Người dân Đà Nẵng kêu cứu do nhà ngập, học sinh được nghỉ học ngày mai

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Khu vực phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng bị ngập sâu trong nước, lực lượng cứu hộ phải di tản người dân. Ngày mai, học sinh toàn thành phố Đà Nẵng được nghỉ học.

Ghi nhận chiều tối ngày 9.2, mưa tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Mặc dù nhiều khu vực đã có dấu hiệu rút nước nhưng tại Kiệt 642 đường Trưng Nữ Vương, phường Hoà Thuận Tây, Đà Nẵng vẫn bị ngập sâu.

 
Người dân được di tản ra khỏi nhà ngập. Ảnh: HV

Nhiều gia đình không ra được bên ngoài, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã điều một xe và khoảng 10 cán bộ chiến sĩ đến giúp đỡ, trong đó có gia đình ông Tăng Thiên Mân (80 tuổi) cùng 2 người trong gia đình được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi nhà.

Trước đó, cũng tại Phường Hòa Thuận Tây, sáng 9.12, các tổ dân phố từ 31 đến 35 kiệt 640, 664 Trưng Nữ Vương ngập sâu khoảng 1,2 m. UBND phường đã giúp đưa một cháu bé 4 tuổi cùng mẹ và 5 sinh viên ra khỏi khu vực ngập nước.

Dự kiến tối nay, lực lượng cứu hộ sẽ cấp phát lương thực, nước uống cho các gia đình bị ngập sâu.

Trong khi đó, thông báo từ Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng, trước tình hình mưa to trên diện rộng, nước ngập sâu nhiều vùng trên địa bàn thành phố, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên, sau khi xin ý kiến Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thông báo, học sinh, sinh viên toàn thành phố trong ngày mai (10.12) nghỉ học.

 
Trường học bị ngập tại Đà Nẵng. Ảnh: BĐ

Sau khi nước rút, các đơn vị trường học tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Những trường ngập sau tiến hành phun thuốc diệt trùng, tránh dịch bệnh phát sinh, lây lan, báo cáo nhanh về Sở (qua bộ phận Văn phòng) tình hình thiệt hại (nếu có) và những đề xuất, kiến nghị. Sở giao cho thủ trưởng các đơn vị, trường học theo dõi tình hình thời tiết và diễn biến tại đơn vị để quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học trong những ngày tiếp theo.

Tính đến thời điểm này, Đà Nẵng có hai trường là THPT Nguyễn Hiền và Tiểu học Phan Đăng Lưu (Q. Hải Châu) bị ngập sâu trong nước đến 1,5 m. 

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn kéo dài, bờ biển Đà Nẵng bị sạt lở

HOÀNG VINH |

Mưa lớn kéo dài, gần 1 km bờ biển Mỹ Khê thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đang bị sạt lở mạnh.

Mưa lớn, đường phố của Hội An bị chia cắt

ĐỖ VẠN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió mùa Đông tầng thấp, trong 24 giờ qua (từ đêm 8.12 đến trưa 9.12), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu trong nước. Riêng TP.Hội An, một số tuyến đường bị chia cắt đã ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động du lịch.

Mưa lớn, đường phố Đà Nẵng biến thành sông

T. T |

Nhiều đoạn đường tại các quận Hải Châu, Thanh Khê tại TP. Đà Nẵng bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lớn kéo dài, bờ biển Đà Nẵng bị sạt lở

HOÀNG VINH |

Mưa lớn kéo dài, gần 1 km bờ biển Mỹ Khê thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đang bị sạt lở mạnh.

Mưa lớn, đường phố của Hội An bị chia cắt

ĐỖ VẠN |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió mùa Đông tầng thấp, trong 24 giờ qua (từ đêm 8.12 đến trưa 9.12), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu trong nước. Riêng TP.Hội An, một số tuyến đường bị chia cắt đã ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động du lịch.

Mưa lớn, đường phố Đà Nẵng biến thành sông

T. T |

Nhiều đoạn đường tại các quận Hải Châu, Thanh Khê tại TP. Đà Nẵng bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.