Theo Báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, trong tổng số 617 xe hàng thông quan ngày 8.1 thì có 212 xe hàng xuất khẩu (gồm 181 xe hoa quả, 31 xe mặt hàng khác) và 405 xe hàng nhập khẩu.
617 xe hàng trên toàn bộ được thông quan qua 2 cửa khẩu là Hữu Nghị và Tân Thanh.
Cửa khẩu Chi Ma và cửa khẩu Cốc Nam trong ngày 8.1 không có phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu thông quan do tại hai cửa khẩu này phía Trung Quốc nghỉ thứ bảy, chủ nhật.
Cũng theo Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 20h ngày 8.1.2023 là 623 xe. Trong đó: 463 xe hoa quả, 160 xe hàng khác. Con số này tăng 271 xe so với tối 7.1.2023.
Như Lao Động đưa tin, tối 7.1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có thông báo về việc về việc thay đổi quy trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, công tác phòng, chống dịch qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh để thích ứng với biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của phía Trung Quốc từ ngày 8.1.2023.
Quy trình mới này đã tháo dỡ một số quy định chống dịch tại khu vực cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.
Trong đó, quan trọng nhất và được quan tâm nhất là việc các chủ hàng, tài xế có thể chở thẳng hàng qua biên giới vào nội địa Trung Quốc giao hàng thay vì phải tốn kém chi phí thuê tài xế chuyên trách như trước đây.