Người dân thôn đá lăn ở Lào Cai phấn khởi sắp có nơi ở mới

Đinh Đại |

Người dân thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố (huyện Mường Khương), nơi thường xảy ra hiện tượng đá lăn, vui mừng, phấn khởi khi sắp có nơi ở mới.

Nguy hiểm rình rập

Thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố nằm trong khu vực lòng chảo, hiện tượng đá lăn xảy ra hơn 10 năm nay.

Theo bà con địa phương, hầu như năm nào cũng xảy ra một vài vụ đá lăn từ trên cao xuống khu dân cư phía dưới, tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường. Có những tảng đá lăn sát khu vực sinh hoạt của một số hộ gia đình.

Năm 2023, được tỉnh phê duyệt dự án đầu tư công trình bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, sạt lở đất, đá lăn là niềm vui, niềm mơ ước bấy lâu nay của người dân tại thôn Vả Thàng.

Người dân thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố (huyện Mường Khương, Lào Cai), sống trong sự lo lắng đá lăn thường trực. Ảnh: Đinh Đại
Người dân thôn Vả Thàng, xã Tung Chung Phố (huyện Mường Khương, Lào Cai), sống trong sự lo lắng đá lăn thường trực. Ảnh: Đinh Đại

Chị Thào Seo Du (trú thôn Vả Thàng) cho biết: “Thôn này năm nào cũng có tình trạng đá lăn từ trên đồi cao xuống. Tuy chưa ai bị thương nhưng người dân luôn phải sống trong sự bất an, lo lắng. Đặc biệt là mỗi khi xảy ra mưa lũ. Do vậy, bà con mong được chuyển đến sống ở khu vực khác".

Theo chị Du, sau bao năm mong mỏi, đến hiện tại, được nhà nước quan tâm, đầu tư, sắp xếp cho bà con di chuyển đến địa điểm mới nên ai nấy vô cùng phấn khởi.

Người dân ngóng nơi ở mới

Ông Thào Chính Diu (trú xã Tung Chung Phố) hào hứng chia sẻ: “Mấy chục hộ dân ở dây chỉ chờ ngày dự án hoàn thành để di dời. Được nhà nước tạo điều kiện nên bà con hy vọng sớm an cư lạc nghiệp. Tuy đá lăn chưa gây thiệt hại về người nhưng khiến dân bất an vì đá có thể rơi vào nhà bất cứ lúc nào”.

Phía dưới chân đồi là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân. Ảnh: Đinh Đại
Phía dưới chân đồi là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân. Ảnh: Đinh Đại

Chiều 25.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hảng Seo Sùng - Chủ tịch UBND xã Tung Chung Phố - cho biết, dự án di dân được triển khai vào tháng 12.2023 theo đúng nguyện vọng, mong mỏi của bà con. Theo kế hoạch, xã bố trí quỹ đất cho người dân chuyển về vị trí mới an toàn, cách nơi ở cũ khoảng 3km trên diện tích gần 3 ha.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công. Các hộ dân trong thôn đều đồng ý với việc di chuyển đến nơi ở mới và mong càng sớm được chuyển đi càng tốt.

“Toàn thôn có 53 hộ dân, năm 2021 đã chuyển được 12 hộ, hiện còn 41 hộ dân đang sống trong thôn. Việc san lấp mặt bằng đang được đơn vị thi công triển khai, đến cuối năm nay sẽ xong”, Chủ tịch UBND xã Tung Chung Phố thông tin thêm.

Được biết, hiện tượng đá lăn từ trên đồi núi này là hoàn toàn tự nhiên, và đã diễn ra cách đây hơn chục năm. Ảnh: Đinh Đại
Hiện tượng đá lăn từ trên đồi núi này là hoàn toàn tự nhiên, và đã diễn ra cách đây từ những năm 2012. Ảnh: Đinh Đại

Theo tìm hiểu của PV, tháng 5.2023, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt dự án bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm sạt lở đất, đá lăn cho khoảng 50 hộ gia đình thôn Vả Thàng với tổng mức đầu tư 20 tỉ đồng; Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Mường Khương làm chủ đầu tư.

Công trình được triển khai từ tháng 11.2023, thời gian hoàn thành là 360 ngày.

Đơn vị đảm nhiệm thi công là Liên danh Doanh nghiệp tư nhân xây lắp Sơn Đông - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Lào Cai.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

QL3 sạt lở, Cao Bằng khuyến cáo người dân đi đường Lạng Sơn

Tân Văn |

Cao Bằng - Quốc lộ 3 sạt lở sau mưa lớn, người dân từ Cao Bằng về Bắc Kạn, Thái Nguyên phải vòng sang hướng Lạng Sơn.

Truy tìm, bắt gọn đối tượng giật dây chuyền của người dân

Thành AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giật dây chuyền của người đi đường rồi tẩu thoát, đối tượng đã bị chặn bắt ngay trong chiều cùng ngày.

Người dân khổ vì dự án sinh thái 2.850 tỉ đồng chậm triển khai

Đền Phú - Vân Trường |

Hà Nội - Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương chậm giải phóng mặt bằng ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Đầu tư gần 100 tỉ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 158 ở Lào Cai

Đinh Đại |

Tỉnh lộ 158 từ xã A Mú Sung đi Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã được đầu tư gần 100 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo giúp người dân thuận tiện đi lại.

Xây dựng đường dây 500kV có vai trò quan trọng của người dân

Xuân Hùng |

"Dự án 500kV mạch 3 qua Thanh Hóa hoàn thành có vai trò rất quan trọng của người dân" - ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

Thủ khoa Đại học Ngoại thương hé lộ bí kíp đạt GPA 4.0/4.0

Linh chi - Việt Anh |

Nguyễn Khánh Linh là thủ khoa đầu ra toàn khóa của trường Đại học Ngoại thương với điểm GPA 4.0/4.0.

Chạy đua thời gian thực hiện ca ghép tim xuyên Việt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Người bệnh 37 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn có được cơ hội sống thứ 2 bởi được ghép tim từ ca hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Nhiều hành khách ủng hộ thu phí phòng chờ VIP ga Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Việc ga Nha Trang thu phí 20.000 đồng cho du khách ngồi chờ phòng VIP nhận được sự ủng hộ của mọi người.

QL3 sạt lở, Cao Bằng khuyến cáo người dân đi đường Lạng Sơn

Tân Văn |

Cao Bằng - Quốc lộ 3 sạt lở sau mưa lớn, người dân từ Cao Bằng về Bắc Kạn, Thái Nguyên phải vòng sang hướng Lạng Sơn.

Truy tìm, bắt gọn đối tượng giật dây chuyền của người dân

Thành AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giật dây chuyền của người đi đường rồi tẩu thoát, đối tượng đã bị chặn bắt ngay trong chiều cùng ngày.

Người dân khổ vì dự án sinh thái 2.850 tỉ đồng chậm triển khai

Đền Phú - Vân Trường |

Hà Nội - Dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương chậm giải phóng mặt bằng ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Đầu tư gần 100 tỉ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 158 ở Lào Cai

Đinh Đại |

Tỉnh lộ 158 từ xã A Mú Sung đi Y Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đã được đầu tư gần 100 tỉ đồng để nâng cấp, cải tạo giúp người dân thuận tiện đi lại.