Nghệ An: Thu hút nhân tài hay... “mất hút” nhân tài?

QUANG ĐẠI |

Đến nay, tại tỉnh Nghệ An còn 56 lao động thuộc diện thu hút nhân tài đã nhiều năm, nhưng chưa được vào biên chế, chịu nhiều thiệt thòi.

Cách đây 7 năm, tốt nghiệp đại học loại giỏi, N.T.V được tuyển thẳng vào làm việc trong cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An, theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Thuộc diện “thu hút nhân tài”, nên N.T.V ra trường có việc làm ngay trong cơ quan nhà nước và được hỗ trợ vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, N.T.V chưa được vào biên chế, mà chỉ thuộc diện lao động “hợp đồng thu hút”. N.T.V hiện đã có bằng Thạc sỹ chuyên môn, Cử nhân tiếng Anh, hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. N.T.V đã được quy hoạch chức vụ trưởng phòng, tuy nhiên vì chưa được vào biên chế nên N.T.V chỉ được giao phụ trách phòng, không có phụ cấp trách nhiệm.

“Công việc ổn định, lương được tăng bình thường nhưng không được vào biên chế nên cơ hội thăng tiến không có, tâm lý nhiều lúc cũng chán nản, muốn bỏ ra ngoài nhưng lại tiếc những năm cống hiến nên cứ nấn ná” - N.T.V tâm sự. Lãnh đạo cơ quan đã có công văn đề nghị xem xét đưa N.T.V vào biên chế, nhưng Giám đốc Sở Nội vụ trả lời là chưa giải quyết được, vì chưa có biên chế. “Cũng đã 7 năm rồi, em chờ mãi không biết đến bao giờ, nhiều khi bạn bè nói em từ “thu hút” thành “mất hút” - N.T.V chia sẻ.

Theo Sở Nội vụ Nghệ An, tổng số lao động thuộc diện thu hút nhân tài của tỉnh qua các năm là 702 người, đã tuyển dụng vào biên chế 646 người, hiện nay còn 56 người chưa được vào biên chế, trong đó nhiều nhất là Sở NNPTNT còn 47 người.

Ông Trịnh Văn Thành - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An - cho biết: Số hợp đồng thu hút vào năm 2012 của cơ quan là 112 người, giải quyết vào biên chế dần qua các năm. Năm 2017, các đơn vị trực thuộc đã giải quyết 19 trường hợp vào biên chế, nay còn 47 trường hợp chưa được vào. Trong đó, có những người đã thu hút hàng chục năm. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NNPTNT - cho hay, quan điểm của tỉnh và sở là, nếu có biên chế thì ưu tiên những trường hợp thu hút. Những trường hợp này có thiệt thòi trong việc thăng tiến, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An - ông Đậu Văn Thanh - trao đổi: “Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị có hợp đồng thu hút chỉ tuyển vào biên chế đối với các trường hợp này (nếu đúng chuyên môn), không phê duyệt tuyển dụng mới. Tuy nhiên, hiện còn gặp khó do chính sách tinh giản biên chế”. PV hỏi, bao giờ thì tất cả các trường hợp hợp đồng thu hút sẽ được vào biên chế, ông Đậu Văn Thanh trả lời: “Cố gắng trong vài ba năm, tuy nhiên, cũng không khẳng định được cụ thể, vì còn phụ thuộc chỉ tiêu”.

Rõ ràng, việc thu hút nhân tài rồi để cho họ mỏi mòn chờ đợi biên chế và chịu thiệt thòi trong việc thăng tiến dù đủ tiêu chuẩn là bất cập cần được quan tâm giải quyết.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được hưởng nhiều chính sách thu hút nhân tài

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều chính sách đặc thù có tính đột phá được kì vọng có thể thu hút được cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ.

Thảm chưa đỏ nên nhân tài không bước lên

LÊ THANH PHONG |

Giáo sư về làm việc tại Hà Tĩnh sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần 300 triệu đồng và hỗ trợ thêm 500 triệu đồng để mua đất, xây nhà, tổng cộng 800 triệu đồng. Đối với phó giáo sư, cả hai khoản cộng lại là 500 triệu đồng. Còn tiến sĩ, sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần 300 triệu đồng. Đó là chính sách “trải thảm đỏ” được HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Đà Nẵng trả gấp 280 lần mức lương cơ sở để chiêu mộ nhân tài

MỸ LINH |

Ngày 15.8, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng cho biết, HĐND thành phố vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách phát triển nguồn lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng. Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí từ 80 - 280 lần mức lương cơ sở để thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc lâu dài tại thành phố.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được hưởng nhiều chính sách thu hút nhân tài

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều chính sách đặc thù có tính đột phá được kì vọng có thể thu hút được cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ.

Thảm chưa đỏ nên nhân tài không bước lên

LÊ THANH PHONG |

Giáo sư về làm việc tại Hà Tĩnh sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần 300 triệu đồng và hỗ trợ thêm 500 triệu đồng để mua đất, xây nhà, tổng cộng 800 triệu đồng. Đối với phó giáo sư, cả hai khoản cộng lại là 500 triệu đồng. Còn tiến sĩ, sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần 300 triệu đồng. Đó là chính sách “trải thảm đỏ” được HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua tại kỳ họp thứ 5.

Đà Nẵng trả gấp 280 lần mức lương cơ sở để chiêu mộ nhân tài

MỸ LINH |

Ngày 15.8, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng cho biết, HĐND thành phố vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách phát triển nguồn lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng. Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí từ 80 - 280 lần mức lương cơ sở để thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc lâu dài tại thành phố.