Người dân Phú Yên cấp tập đưa tôm hùm vào bờ chạy bão Noru

Hoài Luân |

Để chủ động phòng, chống bão Noru người dân ở những vùng nuôi tôm hùm lớn của Phú Yên đang khẩn trương đưa tôm vào bờ tránh bão.

Tại vùng ươm nuôi tôm hùm lớn nhất Nam Trung bộ, xã An Hòa Hải (huyện Tuy An, Phú Yên) nghe tin bão Noru sẽ ảnh hưởng người dân ở đây không ai bảo ai liền đi ra biển di dời lồng bè vào nơi an toàn.

Một cuộc chạy bão cho tôm hùm đang ươm nuôi ở ngoài biển xã An Hòa Hải, huyện Tuy An đang diễn ra vô cùng gấp rút và cấp bách. Cả xã An Hòa Hải hiện có 120 hộ nuôi ươm 4 triệu con tôm hùm với hơn 2.000 lồng.

Hàng nghìn lồng tôm hùm dưới biển ở Phú Yên đang được di chuyển tránh bão Noru.
Hàng nghìn lồng tôm hùm dưới biển ở Phú Yên đang được di chuyển tránh bão Noru.

Theo lãnh đạo địa phương đến sáng 26.9, toàn xã đã di dời 3 triệu con. 1 triệu con còn lại của 40 hộ đang được chính quyền vận động di dời sẽ kết thúc vào chiều nay. 

Ông Trình Minh Quốc - chủ bè ươm tôm hùm ở xã An Hòa Hải cho biết: “Nghe nói bão đến là chúng tôi lo đưa lồng bè, đưa con giống tôm vào chứ mấy năm nay sợ quá rồi. Mà thấy dự báo bão lớn cỡ đấy mà vào là coi như cả tỉ bạc nằm dưới nước sẽ theo ra biển hết. Trước mình còn chủ quan để ngoài biển chứ nay bà con chạy sáng giờ cho tôm vào thùng xốp các kiểu để chạy vô bờ cho an toàn rồi”.

Tôm hùm con được đưa từ lồng dưới biển lên cho vào thùng xốp chở về bờ tránh bão.
Tôm hùm con được đưa từ lồng dưới biển lên cho vào thùng xốp chở về bờ tránh bão.

Theo dự báo, tỉnh Phú Yên được cảnh báo có mức độ rủi ro do thiên tai ở cấp độ 3. Toàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại các trạm từ 19h ngày 24.9 đến 11h ngày 25.9 phổ biến từ 60 - 148 mm (Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu: 148 mm). Chính quyền địa phương đã thông báo cho các chủ lồng bè nuôi thủy sản chằng néo hoặc đưa vào khu vực an toàn.

So sợ ảnh hưởng bão Noru, người dân làng biển Phú Yên chủ động đưa tài sản đến nơi an toàn.
So sợ ảnh hưởng bão Noru, ngư dân làng biển Phú Yên chủ động đưa tài sản vật nuôi giá trị đến nơi an toàn.

Từ ngày 25 đến nay người dân làng biển ở đây đều đang khẩn trương ngược dòng từ biển đưa tôm hùm con vào bờ. Một số nơi chèo chống lại lồng bè, tàu thuyền.

Bà Lê Thị Ngọc - Người dân nuôi tôm ở xã An Hòa Hải, Tuy An, nói: “Những lồng dưới biển thì kéo lên, cho tôm vào thùng đưa về bờ. Những con tôm này là tài sản lớn của cả gia đình, dòng họ cho nên có gì cũng phải chuyển đi hết, không còn dám để lại”.

Dân làng biển Phú Yên đang khẩn trương ngược dòng từ biển đưa tôm hùm vào bờ tránh bão.

Phú Yên, hiện có 387 tàu cá, 2.250 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển, trong đó hoạt động xa bờ 294 tàu cá, 1.799 lao động nằm ngoài khu vực nguy hiểm; hoạt động gần bờ đi về trong ngày là 93 tàu cá, 451 lao động. Tất cả chủ phương tiện trên đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến bão Noru, chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày 26.9, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã ban hành lệnh cấm biển đối với các tàu thuyền ra khơi và các hoạt động đánh bắt thủy, hải sản ven bờ và trên biển. Thời gian cấm biển từ 15h hôm nay cho đến khi bão qua.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng cá phối hợp với các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các thông tin về tình hình diễn biến của bão để chủ động thông báo cho ngư dân hoạt động hành nghề đánh bắt trên biển trở lại sau bão, có kế hoạch sản xuất cho phù hợp, đảm bảo an toàn.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Vựa lúa lớn nhất tỉnh Đắk Nông tăng tốc thu hoạch né bão Noru

Phan Tuấn |

Mấy ngày nay, người dân ở vùng trũng huyện Krông Nô, Đắk Nông, tăng tốc thu hoạch mùa màng với phương châm "xanh nhà còn hơn già đồng" để phòng tránh thiệt hại do bão Noru có thể gây ra.

Siêu bão Noru vào biển Đông, Phú Yên cấm biển

Hữu Long |

Phú Yên - Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, địa phương ban hành lệnh cấm biển từ chiều nay.

Miền Trung chạy đua phòng chống trước khi bão Noru đổ bộ vào đất liền

An Thượng |

Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tổ chức hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ, vào neo đậu để phòng chống bão Noru từ đêm qua đến sáng nay (26.9).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vựa lúa lớn nhất tỉnh Đắk Nông tăng tốc thu hoạch né bão Noru

Phan Tuấn |

Mấy ngày nay, người dân ở vùng trũng huyện Krông Nô, Đắk Nông, tăng tốc thu hoạch mùa màng với phương châm "xanh nhà còn hơn già đồng" để phòng tránh thiệt hại do bão Noru có thể gây ra.

Siêu bão Noru vào biển Đông, Phú Yên cấm biển

Hữu Long |

Phú Yên - Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, địa phương ban hành lệnh cấm biển từ chiều nay.

Miền Trung chạy đua phòng chống trước khi bão Noru đổ bộ vào đất liền

An Thượng |

Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tổ chức hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ, vào neo đậu để phòng chống bão Noru từ đêm qua đến sáng nay (26.9).