Ngân sách TPHCM mất 232 tỉ đồng vì dự án Vành đai 2 ngưng thi công

MINH QUÂN |

Dự án khép kín Vành đai 2 tại đoạn 3, từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức), tạm dừng thi công gần 2 năm qua khiến ngân sách TPHCM mất 232 tỉ đồng vì phát sinh lãi vay.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM vừa báo cáo Sở GTVT TPHCM về tình hình thực hiện dự án Vành đai 2 tại đoạn 3, từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Thành phố Thủ Đức).

Dự án dài 2,75km bắt đầu thi công từ năm 2017 do Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái thực hiện theo hình thức hợp đồng BT.

Hợp đồng BT được ký kết giữa TPHCM và nhà đầu tư vào năm 2016 có giá trị hơn 2.500 tỉ đồng, riêng chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.400 tỉ đồng.

Về cơ chế thanh toán, nhà đầu tư sẽ thực hiện tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng và thi công dự án, sau đó TPHCM sẽ thanh toán quỹ đất.

Theo báo cáo, tỉ lệ giải phóng mặt bằng dự án đạt 71,36%. Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 960 tỉ đồng. Dự án thi công đạt 43,8% khối lượng thì tạm ngưng thi công từ tháng 3.2020 đến nay.

Nguyên nhân tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng và chờ UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh dự án, ký điều chỉnh phụ lục hợp đồng BT, thanh toán đất đối ứng,…

Gần hai năm ngưng thi công, dư án đường Vành đai 2 ngổn ngang vật liệu xây dựng, cỏ mọc um tùm.   Ảnh: Minh Quân
Gần hai năm ngưng thi công, dư án đường Vành đai 2 ngổn ngang vật liệu xây dựng, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Minh Quân

Việc chậm giao đất thanh toán cho nhà đầu tư theo hợp đồng và dự án tạm ngưng thi công kéo theo việc phát sinh chi phí lãi vay khoảng 10 tỉ đồng/tháng. Giá trị lãi vay ước tính UBND TPHCM phải chịu đến thời điểm hiện nay là 232 tỉ đồng.

Do đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông kiến nghị UBND TPHCM sớm xem xét chỉ đạo các sở, ngành giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh dự án, ký điều chỉnh phụ lục hợp đồng BT, thanh toán đất đối ứng... Việc này nhằm tránh phát sinh lãi, gây thất thoát lãng phí cho ngân sách cũng như ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của Thành phố.

Dự án trên là 1 trong 4 đoạn (dài 14km) chưa khép kín của đường Vành đai 2. Ba đoạn còn lại có tổng chiều dài gần 11km gồm: đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội, đoạn 2 từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng, đoạn 4 từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh. Tổng vốn đầu tư 3 đoạn nêu trên khoảng 26.289 tỉ đồng.

Các dự án khép kín Vành đai 2 dự kiến thực hiện theo nguồn vốn đầu tư công giai đoạn từ nay đến năm 2025. Tuy nhiên, TPHCM chưa cân đối được nguồn vốn để triển khai các dự án này.

Tại buổi chất vấn chiều nay, trả lời câu hỏi đầu tư các đường Vành đai, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, các dự án Vành đai 2 dự kiến khởi động trở lại trong năm 2022 và hoàn thành trong nhiệm kỳ này.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Gần 2.400 tỉ đồng cho mỗi km đường Vành đai 2 tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Ba đoạn dài 11 km thuộc dự án Vành đai 2 TPHCM có tổng vốn dự kiến hơn 26.000 tỉ đồng. Tính ra, để khép kín đường Vành đai 2, TPHCM phải chi gần 2.400 tỉ đồng cho mỗi km (bao gồm chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng,...).

14km đường Vành đai 2 ở TPHCM làm mãi không xong

MINH QUÂN |

Đường vành đai 2 ở TPHCM từ khi được phê duyệt đầu tư đã 14 năm nhưng đến nay còn khoảng 14km chia làm 4 đoạn chưa thể hoàn thành, khép kín.

TPHCM: 5 năm chưa làm xong hơn 2,7 km đường Vành đai 2

MINH QUÂN |

Đoạn đường Vành đai 2 (từ đường Phạm Văn Đồng tới nút giao thông Gò Dưa) dài hơn 2,7 km, tổng đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng, động thổ hơn 5 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Gần 2.400 tỉ đồng cho mỗi km đường Vành đai 2 tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Ba đoạn dài 11 km thuộc dự án Vành đai 2 TPHCM có tổng vốn dự kiến hơn 26.000 tỉ đồng. Tính ra, để khép kín đường Vành đai 2, TPHCM phải chi gần 2.400 tỉ đồng cho mỗi km (bao gồm chi phí xây dựng, giải phóng mặt bằng,...).

14km đường Vành đai 2 ở TPHCM làm mãi không xong

MINH QUÂN |

Đường vành đai 2 ở TPHCM từ khi được phê duyệt đầu tư đã 14 năm nhưng đến nay còn khoảng 14km chia làm 4 đoạn chưa thể hoàn thành, khép kín.

TPHCM: 5 năm chưa làm xong hơn 2,7 km đường Vành đai 2

MINH QUÂN |

Đoạn đường Vành đai 2 (từ đường Phạm Văn Đồng tới nút giao thông Gò Dưa) dài hơn 2,7 km, tổng đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng, động thổ hơn 5 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.