Người dưới 18 tuổi có được tham quan vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Nhiều người muốn đưa cả gia đình đi thăm vịnh Hạ Long vào dịp cuối tuần, nhưng đang "lăn tăn" về quy định “phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 mới được tham quan”, bởi con em họ đều dưới 18 tuổi.

Ngay sau khi TP.Hạ Long cho phép mở cửa trở lại các điểm tham quan, du lịch, trong đó có vịnh Hạ Long kể từ ngày 21.9.2021, nhiều gia đình ở Quảng Ninh đã lên chương trình đi tham quan vịnh Hạ Long.

Dù đã đi vịnh Hạ Long nhiều lần, nhưng sau nhiều tháng phải ở nhà do dịch COVID-19 và chưa thể đi du lịch ra ngoại tỉnh, nên việc tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long cùng gia đình dịp này là sự lựa chọn của nhiều người dân Quảng Ninh.

Tuy nhiên, khi đặt tour, gọi điện thuê tàu để đi tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long thì nhận được khuyến cáo: ngoài một số điều kiện khác, thì chỉ những người được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 mới được tham quan vịnh Hạ Long.

Đại diện một công ty lữ hành cho biết, để cho chắc chắn, công ty đã cử nhân viên ra tận các cảng tàu du lịch để hỏi các cơ quan chức năng, và đều nhận được lời giải thích như trên.

Các bản thông báo về các quy định đón khách cũng được dán ngay tại các cảng. Theo đó, du khách phải là người đang cư trú ổn định, thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đối với du khách cư trú tỉnh ngoài đến Quảng Ninh, hoặc người Quảng Ninh đi tỉnh, thành ngoài về phải hoàn thành cách ly theo quy định. Du khách phải đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

“Người dưới 18 tuổi và một số trường hợp khác chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Như vậy, với quy định của UBND TP.Hạ Long thì tất cả những người dưới 18 tuổi sẽ không được tham quan vịnh Hạ Long, trong khi Quảng Ninh đã trải qua hơn 3 tháng không có ca COVID-19 trong cộng đồng. Con cái không được đi thì bố mẹ cũng hủy bỏ kế hoạch” – anh Nguyễn Thanh Tùng, TP.Hạ Long cho biết.

Trao đổi với Lao Động sáng nay (1.10), ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, chỉ yêu cầu bắt buộc phải tiêm 1 mũi đối với những người thuộc diện chỉ định tiêm.

“Những người không nằm trong diện tiêm theo quy định của Bộ Y tế, trong đó có các đối tượng từ 18 tuổi trở xuống, vẫn được đi tham quan bình thường. Chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể tới các đơn vị chức năng tại các bến cảng tàu du lịch” – ông Sơn thông tin.

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, từ 21.9 đến nay mới có trên 400 khách tham quan vịnh Hạ Long.

Theo kế hoạch, trước mắt, trong tháng 10.2021, Quảng Ninh tập trung mở lại một số hoạt động du lịch nội tỉnh gắn với kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng, chống dịch.

Trên cơ sở đó, Quảng Ninh sẽ khẩn trương rút kinh nghiệm để tháng 11.2021 thí điểm đón khách du lịch nội địa ngoại tỉnh, trọng tâm là các tour tuyến du lịch đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Trong đó, ưu tiên mô hình du lịch tại các khu vực tương đối biệt lập với đất liền, du lịch dài ngày tại đảo Tuần Châu, các đảo của huyện Cô Tô, Vân Đồn, TP.Móng Cái, Hải Hà và các xã vùng cao tại huyện Bình Liêu; nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, sử dụng dịch vụ khép kín, không tác động tới cộng đồng dân cư.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị 10 tỉ USD bên bờ vịnh Hạ Long có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, có một mặt nằm bên bờ vịnh Hạ Long, một mặt giáp với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 10 tới.

“Mở cửa” vịnh Hạ Long: Mới có 13 chuyến tàu xuất bến

Nguyễn Hùng |

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch vào 21.9 đến trưa nay (26.9), mới có 13 chuyến tàu du lịch xuất bến, đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Tàu du lịch Vịnh Hạ Long được hoạt động trở lại từ hôm nay

Nguyễn Hùng |

Sau khi cho phép mở lại một số các dịch vụ, hoạt động, TP. Hạ Long tiếp tục cho một loạt các hoạt động dịch vụ, du lịch mở cửa trở lại từ hôm nay (21.9).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khu đô thị 10 tỉ USD bên bờ vịnh Hạ Long có gì đặc biệt?

Nguyễn Hùng |

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, có một mặt nằm bên bờ vịnh Hạ Long, một mặt giáp với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 10 tới.

“Mở cửa” vịnh Hạ Long: Mới có 13 chuyến tàu xuất bến

Nguyễn Hùng |

Theo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày Quảng Ninh cho phép mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch vào 21.9 đến trưa nay (26.9), mới có 13 chuyến tàu du lịch xuất bến, đưa khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Tàu du lịch Vịnh Hạ Long được hoạt động trở lại từ hôm nay

Nguyễn Hùng |

Sau khi cho phép mở lại một số các dịch vụ, hoạt động, TP. Hạ Long tiếp tục cho một loạt các hoạt động dịch vụ, du lịch mở cửa trở lại từ hôm nay (21.9).