Nguy hiểm rình rập do khí thải từ những chiếc xe cũ nát

Anh Vũ |

Dạo quanh đường phố Hà Nội, không khó để thấy những chiếc xe máy, ôtô cũ nát vẫn đang hằng ngày lăn bánh trên đường. Bên cạnh vấn đề mỹ quan đô thị, những phương tiện này cũng tiềm ẩn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như ảnh hưởng tới chất lượng không khí.

Di chuyển giữa sự ngột ngạt

Người dân Thủ đô đã không còn xa lạ với những chiếc xe cũ nát, tuổi đời có khi tới hàng chục năm vẫn chạy trên đường.

Một số xe chỉ còn trơ phần khung, thiếu nhiều bộ phận trong khi một số khác lại được “cơi nới” thêm những giá đỡ, khung thép để phục vụ công việc của chủ nhân. Nhưng dù có sự khác biệt về mục đích sử dụng và tình trạng xe, những phương tiện cũ nát này vẫn có một điểm chung: Xả nhiều khí thải ra môi trường.

Anh Duy Phong, 24 tuổi - nhân viên một ngân hàng ở khu vực Ba Đình, Hà Nội - cho biết, do đặc thù công việc, anh thường xuyên phải di chuyển trong thành phố để gặp gỡ khách hàng. “Khi đi trong những khu vực đông đúc như các khu chợ, không khí rất ngột ngạt. Nhiều loại xe cũ đã chở hàng cồng kềnh còn phun ra khói xe đen kịt, làm cho người đi đường rất khó chịu” - anh Phong chia sẻ.

Trường hợp của cô Thu Nga - một giảng viên đại học tại quận Đống Đa - chia sẻ: “Tôi đã quen đeo khẩu trang từ trước khi có dịch COVID-19 rồi. Ngày nào mà quên đem theo khẩu trang là phải hít đủ loại khói xe, rất mệt mỏi”.

Chất lượng không khí tại các thành phố lớn là một vấn đề nóng bỏng, ảnh hưởng tới tất cả người dân sinh sống tại đó. Tại Hà Nội, thang đo chất lượng không khí theo ngày của IQAir đã liên tục báo đỏ trong vòng một tháng vừa qua. Trong khoảng thời gian từ 18.12.2023 tới 17.1.2024, chỉ có bốn ngày được ghi nhận là có chất lượng không khí đạt mức trung bình, còn lại hầu hết là ở mức không lành mạnh.

Vấn đề không chỉ của riêng Hà Nội

Trên toàn cầu, ngành giao thông vận tải chịu trách nhiệm cho gần 1/4 lượng phát thải khí nhà kính liên quan đến năng lượng. Khí thải từ phương tiện giao thông cũng là một nguồn đáng kể tạo ra các hạt mịn và oxit nitơ là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí đô thị, theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UENP).

Không chỉ Hà Nội, vấn đề khí thải phương tiện giao thông cũ làm chất lượng không khí bị ảnh hưởng nặng nề cũng diễn ra tại nhiều nước đang phát triển trên thế giới. Một trong những trường hợp đáng nhắc tới là tại Uganda, châu Phi.

Một báo cáo của UNICEF năm 2019 cho thấy, số ca tử vong ở châu Phi do ô nhiễm không khí ngoài trời đã tăng gần 60% từ năm 1990 đến năm 2017. Trong khoảng thời gian trước khi số liệu này được ghi nhận, Uganda đã nhập khẩu khoảng 70.000 ôtô và 100.000 xe máy mỗi năm, với hơn 40% trong số đó có tuổi đời trên 8 năm, theo Bộ Giao thông Uganda.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề phương tiện giao thông cũ gây ảnh hưởng tới giao thông và môi trường, TS Khương Kim Tạo - nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - cho biết, hiện nay ở Việt Nam chưa có quy định về niên hạn sử dụng cho các phương tiện ôtô, xe máy cá nhân. Quy định niên hạn sử dụng chỉ áp dụng cho các loại ôtô như xe tải, xe khách hay xe taxi.

Tuy không quy định về niên hạn sử dụng, nhưng các quy định, tiêu chuẩn đã được đưa vào và trở thành hàng rào kỹ thuật trong quá trình đăng kiểm để kiểm soát chất lượng ôtô. Do đó, không có nhiều trường hợp ôtô quá cũ nát, xả nhiều khí thải có thể lưu thông trên đường. Ông Tạo cho rằng, nếu thu thì cần hỗ trợ người bị thu xe cũ nát...

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

“Biến hoá” xe cũ nát, tai nạn rồi rao bán thành xe không đâm đụng

KHÁNH AN |

Nhiều xe ôtô từng nát tươm sau các vụ tai nạn giao thông, nay lại được rao bán với cam kết “không đâm va ngập nước, máy móc nguyên bản”. Chiêu trò này hiện đang bị nhiều khách hàng "bóc phốt" trên mạng xã hội.

Đình chỉ 2 trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang trong vụ xe cũ nát chở công nhân

T.T |

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị vừa ban hành các quyết định xử lý kỷ luật trong công tác kiểm định xe cơ giới tại 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-02D và 98-06D sau khi nhận được phản ánh hiện trạng xe đưa đón công nhân, học sinh bằng các xe ôtô không đảm bảo an toàn tại Bắc Giang.

Không tái phạm việc dùng xe cũ nát, hết đăng kiểm đưa đón học sinh

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Liên quan đến việc xe cũ nát, hết đăng kiểm vẫn đưa đón học sinh vùng cao, UBND huyện Đà Bắc đã có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý.

Tình huống pháp lý vụ 4 thanh, thiếu niên đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị đâm tử vong

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 thanh thiếu niên đi xe máy tử vong, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm của những người liên quan ra sao?

Không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc chuyển mưa rét diện rộng

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, giữa tuần tới, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc.

Cận cảnh bộ sưu tập xế cổ chục triệu đô từ Anh lăn bánh trên cung đường Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 16.2, đoàn xe cổ với sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng như Bentley, Porsche, Mercedes, Fiat, Triumph, Volvo, Jaguar… đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Điện Biên.

Điểm yếu của “Mai” - bộ phim 6 ngày thu 200 tỉ đồng của Trấn Thành

Bình An |

Tính đến sáng 17.2, “cơn bão” mang tên “Mai” của Trấn Thành đã cán mốc 267 tỉ đồng doanh thu phòng vé, sau gần 8 ngày ra rạp.

Cơ hội trở thành điểm trung chuyển đa quốc gia của thị trấn vùng biên

Tân Văn |

Cao Bằng - Sau cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới 1979, thị trấn Trà Lĩnh đang dần chuyển mình mạnh mẽ và đứng trước cơ hội trở thành trung tâm kinh tế, điểm trung chuyển hàng hóa đa quốc gia.

“Biến hoá” xe cũ nát, tai nạn rồi rao bán thành xe không đâm đụng

KHÁNH AN |

Nhiều xe ôtô từng nát tươm sau các vụ tai nạn giao thông, nay lại được rao bán với cam kết “không đâm va ngập nước, máy móc nguyên bản”. Chiêu trò này hiện đang bị nhiều khách hàng "bóc phốt" trên mạng xã hội.

Đình chỉ 2 trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang trong vụ xe cũ nát chở công nhân

T.T |

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị vừa ban hành các quyết định xử lý kỷ luật trong công tác kiểm định xe cơ giới tại 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-02D và 98-06D sau khi nhận được phản ánh hiện trạng xe đưa đón công nhân, học sinh bằng các xe ôtô không đảm bảo an toàn tại Bắc Giang.

Không tái phạm việc dùng xe cũ nát, hết đăng kiểm đưa đón học sinh

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Liên quan đến việc xe cũ nát, hết đăng kiểm vẫn đưa đón học sinh vùng cao, UBND huyện Đà Bắc đã có báo cáo về việc kiểm tra, xử lý.