Người dân háo hức đón chờ dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Khánh Linh - Minh Nguyễn |

Trước thông tin dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu sẽ được triển khai trong năm nay, mang theo hy vọng phá vỡ thế độc đạo của tuyến Quốc lộ 6, mở ra thêm một cơ hội phát triển cho vùng Tây Bắc, người dân tỏ rõ vẻ phấn khởi và mong chờ dự án sớm được triển khai.

Kỳ vọng phá vỡ thế độc đạo của Quốc lộ 6

Đầu tháng 3.2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La được giao làm cơ quan chủ quản Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh.

Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La dài khoảng 32,3km, điểm đầu tại km 53 thuộc địa phận xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ và điểm cuối tại km 85+300 giao với Quốc lộ 43 thuộc địa phận xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu.

Chiều dài giải phóng mặt bằng khoảng 34,4km, giai đoạn phân kỳ đầu tư theo quy mô 2 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng quy mô 4 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 4.938 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2028.

Quốc lộ 6 hiện nay là tuyến đường ngắn nhất và nhanh nhất đi từ Hà Nội lên các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: Khánh Linh
Quốc lộ 6 hiện nay là tuyến đường ngắn nhất và nhanh nhất đi từ Hà Nội lên các tỉnh Tây Bắc. Ảnh: Khánh Linh

Trước thông tin trên, không ít người dân tỏ rõ niềm phấn khởi với kỳ vọng dự án sớm được triển khai.

Anh Tráng A Chu (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) phấn khởi nói: "Đã từ lâu, người dân chúng tôi mong muốn có một tuyến cao tốc nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc chạy song song với Quốc lộ 6 để thuận tiện cho giao thương buôn bán và phát triển du lịch".

Theo anh Chu, anh và các hộ dân làm du lịch cộng đồng tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đều mong mỏi tuyến đường này sẽ được sớm triển khai và đi vào hoạt động. Khi đó, quãng đường khách du lịch đi từ Thủ đô Hà Nội và các tỉnh khác đến với Vân Hồ, Mộc Châu sẽ được rút ngắn, từ đó thu hút thêm nhiều hơn khách du lịch đến với nơi đây.

Chung niềm phấn khởi, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Khu du lịch Happy Land Mộc Châu, Sơn La chia sẻ: "Mộc Châu đang được quy hoạch trở thành Khu du lịch Quốc gia, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, giao thông vẫn là một trong những điều trở ngại du khách đến với nơi đây".

Định hướng tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu. Ảnh minh hoạ
Định hướng tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu. Ảnh minh hoạ

Theo ông Hùng, hiện tại, con đường ngắn nhất dẫn khu khách đến với Mộc Châu là Quốc lộ 6. Tuy nhiên, tuyến đường này có nhiều đoạn nhỏ hẹp, nhiều đoạn ngoằn ngoèo, đèo dốc. Chưa kể mùa đông có sương mù bao phủ, hạn chế tầm nhìn của tài xế. Mùa mưa lại thường xuyên xảy ra sạt lở, ách tắc giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khiến du khách ái ngại.

"Nếu cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu được hoàn thành, quãng đường từ Hà Nội đến Vân Hồ, Mộc Châu sẽ được giảm xuống chỉ còn khoảng 2/3. Cùng với Đại lộ Thăng Long, cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình, cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu được những người làm du lịch chúng tôi kỳ vọng sẽ phá vỡ thế độc đạo của tuyến Quốc lộ 6, thu hút khách du lịch đến với Tây Bắc" - đại diện Khu du lịch Happy Land chia sẻ.

Chuẩn bị mặt bằng sạch để phục vụ dự án

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hợp Cường - Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ - địa bàn có phần lớn diện tích tuyến đường này đi qua với chiều dài khoảng 30km, cho hay: "Để kịp thời triển khai dự án đảm bảo tiến độ, từ việc khảo sát sơ bộ trên cơ sở hướng tuyến, huyện Vân Hồ đã thành lập Ban Chỉ đạo tái định cư và giải phóng mặt bằng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, thành lập 3 tổ chỉ đạo gồm Tổ chỉ đạo tuyên truyền vận động; Tổ chỉ đạo nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và Tổ chỉ đạo tái định cư. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt về việc quản lý đất đai nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng".

Dự kiến tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu sẽ đi qua vùng lòng hồ Hoà Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Dự kiến tuyến cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu sẽ đi qua vùng lòng hồ Hoà Bình. Ảnh: Minh Nguyễn

Cũng theo ông Cường, huyện đã hoàn thiện việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư thuộc Dự án này với tổng diện tích 12ha.

Cụ thể bao gồm, điểm tái định cư bản Pà Puộc, xã Chiềng Yên (khoảng 3,5ha, với 35 hộ); điểm tái định cư bản Ui, xã Mường Men (khoảng 3,5ha, với 30 hộ); điểm tái định cư bản Páng, xã Chiềng Khoa (khoảng 2,5ha, với 17 hộ); điểm tái định cư bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa (khoảng 2,5ha, với 18 hộ).

Khánh Linh - Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương rà soát để nâng cấp các tuyến đường cao tốc tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị rà soát, triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Chuyển đổi mục đích hơn 41ha đất lúa phục vụ làm cao tốc Hoà Bình - Hà Nội

Khánh Linh |

Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng 41ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu giai đoạn 1 quy mô 2 làn xe

PHẠM ĐÔNG |

Quy mô đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thiết kế, xây dựng tuyến đường với tốc độ thiết kế 80 km/h, những đoạn có địa hình khó khăn có tốc độ thiết kế 60 km/h.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa có câu trả lời khi HOSE nghẽn lệnh

Đức Mạnh |

Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và HOSE chưa bình luận về nguyên nhân sự việc và cho biết sẽ thông tin khi có kết quả kiểm tra sớm nhất.

Tâm sự của Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Trần Ly Ly trong ngày nhận danh hiệu NSND

AN NGUYÊN |

Theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - bà Trần Ly Ly, muốn phát triển văn hóa, cần bắt đầu xây dựng chiến lược và thực hiện theo từng kế hoạch nhỏ.

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu Bộ trưởng"

Tô Thế |

Ngày 6.3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin ban đầu về vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung (quận Cầu Giấy) tối 5.3. Trong đó có thông tin một người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung tự xưng là "cháu Bộ trưởng".

Lý do Tiktoker triệu view Tuấn "Phò mã" bị bắt

Vân Trường |

Bắc Ninh - Hoàng Đình Tuấn - chủ kênh Tiktok "Tuấn Phò mã" - bị Công an Yên Phong bắt để điều tra về tội đánh bạc.

Hòa Bình làm rõ vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty Hưng Phát trây ỳ nợ lương

Minh Nguyễn - Trâm Anh |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ lương, sau đó cắt liên lạc.

Khẩn trương rà soát để nâng cấp các tuyến đường cao tốc tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị rà soát, triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Chuyển đổi mục đích hơn 41ha đất lúa phục vụ làm cao tốc Hoà Bình - Hà Nội

Khánh Linh |

Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng 41ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu giai đoạn 1 quy mô 2 làn xe

PHẠM ĐÔNG |

Quy mô đầu tư cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thiết kế, xây dựng tuyến đường với tốc độ thiết kế 80 km/h, những đoạn có địa hình khó khăn có tốc độ thiết kế 60 km/h.