Ngỡ ngàng vườn hoa xuân đón Tết

Văn Định |

Cùng với Khánh Hòa, năm 2017, TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12. Mất mát, tổn thất là vậy, nhưng người dân nơi đây vẫn cho ra “lò” những “món quà” chơi xuân 2018.
Những chậu quất đậu trái căng mọng là thành quả lớn của nhà vườn trong 1 năm vất vả.
Những chậu quất đậu trái căng mọng là thành quả lớn của nhà vườn trong 1 năm vất vả chăm bẵm. “Quất năm nay lá không được đẹp cho lắm, chắc do thời tiết, nhưng mừng cho bà con là giá vẫn bình thường như mọi năm” - anh Lã Quốc Đạt (1996, thương lái đến từ Đà Nẵng) cho hay.
Ông Lê Hữu Thành (thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến) có nhiều năm trong trong nghề trồng hoa tết. Ông cho biết: “Nm nay thời tiết khắc nghiệt, giá phân thuốc lại lên cao nhà vườn cũng hơi vất vả chỉ mong bán được giá để có chút thu nhập, vui vẻ đón tết”.
Ông Lê Hữu Thành (thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến) có nhiều năm trong nghề trồng hoa tết. Ông cho biết: “Năm nay thời tiết khắc nghiệt, giá phân, thuốc lại lên cao, nhà vườn cũng vất vả, chỉ mong bán được giá để có chút thu nhập, vui vẻ đón tết”.
Cận tết, nhà vườn vẫn chăm chút lại những chậu hoa mai chờ ngày xuất bán.
Cận tết, nhà vườn vẫn chăm chút lại những chậu hoa mai chờ ngày xuất bán.
Năm nay, thương lái đến thăm vườn hơi sớm hơn. Giá một chậu quất tại vườn khoảng gần 300 nghìn đồng/chậu. Riêng mai có giá dao động từ 500 - 900 nghìn đồng/chậu.
Năm nay, thương lái đến thăm vườn sớm hơn. Giá một chậu quất tại vườn khoảng gần 300 nghìn đồng/chậu. Riêng mai có giá dao động từ 500 - 900 nghìn đồng/chậu.
Cảnh tấp nập kẻ mua, người bán để kịp cung cấp cho người dân khắp nơi chơi xuân, đón tết ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Cảnh tấp nập kẻ mua, người bán để kịp cung cấp cho người dân khắp nơi chơi xuân, đón tết ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Để trồng được một chậu mai, người dân phải mất từ 4 - 7 năm mới có được một chậu cây lớn, ưng ý cho khách hàng.
Người dân phải mất từ 4 - 7 năm mới có được một chậu cây lớn, ưng ý cho khách hàng.
Văn Định
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Tổ chức tết sum vầy và trao 500 vé xe cho công nhân về quê đón tết

MINH CHÂU |

Mới đây, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Huyện ủy Nhơn Trạch về triển khai chương trình “Tết sum vầy” – Xuân Mậu Tuất - 2018 cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện.

Lên phố đi bộ Hồ Gươm chơi Tết, "méo mặt" giá gửi xe máy 120.000 đồng

Cường Ngô |

Người dân lên phố đi bộ Hồ Gươm đón Tết, "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" với giá dao động từ 50.000 - 120.000 đồng/xe.

Những phong tục đón tết không giống ai của các nước

D.H (T/H) |

Mỗi quốc gia có một phong tục đón tết độc đáo với mong muốn cầu mong may mắn, an lành cho gia đình nhân dịp năm mới.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đồng Nai: Tổ chức tết sum vầy và trao 500 vé xe cho công nhân về quê đón tết

MINH CHÂU |

Mới đây, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Huyện ủy Nhơn Trạch về triển khai chương trình “Tết sum vầy” – Xuân Mậu Tuất - 2018 cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện.

Lên phố đi bộ Hồ Gươm chơi Tết, "méo mặt" giá gửi xe máy 120.000 đồng

Cường Ngô |

Người dân lên phố đi bộ Hồ Gươm đón Tết, "méo mặt" vì một số điểm gửi xe "chặt chém" với giá dao động từ 50.000 - 120.000 đồng/xe.

Những phong tục đón tết không giống ai của các nước

D.H (T/H) |

Mỗi quốc gia có một phong tục đón tết độc đáo với mong muốn cầu mong may mắn, an lành cho gia đình nhân dịp năm mới.