Mở rộng cao tốc La Sơn - Túy Loan, người dân lại lo giải tỏa

Thùy Trang |

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan đã được đưa vào hoạt động hơn 1 năm qua nhưng đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đến nay vẫn chưa có đường gom, gây khó khăn cho người dân trong sản xuất, đi lại. Trong khi đó, trước thông tin dự án được đầu tư mở rộng, người dân lo lắng khi nghe đến hàng trăm hộ sẽ thuộc diện giải tỏa.

Cao tốc đi qua, nơi chờ đường gom, nơi lo bị ngập nước

Tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng ngày 5.12 vừa qua, ông Bùi Trúc - người dân huyện Hòa Vang có ý kiến về dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn từ đèo Mũi Trâu đến cổng Khu Công nghệ cao, xã Hòa Liên có chiều dài khoảng 16km hiện chưa có đường gom. Còn đoạn Hòa Liên - Túy Loan, từ Khu Công nghệ thông tin tập trung đến Khu Công nghệ cao có chiều dài khoảng 2km cũng không có đường gom, việc này gây nhiều khó khăn cho việc sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trong khi đó, theo thiết kế của dự án thì có diện tích bao gồm đất (đang có nhà ở), đất nông nghiệp nằm kẹp giữa dự án đường cao tốc và đường gom.

“Như vậy, sau khi xây dựng hoàn thành đường cao tốc lẫn đường gom, khu vực này sẽ thành khu vực trũng thấp, bị ngập nước thường xuyên khi có mưa lớn, người dân không thể sinh sống và sản xuất được. Người dân đề xuất nên có chủ trương thu hồi hết phần diện tích này, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Ngoài ra, cần phải bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đầy đủ trước khi giải tỏa để người dân ổn định cuộc sống, tránh như một số dự án, nhiều trường hợp giải tỏa bàn giao đất từ nhiều năm nay nhưng giờ chưa được bồi thường, gây thiệt thòi lớn cho người dân” - ông Trúc đề nghị.

Lo lắng trên của ông Trúc là có cơ sở, bởi dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan đã hoàn thành và được đưa vào hoạt động nhưng nhiều hộ dân ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang vẫn chưa nhận được đất tái định cư. Trong khi đó, thời điểm bàn giao đất đến nay đã hơn 7 năm.

Mở rộng dự án, thêm 300 hộ bị ảnh hưởng

Trao đổi với người dân, ông Trần Chí Cường - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng cho biết, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan vừa được Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư mở rộng từ 2 lên 4 làn đường. Trong đó, việc giải tỏa đền bù tuyến đường gom của dự án đã được giao cho UBND TP Đà Nẵng.

Vừa rồi, thành phố cũng đã triển khai công tác đầu tư khu tái định cư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý xét duyệt phương án giải tỏa đền bù tái định cư và đã giao cho ban giải tỏa đền bù huyện Hoà Vang thực hiện.

Theo cam kết của huyện Hòa Vang thì cuối tháng 12.2023, đơn vị sẽ trình phương án đầy đủ về việc giải tỏa đền bù trên toàn tuyến này. Dự kiến có 600 khu đất sẽ phải thu hồi và bố trí tái định cư cho khoảng 300 hộ dân.

Về khu đất có nhà dân và đất sản xuất nằm giữa cao tốc và đường gom, thành phố đã có văn bản báo cáo Bộ Giáo thông Vận tải và được Bộ cơ bản thống nhất, hiện thành phố đang đợi có văn bản chính thức về việc giải tỏa đền bù.

Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan dài khoảng 78km thuộc quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Trong đó, đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66km, nối từ thị trấn La Sơn (Thừa Thiên - Huế) đến Hòa Liên (Đà Nẵng). Dự án được hoàn thành cuối năm 2018 nhưng đến tháng 4.2022 mới đưa vào khai thác. Tuy nhiên sau hơn 1 năm hoạt động, Bộ Giao thông Vận tải nhận được kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng về tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông nên đã xin ý kiến Chính phủ bố trí vốn mở rộng cho tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan lên 4 làn xe.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

An Thượng |

Sạt lở xảy ra trên cao tốc La Sơn -Túy Loan, đoạn qua địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đất đá tràn lấp mặt đường, cơ quan chức năng đang khắc phục tạm và đặt biển cảnh báo, phương tiện chỉ được lưu thông 1 chiều qua vị trí sạt lở.

Người dân sợ lưu thông ở cao tốc La Sơn - Túy Loan, Thủ tướng chỉ đạo xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Cao tốc La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng gần đây liên tục xảy ra tai nạn giao thông khiến người dân lo ngại mỗi lần lưu thông qua tuyến.

Lòng tốt bị sập bẫy trong vụ dàn dựng cảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Nam Định

Quế Chi |

Vụ việc dàn dựng bé sơ sinh bị bỏ rơi tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang gây bức xúc trong dư luận. Lòng tốt của các nhà hảo tâm rất dễ bị lợi dụng, “sập bẫy” những kẻ lừa đảo, vô lương tâm, nhất là khi mạng xã hội phát triển như hiện nay.

Tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2024 của người lao động

Nhóm PV |

Với lộ trình tăng dần theo từng năm để tiến tới mốc 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam thì tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động chính xác là bao nhiêu? Và năm 2024 cũng là năm thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 vậy lương hưu có ảnh hưởng thế nào? Để giải đáp những thông tin này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội).

Huyện Tân Kỳ lên tiếng việc dân không muốn nhận hỗ trợ cá giống

HẢI ĐĂNG |

UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin một số người dân không muốn nhận cá giống do tỉnh hỗ trợ.

Giá chung cư tăng cao, người lao động khó an cư ở Hà Nội

Minh Đức |

Giá chung cư Hà Nội vẫn liên tục tăng trong gần 1 thập kỷ qua. Nhiều người dù có sẵn cả tỉ đồng trong tay vẫn không mua nổi căn hộ trung cư ở khu vực trung tâm.

Công an Thanh Hóa thông báo chi tiết danh sách phạt nguội hơn 131 xe ôtô

Trần Lâm |

Chỉ trong khoảng thời gian 15 ngày, lực lượng chức năng ở Thanh Hóa đã ghi nhận bằng hình ảnh hơn 130 xe ôtô các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Quái xế 17 tuổi vác gậy 3 mét, phóng bạt mạng trên đường phố Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 10.12, thông tin từ Tổ công tác HP22 Công an TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý thanh niên mang theo hung khí, di chuyển tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

An Thượng |

Sạt lở xảy ra trên cao tốc La Sơn -Túy Loan, đoạn qua địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đất đá tràn lấp mặt đường, cơ quan chức năng đang khắc phục tạm và đặt biển cảnh báo, phương tiện chỉ được lưu thông 1 chiều qua vị trí sạt lở.

Người dân sợ lưu thông ở cao tốc La Sơn - Túy Loan, Thủ tướng chỉ đạo xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Cao tốc La Sơn - Túy Loan nối tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng gần đây liên tục xảy ra tai nạn giao thông khiến người dân lo ngại mỗi lần lưu thông qua tuyến.