TẠI TP.NINH BÌNH:

Ngang nhiên xây dựng công trình không phép

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, người dân sống tại TP.Ninh Bình liên tục phản ánh đến các cơ quan chức năng về việc chủ đầu tư dự án (DA) Trung tâm Thể dục, thể thao và dịch vụ Thành Nam khởi công xây dựng DA khi chưa được cấp phép. Chủ đầu tư, tự ý cho xây dựng thêm nhiều hạng mục không có trong giấy chứng nhận đầu tư, vi phạm quy định của pháp luật.

Vi phạm quy định của pháp luật vẫn được cấp phép hoạt động

Theo tìm hiểu của PV, DA Trung tâm Thể dục, thể thao và dịch vụ Thành Nam do Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Nam (Cty Thành Nam) làm chủ đầu tư. DA được khởi công xây dựng từ năm 2014, tại phường Nam Bình (TP.Ninh Bình) với tổng diện tích 12.048m2, tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng bằng vốn tự có của Cty. Đến tháng 4.2017, DA đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Điều đặc biệt, trung tâm này đưa vào hoạt động khai thác dịch vụ từ nhiều tháng nay, nhưng đến nay DA này vẫn chưa có giấy phép xây dựng theo quy định nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Trước thực tế trên, người dân nhiều lần kiến nghị đến các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình kiểm tra, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, diễn ra vào tháng 7.2017, các đại biểu đã đưa vấn đề này ra để chất vấn và chỉ ra những sai phạm của Cty Thành Nam trong việc triển khai thực hiện DA. Cụ thể, Cty Thành Nam đã triển khai xây dựng DA khi chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng; chủ đầu tư đã tự ý xây dựng thêm nhiều hạng mục không đúng với quy hoạch tổng thể mặt bằng đã được phê duyệt và không có trong giấy chứng nhận đầu tư… Trước những sai phạm trên của Cty Thành Nam, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh phối hợp với các ngành chức năng xử lý những sai phạm tại DA trên đối với Cty Thành Nam.

Tuy nhiên, đến nay dự án sai phạm này vẫn chưa bị xử lý theo quy định, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan đến công trình sai phạm vẫn chưa được làm rõ. Trong khi các ngành chức năng đang vào cuộc kiểm tra, xử lý sai phạm của Cty Thành Nam thì mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình lại “vội vàng” cấp phép cho Cty Thành Nam đưa vào khai thác các dịch vụ karaoke, cà phê…

Sở Xây dựng chưa kiểm tra được vì “thiếu người”

Theo tìm hiểu của PV, việc cấp phép xây dựng cho DA Trung tâm Thể dục, thể thao và dịch vụ Thành Nam, thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài từ năm 2014 đến tháng 4.2017, chủ đầu tư triển khai DA và đưa vào hoạt động, Sở Xây dựng tỉnh này không hề có bất kỳ một cuộc kiểm tra nào đối với DA này. Điều đáng nói là trước đó vào các ngày 23.7.2014 và ngày 25.7.2014, Phòng Quản lý đô thị TP.Ninh Bình phối hợp với UBND phường Nam Bình đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chủ đầu tư DA ngừng thi công xây dựng vì “chưa có đầy đủ hồ sơ thủ tục cấp phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”.

Đến ngày 7.4.2015, Đoàn kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình đã kiểm tra các thủ tục và tình hình thực hiện tại DA Trung tâm Thể dục, thể thao và dịch vụ Thành Nam. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư dừng thi công để hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, chủ đầu tư DA là Cty Thành Nam vẫn ngang nhiên triển khai thực hiện DA và đưa vào hoạt động, bất chấp những quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Cao Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình - cho biết: Việc cấp phép xây dựng đối với DA Trung tâm Thể dục, thể thao và dịch vụ Thành Nam thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, do các văn bản của luật có nhiều thay đổi nên việc cấp phép đối với một DA phải xem xét kỹ. Có những DA, tại những thời điểm khác nhau thì được miễn cấp phép hoặc phải xin cấp phép trước khi xây dựng. Những vấn đề liên quan đến xây dựng trên địa bàn tỉnh thì ngành sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan, liên đới về chỉ đạo trực tiếp. Đối với DA Trung tâm Thể dục, thể thao và dịch vụ Thành Nam thì việc cấp phép hay miễn cấp phép phải do phòng chuyên môn kiểm tra thì mới nắm rõ được.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.

Nỗi niềm của những y bác sĩ cấp cứu đón giao thừa tại bệnh viện

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Với nhiều người, giao thừa là thời điểm để cả gia đình sum vầy, cùng nhau đón chờ khoảnh khắc năm mới đến. Thế nhưng, những niềm vui sum vầy bình dị ấy lại trở thành ước mơ xa vời với đội ngũ y bác sĩ nói chung.