Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại Trường THCS Ea Bhốk (xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), nhiều năm qua, khu đồn điền cà phê nằm trong khuôn viên của trường học đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đối với học sinh và cả giáo viên trong trường.
Ông Y Khương Niê (67 tuổi, phụ huynh học sinh) chia sẻ: "Phần mái tôn của công trình đã cũ, mục nát và thi thoảng bị gió tốc, bay xuống giữa sân trường rất nguy hiểm. Tôi và nhiều phụ huynh khác đã đề nghị trường, UBND xã có phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu, đừng để xảy ra tai nạn đáng tiếc rồi mới khắc phục".
Ông Nguyễn Văn Nghĩa (giáo viên nhà trường) cho rằng: Khu đồn điền nói trên được xây dựng từ thời Pháp thuộc (năm 1900). Về sau, công trình được cải tạo thay mái ngói bằng mái tôn. Trải qua hàng chục năm, phần mái tôn đã cũ, hư hỏng nên những khi gió lớn lại rung lên dữ dội, gây tiếng ồn và nguy hiểm cho giáo viên, học sinh trong trường, đặc biệt là những giờ ra chơi và những tiết học ngoại khóa.
Được biết, trong khuôn viên của trường học nói trên đang tồn tại một khu đồn điền khoảng 300m2 đã bị bỏ hoang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng nếu không được duy tu, cải tạo lại sẽ gây nguy hiểm cho giáo viên học sinh. Bên trong khu đồn điền, phần mái được lợp bằng tôn đã bong tróc, hư hỏng, cũ nát.
Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường THCS Ea Bhốk cho biết, trước thực trạng trên, đơn vị đã rào chắn cấm không cho học sinh vào chơi khu đồn điền. Phía nhà trường cũng có nhiều báo cáo gửi đến cấp xã, huyện để xin ý kiến, tìm biện pháp khắc phục, cải tạo lại thành một nhà đa chức năng để phục vụ dạy và học nhưng vẫn chưa được giải quyết.