngày 9.3, ông Phạm Duy Tích, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND thành phố về việc công ty cổ phần Giao thông công chính Tam Kỳ xin dừng thi công các công trình trên địa bàn thành phố mà doanh nghiệp này trúng thầu.

Trước đó, công ty cổ phần Giao thông công chính Tam Kỳ đã gửi 2 Công văn số 05/CtyGTCC ngày 10.2.2023 và Công văn số 07/CV.Cty ngày 15.2.2023 xin dừng thi công 12 công trình đơn vị này trúng thầu, thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành và quyết toán các công trình. Lý do chính xin dừng tất cả các công trình của nhà thầu là tình hình kinh tế tại thời điểm hiện nay rất khó khăn; giá cả vật tư, nguyên vật liệu biến động tăng đột biến, lãi suất vay ngân hàng rất cao và bị siết chặt. Tài chính của nhà thầu tại thời điểm này rất khó khăn, không đảm bảo được nguồn lực tài chính để tiếp tục thi công các công trình.

Công trình KDC - TĐC Thuận Trà, phường Hòa Thuận nằm trong 12 công trình nhà thầu xin tạm dừng, dù vẫn còn hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường chưa hoàn thành. Ảnh Hoàng Bin
Công trình KDC - TĐC Thuận Trà, phường Hòa Thuận nằm trong 12 công trình nhà thầu xin tạm dừng, vẫn còn hạng mục thảm bê tông nhựa mặt đường chưa hoàn thành. Ảnh Hoàng Bin

Đáng chú ý, trong số 12 công trình mà công ty cổ phần Giao thông công chính Tam Kỳ trúng thầu thi công, có 3 công trình đã có báo cáo thẩm tra phê duyệt quyết toán, 8 công trình đang thi công dở dang, một hợp đồng chưa triển khai thi công. Hầu hết các dự án xin tạm dừng đóng vai trò quan trọng trong chỉnh trang, khớp nối hạ tầng, giao thông, thoát nước, tránh lũ và hoàn thiện các khu dân cư, tái định cư nội thị.

Việc tạm dừng các công trình này chắc chắn sẽ mang đến nỗi lo cho người dân khi mùa mưa bão đến. Đồng thời, ảnh hưởng đến diện mạo TP Tam Kỳ, khi thành phố này luôn phải đối mặt với vấn nạn ngập úng cục bộ mỗi khi có mưa lớn diện rộng.

Một số tuyến giao thông nội thị TP Tam Kỳ vẫn chưa được khớp nối, hoàn thiện. Trong ảnh: Tuyến đường nối KDC Tứ Hiệp với đường Phan Chu Trinh (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) Ảnh Hoàng Bin
Một số tuyến giao thông nội thị TP Tam Kỳ vẫn chưa được khớp nối, hoàn thiện. Trong ảnh: Tuyến đường nối KDC Tứ Hiệp với đường Phan Chu Trinh (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ). Ảnh: Hoàng Bin

Trước đây, TP Tam Kỳ từng xảy ra việc doanh nghiệp trúng thầu nhưng sau đó thi công dang dở rồi bỏ dự án, điển hình như dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đường Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) giá trúng thầu 26,8 tỉ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày. Nhưng khi thi công dang dở, doanh nghiệp trúng thầu khi đó là công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư Vạn Tường đã “bỏ chạy” để lại công trình ngổn ngang và tạo thành những cái bẫy nguy hiểm, khiến người dân hai bên đường sống trong khổ sở.

Chính quyền thành phố sau khi nhận định là do "nhà thầu không đáp ứng năng lực" đã chấm dứt hợp đồng và lựa chọn một nhà thầu khác tiếp tục thi công.

Đối với sự việc lần này, dư luận đặt câu hỏi, có hay không việc khai khống năng lực tài chính, năng lực dự thầu. Do đâu khi thuận lợi, các doanh nghiệp này tích cực tham gia đấu thầu để có được dự án, nhưng lúc khó khăn lại đột ngột xin rút, ảnh hưởng đến sự phát triển chung về cơ sở hạ tầng của thành phố?

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nói về việc Hàn Quốc kháng cáo phán quyết vụ thảm sát ở Quảng Nam

Thanh Hà |

Việt Nam phản ứng trước việc Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của Toà án quận trung tâm Seoul yêu cầu bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh - nạn nhân liên quan vụ thảm sát Phong Nhất - Phong Nhị, Quảng Nam năm 1968. 

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty CP GTVT Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 -2028

Hoàng Bin |

Chiều ngày 9.3, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần GTVT Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL14E qua Quảng Nam hơn 1.800 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Sáng ngày 7.3.2023, tại thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ triển khai thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam. Dự lễ có các ông Nguyễn Văn Thắng - UV BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Phan Việt Cường - UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Triệt phá đường dây ghi lô đề hơn 18 tỉ đồng tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề lên đến hơn 18 tỉ đồng.

Tài tử hạng A Hollywood ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chí Long |

Người hâm mộ thích thú trước loạt ảnh Matthew McConaughey, Woody Harrelson của tới Hà Nội, ghé thăm Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Nhà trong ngõ Hà Nội giảm giá, vẫn ngang ngửa biệt thự liền kề

Thu Giang |

Dù lượng tìm kiếm sụt giảm nhưng mặt bằng chung giá phân khúc nhà trong ngõ Hà Nội vẫn đang neo cao trong thời gian gần đây khiến người có nhu cầu thực khó tiếp cận.

Dự án nâng cấp quốc lộ 8A: Nguy cơ chậm tiến độ vì vướng rừng tự nhiên

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A  qua huyện Hương Sơn có nguy cơ chậm tiện độ vì vướng giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc chuyển đổi rừng tự nhiên.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa đối chất với đại gia tại toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại gia Đặng Nghĩa Toàn phủ nhận bản thân biết việc Nguyễn Thị Hà Thành sẽ dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ.

Việt Nam nói về việc Hàn Quốc kháng cáo phán quyết vụ thảm sát ở Quảng Nam

Thanh Hà |

Việt Nam phản ứng trước việc Chính phủ Hàn Quốc kháng cáo phán quyết của Toà án quận trung tâm Seoul yêu cầu bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh - nạn nhân liên quan vụ thảm sát Phong Nhất - Phong Nhị, Quảng Nam năm 1968. 

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty CP GTVT Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 -2028

Hoàng Bin |

Chiều ngày 9.3, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần GTVT Quảng Nam tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Triển khai dự án cải tạo, nâng cấp QL14E qua Quảng Nam hơn 1.800 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Sáng ngày 7.3.2023, tại thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ triển khai thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam. Dự lễ có các ông Nguyễn Văn Thắng - UV BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Phan Việt Cường - UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Triệt phá đường dây ghi lô đề hơn 18 tỉ đồng tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề lên đến hơn 18 tỉ đồng.