Người dân lâm cảnh nợ nần khi đầu tư xây dựng nhà trọ ở Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Một số doanh nghiệp thu gọn sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động và lương công nhân thấp… khiến lượng công nhân ngoại tỉnh giảm sút, dẫn đến việc nhiều hộ kinh doanh nhà trọ tại phường Hồng Tiến, TP. Phổ Yên đang đứng trước nguy cơ nợ nần.

Cùng với việc phát triển mạnh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại địa phương, nhiều hộ gia đình tại, phường Hồng Tiến, TP. Phổ Yên (Thái Nguyên) đã xây dựng nhà trọ cho công nhân thuê để tăng thêm thu nhập.

Theo ông Hà Văn Trăm - Trưởng xóm Mãn Chiêm, phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, hiện xóm Mãn Chiêm có hơn 20 gia đình xây nhà cho công nhân thuê với trên 1.000 phòng trọ.

Cả khu nhà trọ hàng chục phòng nhưng chỉ cho thuê được 2-3 phòng. Ảnh: Minh Hạnh
Cả khu nhà trọ hàng chục phòng nhưng chỉ cho thuê được 5 phòng. Ảnh: Minh Hạnh

Từ đầu năm 2023 đến nay nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động và lương công nhân thấp chỉ 6-7 triệu/người/tháng nên nhiều người bỏ việc. Nhiều hộ kinh doanh nhà trọ khó khăn, lâm vào cảnh nợ nần vì mỗi phòng trọ xây dựng từ 40 – 60 triệu, trong khi đó phần lớn là tiền vay ngân hàng.

Theo anh Mạc Văn Thái – xóm Mãn Chiêm, gia đình anh vay ngân hàng 300 triệu đồng để xây dựng khu nhà trọ hơn 20 phòng. Nhưng hiện chỉ cho thuê được 7 phòng với giá 700.000 đồng/phòng, khiến việc trả lãi ngân hàng rất khó khăn.

Anh Mạc Văn Thái ở xóm Mãn Chiêm vay ngân hàng 300 triệu xây nhà trọ nhưng không có khách.

Cùng đó, ông Nguyễn Văn Hiển xóm Mãn Chiêm cho biết, phần lớn các gia đình trong xóm đều phải vay ngân hàng xây phòng trọ với mục đích cho công nhân tại các khu công nghiệp Điềm Thụy, Sông Công thuê. Cụ thể, gia đình ông có gần 30 phòng, chi phí xây mỗi phòng trên 40 triệu đồng nhưng hiện chỉ cho thuê được 6 phòng với mức giá 600.000 đồng/phòng/tháng không đủ tiền trả lãi suất ngân hàng.

Đại diện chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và  Phát  triển nông thôn (Agribank) Phổ Yên cho biết, việc người dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh trong đó có việc xây nhà trọ cho công nhân thuê nếu đủ các điều kiện thì vẫn thực hiện bình thường. Trong trường hợp các khoản vay không trả được nợ thì ngân hàng sẽ cơ cấu lại nợ, nếu khó khăn quá thì phải xin phép gia hạn nợ.

Theo chị Bàn Thị Út, quê huyện Đại Từ, làm công nhân tại khu công nghiệp Điềm Thụy, những năm trước đây khu nhà trọ này kín phòng, nhưng sau dịch COVID-19, người thuê phòng giảm dần và đến nay cả dãy nhà trọ hơn 10 phòng chỉ còn 3 phòng được thuê.

Chị Út cho biết thêm, hiện thu nhập của chị bình quân 7 triệu đồng/tháng nên việc thuê nhà 700.000 đồng/tháng là rất lớn, do đó chị cũng đang tìm bạn ở ghép để giảm chi phí.

Ngoài việc khó khăn của các chủ nhà trọ, tình hình an ninh trật tự tại xóm Mãn Chiêm được coi là nóng nhất địa bàn phường Hồng Tiến, vì đây là khu vực giáp ranh với huyện Phú Bình và TP.Sông Công.

Theo ông Hà Văn Trăm, lượng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp lớn, trong đó phần lớn là công nhân trẻ, đến từ nhiều địa phương với nhiều văn hóa, phong tục khác nhau… Nên cũng phát sinh nhiều bất cập.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại úy Nguyễn Huy Bình – Phó trưởng Công an phường Hồng Tiến cho biết, với lượng công nhân đông nên cũng có nhiều phức tạp. Nhiều lao động làm thời vụ không đăng ký tạm trú, tạm vắng ở nhà người quen.

Khu nhà trọ vắng hoe. Ảnh: Minh Hạnh
Khu nhà trọ vắng hoe. Ảnh: Minh Hạnh

Để quản lý an ninh trật tự, công an phường phối hợp, tuyên truyền với các chủ nhà trọ, trưởng xóm hỗ trợ công nhân đăng ký tạm trú tạm vắng. Đồng thời yêu cầu các chủ nhà trọ cũng phải cam kết quản lý người thuê trọ phải thực hiện đăng ký tạm trú”, Đại úy Nguyễn Huy Bình cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tư vấn pháp luật cho công nhân lao động khu nhà trọ

Lê Thị Thu |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên phối hợp với Nhà văn hoá lao động tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Văn hóa và điện ảnh tỉnh Bắc Giang, Công đoàn Thị trấn Nếnh vừa tổ chức chương trình "Tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ công nhân" trên địa bàn tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh.

Tân sinh viên sốc vì giá nhà trọ tăng theo giờ

trà my |

Ngày nhập học gần tới, tân sinh viên khắp nơi đổ về thủ đô càng nhiều để tìm phòng trọ. Điều này đã khiến chủ trọ rục rịch tăng giá. Có những sinh viên loay hoay không tìm được nhà vì giá thuê tăng cao.

Trụ sở cũ UBND xã thành "nhà trọ" công nhân sau sáp nhập đơn vị hành chính

Thu Giang |

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường cách đây 3 năm, trụ sở cũ của UBND xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đến nay vẫn bỏ hoang, dần xuống cấp và trở thành "nhà trọ" bất đắc dĩ của công nhân, người lao động.

Nhà trọ mùa nhập học, sinh viên than khan hiếm, chủ nhà trọ nói không

VÂN HI |

Bước vào mùa nhập học, nhu cầu tìm nơi ở của sinh viên tăng cao. Tại TP Cần Thơ, nhiều tân sinh viên chấp nhận đi nhiều ngày để thuê nhà trọ gần trường học, giá rẻ dẫn đến tình trạng khan hiếm. Trong khi đó, những dãy trọ mới xây thì luôn trong tình trạng "nằm chờ".

Lưu ý làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tránh ''thiệt đơn, thiệt kép''

MINH HÀ - LƯƠNG HẠNH |

Bà Vũ Thị Thanh Liễu - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho rằng, người lao động hết sức chú ý có việc làm lập tức phải thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi mình đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp biết để tránh tình trạng trùng đóng, trùng hưởng - có việc làm mà vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Khách du lịch ngán ngẩm cảnh chờ cả tiếng để qua phà Bình Khánh

Hữu Chánh |

Du khách đến huyện đảo Cần Giờ (TPHCM) vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết, cản trở lớn nhất chính là nỗi ám ảnh mang tên chờ phà Bình Khánh.

Đề xuất đầu tư băng tải dài 10km đưa đất đá thải mỏ đi san lấp mặt bằng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Quảng Ninh đang thực hiện chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ để san lấp mặt bằng các dự án, công trình bởi nguyên vật để san lấp mặt bằng tiếp tục khan hiếm, trong khi lượng đất đá thải mỏ tại các mỏ than ở Quảng Ninh lại cực lớn. Tuy nhiên, việc vận chuyển đất đá thải từ các mỏ than ra đường, đến công trường đang là một trong những thách thức lớn trong thực hiện chủ trương trên.

Bản tin công đoàn: Kiểm tra chấp hành pháp luật ở các doanh nghiệp nợ BHXH

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật ở nhiều doanh nghiệp nợ BHXH; Không chỉ trợ cấp tiền, cần đào tạo nghề cho lao động thất nghiệp; Trao 150 phần quà cho học sinh là con em công nhân lao động Bình Dương;...

Tư vấn pháp luật cho công nhân lao động khu nhà trọ

Lê Thị Thu |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên phối hợp với Nhà văn hoá lao động tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Văn hóa và điện ảnh tỉnh Bắc Giang, Công đoàn Thị trấn Nếnh vừa tổ chức chương trình "Tuyên truyền, tư vấn pháp luật và giao lưu văn nghệ cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ công nhân" trên địa bàn tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh.

Tân sinh viên sốc vì giá nhà trọ tăng theo giờ

trà my |

Ngày nhập học gần tới, tân sinh viên khắp nơi đổ về thủ đô càng nhiều để tìm phòng trọ. Điều này đã khiến chủ trọ rục rịch tăng giá. Có những sinh viên loay hoay không tìm được nhà vì giá thuê tăng cao.

Trụ sở cũ UBND xã thành "nhà trọ" công nhân sau sáp nhập đơn vị hành chính

Thu Giang |

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phường cách đây 3 năm, trụ sở cũ của UBND xã Cẩm Đình (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đến nay vẫn bỏ hoang, dần xuống cấp và trở thành "nhà trọ" bất đắc dĩ của công nhân, người lao động.

Nhà trọ mùa nhập học, sinh viên than khan hiếm, chủ nhà trọ nói không

VÂN HI |

Bước vào mùa nhập học, nhu cầu tìm nơi ở của sinh viên tăng cao. Tại TP Cần Thơ, nhiều tân sinh viên chấp nhận đi nhiều ngày để thuê nhà trọ gần trường học, giá rẻ dẫn đến tình trạng khan hiếm. Trong khi đó, những dãy trọ mới xây thì luôn trong tình trạng "nằm chờ".