TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI GÂY RỐI LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT:

Người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng

HOÀNG MINH |

Trong khi người dân chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ mừng Quốc khánh 2.9 thì nhiều kẻ xấu, các thế lực thù địch và phản động vẫn tìm cách dụ dỗ lôi kéo những người thiếu hiểu biết pháp luật nhằm phá hoại khối đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh biện pháp tuyên truyền, giáo dục, các cơ quan chức năng cũng khẩn trương phát hiện đưa ra ánh sáng những kẻ lợi dụng huy động người dân tụ tập gây mất trật tự an ninh xã hội. 

Không để kẻ xấu hoành hành

Cuối tháng 7, hàng loạt các phiên tòa đã được mở để công khai xét xử những kẻ đã cầm đầu gây ra vụ lộn xộn tại Phan Rí Cửa - Bình Thuận trước đó. 10 bị cáo có hình vi kích động, gây rối trên Quốc lộ 1A đã bị TAND tuyên những hình phạt thích đáng với các mức án từ 2 năm tù đến 3 năm, 6 tháng tù.

Tương tự, ngày 30.7, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tuyên phạt 20 bị cáo tham gia vụ gây rối trật tự công cộng vào giữa tháng 6 vừa qua trên địa bàn.

Theo cáo trạng, các đối tượng đã lợi dụng tình trạng đông người xuống đường tụ tập phản đối Dự Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng trên một số tuyến đường nội ô TP.Biên Hòa gây mất trật tự và ùn tắc giao thông.

HĐXX tuyên bị cáo Trần Nguyễn Duy Quang (35 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) 1 năm, 6 tháng tù giam; Phạm Ngọc Hạnh (45 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) chịu mức án 1 năm, 4 tháng tù giam và 13 bị cáo khác nhận mức án từ 8 đến 10 tháng tù giam cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại các phiên tòa, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối lỗi và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Những kẻ đã cầm đầu gây ra vụ lộn xộn tại Phan Rí Cửa - Bình Thuận bị xét xử vào tháng 7.2018. Ảnh: P.V
Những kẻ đã cầm đầu gây ra vụ lộn xộn tại Phan Rí Cửa - Bình Thuận bị xét xử vào tháng 7.2018. Ảnh: P.V

Về vấn đề này, tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận định: Các thành phố lớn, các KCN là nơi tập trung các cơ sở chính trị, kinh tế quan trọng, tập trung đông dân cư nên cũng là địa bàn tập trung chống phá của các thế lực thù địch, phản động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc; triệt để lợi dụng các “sự kiện” nhạy cảm hoặc cố tình tạo ra các “sự kiện” để xuyên tạc tạo sự hoài nghi, hình thành tâm trạng bức xúc trong một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân, từ đó kích động tập trung đông người, tuần hành gây rối, leo thang các hoạt động bạo lực, cực đoan, khủng bố phá hoại.

Trong một số vụ tụ tập biểu tình đã phát hiện nhiều đối tượng hình sự, ma túy (có cả đối tượng nhiễm HIV) với tâm lý “sống ảo”, thích được thể hiện và được thuê mướn tham gia biểu tình, với hành vi tham gia rất manh động, liều lĩnh, là cốt cán trong các hoạt động gây rối, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, kể cả thực hiện hành vi khủng bố, phá hoại.

Đối tượng Lê Quốc Bình bị bắt hôm 29.8 với tội danh phản động chống phá Nhà nước Việt Nam chống và tang vật. Ảnh Bộ Công an cung cấp.
Đối tượng Lê Quốc Bình bị bắt hôm 29.8 với tội danh phản động chống phá Nhà nước Việt Nam và tang vật. Ảnh Bộ Công an cung cấp.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an, để giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn cả nước trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc, thì riêng ở các thành phố lớn, các KCN, lực lượng công an cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể và nhân dân tham gia, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; rà soát các kế hoạch, phương án phòng, chống khủng bố, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn của đất nước.

Pháp luật cũng quy định rất rõ chế tài đối với hành vi tụ tập đông người trái pháp luật. Theo đó, hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng là những trường hợp tổ chức tập trung từ 5 người trở lên tại các khu vực, địa điểm phục vụ chung cho mọi người (vỉa hè, lòng đường, quảng trường, cơ sở kinh tế, văn hóa…) nhằm mục đích đưa ra yêu cầu hoặc kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình, tổ chức, hoặc nhằm đưa ra những yêu cầu, kiến nghị về những vấn đề có liên quan chung đến đời sống chính trị - xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Mọi hoạt động tập trung đông người đều phải đăng ký trước với UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký. Trình tự thủ tục đăng ký tập trung đông người được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư 09/2005.

Trường hợp không tuân thủ các quy định của pháp luật nêu trên, sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm. Theo Nghị định 167/2013, hành vi vi phạm trật tự công cộng sẽ bị phạt tiền. Mức phạt từ 100.000 đồng đến 5 triệu đồng. Về truy cứu trách nhiệm hình sự, Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người nào gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, chủ thể thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị phạt 5 - 50 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng... có thể bị phạt tù 2 - 7 năm. 

Tại cuộc giao ban công tác UBND TP.Hà Nội tháng 8.2018, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu, một trong những nhiệm vụ mà thành phố cần phải làm ngay là chủ động phòng ngừa, đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 tới, không để xảy ra tụ tập đông người, hành vi quá khích trên địa bàn.

* Bắt 1 đối tượng phản động chống phá Nhà nước Việt Nam: Rạng sáng 29.8, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối tượng Lê Quốc Bình (sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại TP.Quy Nhơn, Bình Định), đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố, phá hoại. Khám xét người, nơi ở của đối tượng, Công an tỉnh Bình Định thu giữ 02 súng quân dụng, 07 súng hơi và hơn 500 viên đạn các loại; 01 xe môtô phân khối lớn nhãn hiệu Honda) cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá Nhà nước Việt Nam. Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Quốc Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. H.L

* Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp lễ Quốc khánh 2.9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019, Bộ Công an đã có kế hoạch yêu cầu công an các đơn vị, địa phương mở tháng cao điểm bảo đảm TTATGT. Theo đó, lực lượng công an, nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm TTATGT và trật tự xã hội.

Cụ thể, trên đường bộ sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển xe ôtô chở khách, ôtô tải, xe vận tải container, xe taxi, xe môtô, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. H.M

HOÀNG MINH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.