Ngôi nhà khoa học 195 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng đã thấm dột đến 27 điểm

Hoài Luân |

Dù mới được đầu tư và đưa vào sử dụng nhưng tòa nhà Trung tâm Khám phá khoa học tỉnh Bình Định đã phát sinh nhiều điểm thấm dột, ảnh hưởng đến an toàn cho người sử dụng và du khách khi tham quan.

Chiều 9.11, ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bình Định cho biết, vừa rồi, tại Trung tâm Khám phá khoa học tỉnh thuộc phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) có xảy hiện tượng thấm dột. Hiện tại, sở đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân để khắc phục các vị trí bị thấm dột.

 
Nhiều vị trí thấm dột phải dùng xô nhựa để hứng nước.

“Chúng tôi đang mời một đội kỹ thuật từ bên ngoài để kiểm tra, xem xét kỹ nguyên nhân thấm dột để có hướng xử lý, khắc phục” - ông Hà thông tin.

Trước đó, nhiều du khách, người dân đến tham quan tại Trung tâm Khám phá khoa học Bình Định phản ánh về hiện tượng thấm dột xảy ra ở nhiều vị trí tòa nhà này.

 
Thạch cao bị thấm nước văng tung tóe khắp nền nhà.

Nhiều ý kiến cho rằng, công trình trên được đầu tư với kinh phí 195 tỉ đồng mới đưa vào hoạt động chưa lâu đã phát sinh thấm dột, hư hại sẽ ảnh hưởng đến an toàn của du khách khi đến tham quan.

Theo Sở KH-CN Bình Định, hiện có 27 điểm thấm dột, đã được đánh dấu để các ngành chuyên môn kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý.

 
Một miếng thạch cao rơi xuống nền nhà.

Được biết, dự án đầu tư, xây dựng Trung tâm Khám phá khoa học Quy Hòa gồm 2 giai đoạn, do Sở KH-CN Bình Định làm chủ đầu tư với tổng vốn 310 tỉ đồng.

Ông Hà cũng lý giải, do diện tích sàn đến 5.000m2 cùng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên theo thời gian thì ít nhiều cũng sẽ có vị trí bị nứt, dột. Khi được các đơn vị nghiệm thu và bàn giao thì sở tiếp nhận và đưa vào sử dụng.

 
Các khu nhà Trung tâm Khám phá khoa học Bình Định.

“Công trình này do kiến trúc sư người Pháp thiết kế nên quá trình thi công phức tạp. Trước mắt, đơn vị kỹ thuật  buộc phải tháo dỡ một số điểm nhỏ để kiểm tra, tìm ra vị trí thấm dột, rò rỉ cụ thể thì mới có giải pháp khắc phục" - ông Hà thông tin thêm.

Được biết, dự án đầu tư, xây dựng Trung tâm Khám phá khoa học Quy Hòa gồm 2 giai đoạn, do Sở KH-CN Bình Định làm chủ đầu tư với tổng vốn 310 tỉ đồng. Đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH Công nghệ xây dựng Nam Ngân. Giai đoạn 1 được triển khai từ năm 2015, đến 2019 nhà thầu bàn giao công trình, mãi đến tháng 4/2022 công trình mới đưa vào sử dụng.

Giai đoạn 2, được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt với kinh phí trên 115,6 tỉ đồng, do Sở KH-CN làm chủ đầu tư; nhà thầu thi công là TNHH Công nghệ xây dựng Nam Ngân. Theo tiến độ được giao, dự án khởi công năm 2016 đến 2018 hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa xong.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Chùa cổ trong vùng lõi Di sản Tràng An "kêu cứu" vì xuống cấp trầm trọng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được xây dựng từ thế kỷ XIII, chùa Hoa Lâm ở cố đô Hoa Lư, nằm trong vùng lõi Quần thế danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Công trình có từ thời Pháp thuộc xuống cấp, gây mất an toàn cho học sinh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một công trình có tuổi đời đã hơn 100 năm, có từ thời Pháp thuộc đã xuống cấp, hư hỏng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho giáo viên, học sinh Trường THCS Ea Bhốk (huyện Cư Kuin).

Cung thanh thiếu nhi 343 tỉ đồng: Bể bơi vẫn đóng cửa, thấm dột

Nguyễn Hùng |

Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa một loạt các hạng mục hư hỏng nặng của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh. Kể từ khi được đưa vào sử dụng từ tháng 1.2019, công trình có vốn đầu tư hơn 343 tỉ đồng này liên tục gặp sự cố.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Tết Đoan Ngọ, người dân Nha Trang canh đến 12h để đi tắm biển

Phương Linh |

Đã thành tục lệ ngày Tết Đoan Ngọ, người dân TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại canh 12h trưa để đi tắm biển với mong muốn có được sức khỏe.

Từ kinh phí công đoàn, công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Công ty TNHH Chí Hùng là một trong những doanh nghiệp đông công nhân ở tỉnh Bình Dương với trên 7.000 lao động. Doanh nghiệp này luôn thực hiện việc đóng 2% kinh phí công đoàn đầy đủ, và 75% từ nguồn kinh phí này được dùng để chăm lo cho người lao động. Qua đó giúp công nhân ổn định cuộc sống, doanh nghiệp cũng ổn định nguồn lao động, đảm bảo kế hoạch sản xuất.

Chùa cổ trong vùng lõi Di sản Tràng An "kêu cứu" vì xuống cấp trầm trọng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Được xây dựng từ thế kỷ XIII, chùa Hoa Lâm ở cố đô Hoa Lư, nằm trong vùng lõi Quần thế danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Công trình có từ thời Pháp thuộc xuống cấp, gây mất an toàn cho học sinh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một công trình có tuổi đời đã hơn 100 năm, có từ thời Pháp thuộc đã xuống cấp, hư hỏng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho giáo viên, học sinh Trường THCS Ea Bhốk (huyện Cư Kuin).

Cung thanh thiếu nhi 343 tỉ đồng: Bể bơi vẫn đóng cửa, thấm dột

Nguyễn Hùng |

Tỉnh đoàn Quảng Ninh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa một loạt các hạng mục hư hỏng nặng của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh. Kể từ khi được đưa vào sử dụng từ tháng 1.2019, công trình có vốn đầu tư hơn 343 tỉ đồng này liên tục gặp sự cố.