Tờ Inquirer dẫn tin bão mới nhất từ Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PASAGA) cho biết, bão Noru (tên địa phương là bão Karding) sau khi đổ bộ vào Quezon và Aurora, đã đi qua Nueva Ecija vào tối 25.9.
Siêu bão Noru đã bị hạ cấp thành bão sau lần đổ bộ đầu tiên vào Burdeos, Quezon, lúc 17h30 giờ địa phương ngày 25.9. Vào thời điểm nó đổ bộ lần thứ hai ở Dingalan, Aurora, lúc 20h20, bão đã bị hạ cấp.
Mặc dù đã suy yếu một chút, song bão Noru vẫn là mối đe dọa đối với phần lớn đảo Luzon.
Cơn bão được phát hiện lần cuối trong vùng lân cận của San Leonardo, Nueva Ecija, di chuyển về phía Tây Tây Bắc với vận tốc 20km/h.
Trong bản tin 23h tối 25.9, PAGASA cho biết, bão Noru sẽ tiếp tục đi qua miền Trung đảo Luzon trong những giờ tới, trước khi đi vào Biển Đông vào sáng sớm 26.9.
Sức gió tối đa của bão Noru đã giảm xuống 175km/h, giật đến 215km/h.
Gần 8.400 người đã được sơ tán trước khỏi đường đi của cơn bão Noru, theo Reuters. Các chuyến bay bị hủy, các chuyến phà tạm dừng và các tuyến xe buýt đóng cửa do mưa lớn và gió mạnh làm đổ cây và đường dây điện.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ra lệnh tạm dừng các lớp học và cơ quan công sở ở đảo Luzon, nơi chiếm hơn 2/3 nền kinh tế và khoảng một nửa dân số 110 triệu người của đất nước.
Bộ Năng lượng báo động cao đối với tất cả cơ sở liên quan đến năng lượng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão.
Sở giao dịch chứng khoán Philippines đóng cửa ngày 26.9 do mưa lớn làm ngập vùng thủ đô và các tỉnh lân cận.
Nhà cửa làm bằng vật liệu nhẹ gần bờ biển bị hư hại - Nelson Egargue, người đứng đầu cơ quan ứng phó thiên tai của tỉnh Aurora nơi bão Noru đổ bộ, nói với đài phát thanh DZRH. Những con sóng lớn ập vào các cảng, các khu vực trũng thấp đã bị ngập lụt.
Eliseo Ruzol - thị trưởng thị trấn ven biển General Nakar - gần vị trí đổ bộ của bão Noru, nói với DZRH: “Hiện tại, gió đã dịu hơn nhưng trời tối vì chúng tôi không có điện".
Philippines mỗi năm hứng chịu trung bình 20 cơn bão, lũ lụt và lở đất. Năm 2013, bão Hải Yến - một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận - đã làm 6.300 người thiệt mạng.

Trong khi đó, theo dự báo bão của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia Việt Nam, sáng sớm 26.9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Luzon, Philippines, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022
Hồi 4h ngày 26.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Luzon, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 4h giờ ngày 27.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.