Người khuyết tật Đà Nẵng được hỗ trợ bán sản phẩm tái chế

TRẦN THI |

Ngày 18.11, Trung tâm Cormis - Nghiên cứu và Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng Đà Nẵng được một doanh nghiệp chuyên phân phối, bán hàng lưu niệm trên địa bàn thành phố ký kết hợp tác, hỗ trợ bán các sản phẩm tái chế do thành viên của trung tâm làm ra.

Hoạt động này góp phần giúp cho các sản phẩm của Trung tâm Cormis được bày bán nhiều hơn, đưa đến tay khách du lịch khi họ ghé thăm TP Đà Nẵng. Qua đó, chương trình hy vọng sẽ hỗ trợ người khuyết tật có được nguồn thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế.

Cụ thể, sau lần ký kết này, các sản phẩm của trung tâm Cormis sẽ được hỗ trợ bày bán tại các cửa hàng trưng bày của công ty Thịnh Minh An - đơn vị chuyên phân phối và bán hàng lưu niệm tại TP Đà Nẵng.

Tại chương trình, các anh chị khuyết tật cũng chia sẻ về hành trình đến với việc tạo ra những sản phẩm tái chế và giới thiệu sản phẩm do mình làm ra.

s
Các thành viên trung tâm giới thiệu về cách làm các sản phẩm tái chế. Ảnh: Trần Thi

Trung tâm Cormis do bà Mai Thị Dung sáng lập hơn 4 năm trước. Với niềm đam mê tái chế và mong muốn hỗ trợ người yếu thế trong xã hội, nhiều năm qua, trung tâm đã trao sinh kế, hướng dẫn các kỹ năng sống hạnh phúc và tích cực, giúp nhiều người yếu thế có việc làm, tự tin hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống.

Bắt đầu làm và bán sản phẩm tái chế tại Trung tâm Cormis được hơn 1 năm, anh Võ Đức (Quảng Nam) chia sẻ: “Từ khi được trung tâm Cormis tạo điều kiện cho nhận vải về may tái chế các sản phẩm, thu nhập của tôi ổn định hơn, công việc đỡ vất vả hơn vì tôi chỉ làm việc ở nhà.

Mỗi khi có sự kiện, tôi được trung tâm mời ra Đà Nẵng, là người khiếm khuyết về khả năng nói và nghe, tôi rất vui khi được gặp các bạn khuyết tật khác có cùng hoàn cảnh. Thấy họ rất chăm chỉ, làm ra những sản phẩm đẹp, tôi được thoải mái hơn khi tự tin chia sẻ những sản phẩm của mình đến với họ cũng như các khách hàng".

Việc các doanh nghiệp kết nối và chia sẻ sản phẩm tái chế do người khuyết tật làm ra sẽ giúp lan tỏa những sản phẩm này đến với nhiều khách hàng, bên cạnh đó còn mang lại nguồn kinh tế ổn định cho cộng đồng người khuyết tật, giúp họ có thể vươn lên trong cuộc sống.

TRẦN THI
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn từ tái chế nhựa

Quý An |

Kinh tế tuần hoàn đang trở thành một xu thế tất yếu, còn được mô tả là cuộc cách mạng xanh của thế kỷ XI. Đi kèm với phát triển kinh tế, bài toán về ngành nhựa đòi hỏi quá trình chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa.

Tìm lời giải cho bài toán tái chế rác thải nhựa

Hồng Diệp |

Không thể phủ nhận giá trị sử dụng của vật dụng nhựa trong đời sống thường nhật. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào rác thải nhựa đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng đến môi trường.

Đà Nẵng cần ưu tiên các dự án đốt hoặc tái chế rác thải thay vì chôn lấp

An Thượng |

Đà Nẵng với quy mô dân số trên 1 triệu người, là trung tâm kinh tế chính trị của miền Trung, nên thu hút rất đông khách du lịch, sinh viên, công nhân và cả bệnh nhân... Tuy vậy, hiện thành phố này chỉ có 1 bãi rác thải sinh hoạt với phương thức xử lý lạc hậu - đó là chôn lấp.

Ngư dân Nam Định đi cà kheo săn lộc trời từ biển

Lương Hà |

Nam Định - Vào mùa moi biển (hay còn gọi là con tép), nhiều ngư dân ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xuống biển đánh bắt bằng cách đi cà kheo có gắn lưới, kiếm thu nhập ổn định mỗi ngày.

Giờ thứ 9: Lấy chồng cho vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ông lão đánh cá cứu được một cô gái nhảy sông tự tử. Cô gái nguyện ở cạnh bên ông suốt đời, tuy nhiên ông không muốn cô sống khổ sở tại nơi đây. Ông đã tìm một người đàn ông khoẻ mạnh, có nhiều tương lai hơn làm chồng cho cô gái ấy. Liệu rằng cô gái đó có chấp nhận?

Các hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chưa được hỗ trợ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Quá trình thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ. Đến nay, vẫn còn gần 20 hộ chưa được cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ đền bù.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Vé xem trận tuyển Việt Nam và Iraq được rao bán tràn lan trên mạng xã hội

MINH PHONG |

Thị trường vé "chợ đen" trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq hoạt động sôi nổi trên các hội nhóm mua/bán vé bóng đá.

Đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn từ tái chế nhựa

Quý An |

Kinh tế tuần hoàn đang trở thành một xu thế tất yếu, còn được mô tả là cuộc cách mạng xanh của thế kỷ XI. Đi kèm với phát triển kinh tế, bài toán về ngành nhựa đòi hỏi quá trình chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa.

Tìm lời giải cho bài toán tái chế rác thải nhựa

Hồng Diệp |

Không thể phủ nhận giá trị sử dụng của vật dụng nhựa trong đời sống thường nhật. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc vào rác thải nhựa đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng đến môi trường.

Đà Nẵng cần ưu tiên các dự án đốt hoặc tái chế rác thải thay vì chôn lấp

An Thượng |

Đà Nẵng với quy mô dân số trên 1 triệu người, là trung tâm kinh tế chính trị của miền Trung, nên thu hút rất đông khách du lịch, sinh viên, công nhân và cả bệnh nhân... Tuy vậy, hiện thành phố này chỉ có 1 bãi rác thải sinh hoạt với phương thức xử lý lạc hậu - đó là chôn lấp.