Nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường ở Đắk Nông bị khai trừ Đảng

Phan Tuấn |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Phạm Nguyên Vũ - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đắk Glong; Đặng Thái Sơn - Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil.

Chiều 7.4, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa có Thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ 27 (ngày 5.4.2023) của UBKT Tỉnh ủy. Kỳ họp đã xem xét, kết luận nhiều nội dung liên quan đến Đảng viên và công tác cán bộ.

Cụ thể, kỳ họp đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Thái Sơn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil; nguyên công chức Phòng Quản lý chất lượng công trình, Sở Xây dựng.

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, ông Đặng Thái Sơn thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Hiện ông Sơn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định khởi tố bị can về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhân cơ. Việc này đã làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Đặng Thái Sơn bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Nguyên Vũ (Đảng viên) - chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông.

Ông Phạm Nguyên Vũ nguyên là Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đắk Glong.

Với trách nhiệm Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đắk Glong giai đoạn 2014 - 2017, ông Phạm Nguyên Vũ đã vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện Đắk Glong cấp đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Đắk Som (Đắk Glong).

Vi phạm của ông Vũ đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Nguyên Vũ bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Khai trừ Đảng Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ - Hồ Văn Khoa

Thùy Trang - Văn Trực |

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ về việc vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.

Khai trừ Đảng 2 cán bộ xã ở Hòa Bình

Khánh Linh |

Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa quyết định khai trừ Đảng nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuất Hóa và đề nghị khai trừ Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú.

Khai trừ Đảng đối với giám đốc và 7 cán bộ Trung tâm Đăng kiểm ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Giám đốc cùng 7 cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S ở Hòa Bình vừa bị khai trừ Đảng.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các “ông lớn” đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao?

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Đà Nẵng: Khai trừ Đảng Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ - Hồ Văn Khoa

Thùy Trang - Văn Trực |

Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ về việc vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.

Khai trừ Đảng 2 cán bộ xã ở Hòa Bình

Khánh Linh |

Ban Thường vụ Huyện uỷ Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa quyết định khai trừ Đảng nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuất Hóa và đề nghị khai trừ Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú.

Khai trừ Đảng đối với giám đốc và 7 cán bộ Trung tâm Đăng kiểm ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Giám đốc cùng 7 cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S ở Hòa Bình vừa bị khai trừ Đảng.