Người dân tò mò với công trình xây mới trên Kỳ đài Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Nhiều người dân Huế và du khách khi đi qua đường Lê Duẩn, trước Phu Văn Lâu Huế, TP-Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đều tỏ ra tò mò với một công trình đang được xây dựng trên Kỳ đài.

Theo đó, công trình này đang được xây mới trên tầng ba của Kỳ Đài Huế. Nhiều người dân tỏ ra tò mò vì một công trình mới lại đang được xây dựng trên công trình lâu đời.

 
 Công trình đang được xây dựng. Ảnh: NĐT

Trao đổi vấn đề này, ông Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, trước đây trên Kỳ Đài Huế có hai điếu canh được xây dựng từ thời nhà Nguyễn, lợp bằng mái ngói. Hai điếu canh này có rất lâu đời, đến năm 1968, hai điếu canh này vẫn còn, sau đó do chiến tranh tàn phá nên mất đi. Dự án phục hồi hai điếu canh này là dự định được ấp ủ rất lâu, qua nhiều đời Giám đốc của Trung tâm. Đến giờ đã hội đủ nhiều điều kiện, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng đã đồng ý. 

 
 Nhiều người khi nhìn lên Kỳ Đài Huế đều hết sức bất ngờ với công trình này. Ảnh: NĐT

"Việc phục hồi hai điếu canh này sẽ là trả lại đúng nguyên trạng cho công trình. Kỳ đài cũng là nơi trọng yếu cần được bảo vệ nên việc phục dựng lại điếu canh thì sẽ có nơi cho anh em ngồi, chứ vào mùa mưa nắng thì cực lắm. Diện tích của hai điếu canh cũng chỉ 3x4 mét, chúng tôi phục hồi tương đương với công trình trước đây. Do công trình mất từ năm 1968, đến giờ nhiều người không quen mắt nên tò mò vậy thôi, chứ cũng không có gì"- ông Hải thông tin.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Kỳ đài Huế lung linh về đêm

Nguyễn Đắc Thành |

Tối 12.2, Trung tâm bảo tồn Di tích cố đô Huế chính thức khánh thành công trình chiếu sáng mỹ thuật Kỳ Đài, đây là điểm nhấn hấp dẫn về đêm cho du lịch cố đô.

Thượng nêu đón tết trong Hoàng cung Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 8.2, (23 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức nghi lễ thượng nêu theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào dịp Tết Nguyên đán.

Đại Nội Huế tạm dừng việc mở cửa về đêm

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 17.10, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích (BTDT) cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Trung tâm đã cho dừng việc mở cửa Đại Nội về đêm sau hơn hơn 5 tháng mở cửa.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Kỳ đài Huế lung linh về đêm

Nguyễn Đắc Thành |

Tối 12.2, Trung tâm bảo tồn Di tích cố đô Huế chính thức khánh thành công trình chiếu sáng mỹ thuật Kỳ Đài, đây là điểm nhấn hấp dẫn về đêm cho du lịch cố đô.

Thượng nêu đón tết trong Hoàng cung Huế

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 8.2, (23 tháng Chạp năm Đinh Dậu), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức nghi lễ thượng nêu theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào dịp Tết Nguyên đán.

Đại Nội Huế tạm dừng việc mở cửa về đêm

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 17.10, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích (BTDT) cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Trung tâm đã cho dừng việc mở cửa Đại Nội về đêm sau hơn hơn 5 tháng mở cửa.