Ngư dân Bình Định bội thu cá ngừ dịp Tết

Hoài Luân |

Chuyến biển cuối năm bội thu, nhiều ngư dân hành nghề đánh bắt cá ngừ ở Bình Định bày tỏ sự phấn khởi vì không phải quá lo cho "cái ăn, cái mặc" ngày Tết.

Trúng cá chuyến biển cuối năm

Từ ngày 10 đến 20 tháng Chạp năm Quý Mão, tàu cá của ngư dân Bình Định hành nghề đánh bắt cá ngừ sọc dưa, cá ngừ đại dương sẽ trở cập cảng sau nhiều ngày khai thác trên biển. Đây cũng là đưa cá về bờ cuối cùng trong năm cũ (âm lịch) của bà con ngư dân, để kịp về nhà đón Tết cùng gia đình.

s
Cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định). Ảnh: Hoài Luân

Kịp đưa cá cập cảng Quy Nhơn bán cho thương lái trước ngày 20 tháng chạp, anh Ngô Bình Châu - chủ tàu cá BĐ 97904 TS cảm thấy phấn khởi vì sản lượng đánh bắt cá ngừ sọc dưa năm nay tăng hơn so với các năm trước.

"Năm nay, tàu tôi đánh bắt có sản lượng, giá cá ngừ sọc dưa cũng ổn định nên thu nhập qua các chuyến biển có tăng, bà con ngư dân chúng tôi rất mừng. Cả năm trời lênh đênh trên biển, đến cuối năm chỉ muốn được sớm về nhà để ăn Tết cùng vợ con", ngư dân Châu chia sẻ.

s
Ngư dân đưa cá ngừ đại dương vào bờ cân cho thương lái. Ảnh: Hoài Luân

Cập cảng cùng thời điểm với tàu anh Châu, ngư dân Nguyễn Thành Quang - chủ tàu cá BĐ 98930 TS được thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên khuôn mặt sạm nắng của anh cũng dần hé sau nhiều ngày vật lộn với sóng biển.

"Bà con ngư dân năm nay đánh bắt có cá, giá cả ổn định nên đời sống khá hơn mọi năm. Đây là chuyến biển cuối rồi, cũng có lãi nên Tết này không phải lo nghĩ gì nhiều. Tôi hy vọng ăn Tết xong, chuyến biển đầu năm mới sẽ được thuận lợi, sản lượng, giá cá cũng sẽ tăng hơn năm cũ để bà con đỡ vất vả", ông Quang chia sẻ.

s
Những con cá ngừ nặng 40-50kg được ngư dân vận chuyển vào cảng. Ảnh: Hoài Luân

Trở về bờ sau 20 ngày câu cá ngừ đại dương trên biển, ngư dân Nguyễn Minh Toàn (33 tuổi, thị xã Hoài Nhơn), chủ tàu BĐ 98791 TS chia sẻ, chuyến ra khơi cuối cùng của năm tàu anh Toàn trúng cá, nên Tết năm nay, các thuyền viên đồng hành cùng anh có thêm khoản tiền để sắm sửa Tết trong gia đình.

s
Công đoạn làm sạch cá ngừ đại dương trước khi cân bán cho thương lái. Ảnh: Hoài Luân

"Trừ hết chi phí, chuyến biển này anh em thuyền viên được mỗi người khoảng 40 triệu đồng. Với ngư dân chúng tôi đây là chuyến biển trúng cá, hy vọng qua năm mới, những chuyến ra khơi tiếp theo sẽ luôn được suôn sẻ, thuận lợi", ngư dân Toàn bày tỏ.

Hàng nghìn ngư dân bám biển ngày Tết

Theo Sở NNPTNT Bình Định, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn tỉnh có hơn 700 tàu cá với khoảng 4.000 ngư dân vươn khơi bám biển xuyên Tết. Ngư dân quan niệm, chuyến biển xuyên Tết có một ý nghĩa rất lớn, đây là chuyến đánh bắt "khai xuân", với hy vọng một năm ra khơi thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

s
Thương lái kiểm tra độ tươi của cá ngừ đại dương. Ảnh: Hoài Luân

Trong đó, từ ngày 25.1 (14 tháng Chạp) đến nay, cảng cá Tam Quan đã làm thủ tục cho 600 tàu cá với khoảng 3.000 ngư dân; cảng cá Quy Nhơn làm thủ tục cho 132 tàu cá với khoảng 1.000 ngư dân ra khơi xuyên Tết. Các tàu chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương, lưới vây ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa.

Sở NNPTNT Bình Định cũng cho biết, toàn tỉnh có 5.324 tàu cá đăng ký, trong đó có 3.941 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Trong đó, thị xã Hoài Nhơn có số lượng tàu thuyền lớn nhất tỉnh với 2.327 tàu cá (gần 1.800 tàu cá công suất từ 90CV trở lên khai thác xa bờ, chủ yếu hoạt động đánh bắt cá ngừ đại dương).

Trong tháng 1.2024, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh đạt 18.424 tấn, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023. Để đảm bảo cho tàu cá và ngư dân an tâm bám biển vươn khơi trong dịp Tết, ngành thủy sản đã bố trí cán bộ túc trực trạm bờ để ngư dân kết nối liên lạc ổn định với đất liền.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương và người chở thuê đào quất ngồi ngóng người mua tại chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên, lượng người mua tại các chợ hoa Tết có phần kém sôi động hơn so với mọi năm. Vậy nên những ngày này, các tiểu thương, người chở thuê đào quất đang ngồi ngóng người đến mua.

Bình Định sẽ cưỡng chế các trường hợp cố tình không nhận bồi thường

Hoài Luân |

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị lên kế hoạch cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chịu nhận bồi thường GPMB.

5 ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển được đưa về bờ an toàn

Hoài Luân |

Gặp nạn khi đánh bắt cá ngừ đại dương trên biển, tàu cá của ngư dân Bình Định được tàu hải quân cứu và đưa về bờ an toàn.

Báo Australia ca ngợi 9 trải nghiệm tuyệt nhất khi du lịch Việt Nam

Đan Thanh |

Tờ Herald Sun của Australia chia sẻ những trải nghiệm đáng thử ở Việt Nam như nghỉ dưỡng trên du thuyền Hạ Long, đi bộ dưới đáy biển ở Nha Trang, tour xe máy ở TPHCM...

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Gói bánh chưng theo phong cách truyền thống trong ngôi nhà cổ ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Hình ảnh gói bánh chưng ngày Tết được tái hiện theo phong cách của người Hà Nội xưa tại ngôi nhà cổ số 87 phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Đây là một phần thuộc chuỗi hoạt động văn hóa Mừng Đảng - Mừng Xuân với chủ đề “Tết Việt – Tết Phố 2024” của quận Hoàn Kiếm.

Đề xuất cộng điểm trong tuyển sinh lớp 10

Thanh Hằng |

Đề xuất cộng điểm cho học sinh giỏi cấp thành phố trong kỳ thi vào lớp 10 nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, giáo viên. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này là hợp lý, tạo động lực phát triển cho các em học sinh ưu tú.

Cái kết cho hoa hậu duy nhất của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Thùy Trang |

Hoa hậu H'Hen Niê là màu sắc khác biệt so với các thí sinh còn lại của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Tiểu thương và người chở thuê đào quất ngồi ngóng người mua tại chợ hoa Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuy nhiên, lượng người mua tại các chợ hoa Tết có phần kém sôi động hơn so với mọi năm. Vậy nên những ngày này, các tiểu thương, người chở thuê đào quất đang ngồi ngóng người đến mua.

Bình Định sẽ cưỡng chế các trường hợp cố tình không nhận bồi thường

Hoài Luân |

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Đường ven biển (ĐT.639), lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị lên kế hoạch cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không chịu nhận bồi thường GPMB.

5 ngư dân Bình Định gặp nạn trên biển được đưa về bờ an toàn

Hoài Luân |

Gặp nạn khi đánh bắt cá ngừ đại dương trên biển, tàu cá của ngư dân Bình Định được tàu hải quân cứu và đưa về bờ an toàn.