"Ngã ngửa" vì tin thiết bị "thần thánh" trên mạng giảm 30-40% tiền điện

Hoài Luân |

Với công dụng "thần thánh" của thiết bị tiết kiệm điện được các chủ shop "ảo" quảng cáo, rao bán tràn lan trên mạng, nhiều người dùng đã "ngã ngửa" vì tin thiết bị này sẽ giảm được 30-40% hoá đơn tiền điện mỗi tháng.

Giảm 30-40% tiền điện, quảng cáo "ảo" nhưng mất tiền thật

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng diễn ra khắp các tỉnh thành miền Bắc và một số tỉnh trên cả nước, khiến cho nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như: Tủ lạnh, điều hoà và quạt điện, quạt hơi nước… tăng cao. Vì thế, lượng điện tiêu thụ tại nhiều gia đình cũng tăng lên chóng mặt.

Người dùng dễ dàng tìm mua thiết bị "siêu" tiết kiệm điện với giá chỉ vài chục nghìn đồng trên nhiều ứng dụng mua sắm. Ảnh chụp màn hình

Nắm bắt được tâm lý “vừa rẻ, vừa có lợi” của người dùng, nhiều cá nhân đã quảng cáo, rao bán khắp các trang mạng xã hội, ứng dụng mua sắm... các loại thiết bị tiết kiệm điện có giá “siêu” rẻ, chỉ từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng, có công dụng giảm từ 30-45% hóa đơn tiền điện mỗi tháng.

Với chiêu trò “hô biến” hiệu quả của những thiết bị tiết kiệm điện, các chủ shop "ảo" tung ra hàng loạt clip, video, cùng với nhiều tính năng như: Không gian lận công tơ điện, kéo dài tuổi thọ sử dụng các thiết bị điện, dễ sử dụng, đã chứng minh hiệu quả sản phẩm… nhằm "dắt mũi" người mua. Để tạo thêm niềm tin, những chủ shop "ảo" còn cam kết bảo hành, đổi trả hàng như những cửa hàng có uy tín.

Cùng một clip test độ hiệu quả của thiết bị tiết kiệm điện được dùng quảng cáo trên rất nhiều trang mạng khác nhau. Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, các chủ shop này còn tạo ra nhiều tài khoản mạng xã hội ảo để vào bình luận tương tác, đặt mua, đánh giá sản phẩm trong các bài quảng cáo… khiến cho nhiều khách hàng dễ dàng “sập bẫy”.

Bạn L.N.Q – sinh viên tại một trường đại học tại Hà Nội cho hay: Thấy thiết bị tiết kiệm điện quảng cáo khắp trên Facebook, Shopee, Lazada, Sendo… với giá rất rẻ, nên em đặt mua về dùng để giảm bớt tiền điện trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, hiệu quả thì không thấy, chỉ thấy mất tiền, rồi mang thêm "cục tức" vào người.

Dùng các tài khoản mạng xã hội "ảo" để tương tác, đặt mua để người dùng dễ dàng "sập bẫy". Ảnh chụp màn hình

“Đầu tháng 5 này em có đặt mua một thiết bị tiết kiệm điện với giá khoảng 80.000 đồng trên Shopee, tuy nhiên về dùng thì thấy số điện trên đồng hồ điện ngày càng tăng nên em bỏ không dùng nữa. Sau đó thì em đã đặt mua một loại thiết bị tiết kiệm điện đắt hơn với giá 300.000 đồng. Vì nghĩ “tiền nào của đó” nên em mua thử xem sao, nhưng khi dùng thì vẫn không thấy giảm.

Khi đặt hàng, em chỉ nhắn tin với các chủ shop qua trang mua sắm, họ còn cam kết bảo hành đổi trả đầy đủ. Nhưng khi dùng không hiệu quả, em có gọi số điện thoại trên trang để phản ánh, nhưng đều không liên lạc được, nhắn tin cho shop cũng không thấy trả lời. Lúc này thì em biết là đã mua hàng lởm” – bạn Q. bức xúc cho hay.

Thiết bị “thần thánh” lại khó tìm ở cửa hàng điện

Chỉ cần gõ từ khóa “thiết bị tiết kiệm điện” tại phần tìm kiếm trên các trang mạng xã hội hay trang mua sắm, người dùng dễ dàng tìm thấy hàng loạt sản phẩm, thiết bị có tên như: Electricity Saving Box, Energy saver… với giá từ vài chục cho đến vài trăm nghìn đồng, cùng với đó là “tràn ngập” những lời “có cánh” để quảng cáo cho sản phẩm này.

Chủ cửa hàng điện trên phố Trung Kính (quận Cầu Giấy) không dám bán những thiết bị tiết kiệm điện như trên mạng. Ảnh: Hoài Luân

Liên hệ với một chủ shop qua số điện thoại 070500633* trên mạng để mua thiết bị "thần thánh" như quảng cáo, một người đàn ông cho biết, giá của thiết bị này là 520.000 đồng, bảo hành 6 tháng, có thể tiết kiệm được 30-40% lượng điện tiêu thụ. Chỉ cần cắm thiết bị vào ổ điện gần công tơ điện là có thể sử dụng được.

Chỉ cần mất vài phút, người dùng đã dễ dàng đặt mua thiết bị “thần thánh” này qua các trang mạng. Tuy nhiên, người dùng phải “đỏ mắt” khi tìm mua sản phẩm này tại các cửa hàng điện. Trong vai khách hàng, chúng tôi tìm đến nhiều cửa hàng điện lớn nhỏ ở phố Yên Hòa, Trung Kính hay Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để mua hàng, tuy nhiên, thứ chúng tôi nhận được lại là những cái "lắc đầu" từ các chủ cửa hàng.

Một chủ cửa hàng điện trên phố Trung Kính cho biết: Tôi thấy quảng cáo nhiều trên mạng với giá rất rẻ nên cũng có xem qua, tuy nhiên các sản phẩm, thiết bị này đều không có bảo hành, nguồn gốc xuất xứ nên tôi không dám nhập về để bán.

“Những loại thiết bị tiết kiệm điện này chỉ có bán trên mạng thôi. Quảng cáo giảm tiền điện đủ kiểu nhưng thật ra không có tác dụng gì, chỉ có tốn điện hơn thôi. Tôi mà lấy cái hàng vớ vẩn, hàng đểu này về bán thì khách hàng quay lưng ngay” – chủ cửa hàng điện trên phố Trung Kính nói.

Khảo sát tại 2 siêu thị điện máy lớn như Pico Xuân Thủy hay Media Mart chi nhánh Mỹ Đình, các sản phẩm “thần thánh” như trên mạng đều không được chào đón bởi những sản phẩm này không có đủ điều kiện như: Chính sách đổi trả, bảo hành hay kiểm chứng chất lượng sản phẩm.

Hiệu quả trong video quảng cáo dễ dàng làm giả

Nói về những thiết bị tiết kiệm điện được bán tràn lan trên mạng với giá “siêu rẻ”, ông Hoàng Đức Long – giảng viên Khoa Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cho biết, những thiết bị này có xuất xứ, nguồn gốc không rõ ràng. Về nguyên lý, những thiết bị này không thể làm giảm lượng điện năng tiêu thụ.

“Các thiết bị này thường sẽ gây nhiễu hệ thống đo lường điện, không góp phần tiết kiệm điện trong thực tế, thậm chí còn ngốn thêm một phần điện năng khi sử dụng thiết bị.

Trên thị trường hiện nay, các thiết bị tiết kiệm điện chính thống có giá rất cao, từ vài chục triệu đến cả hàng trăm triệu đồng, thường được dùng trong các nhà máy, xí nghiệp lớn. Các hộ dân không nên sử dụng thiết bị tiết kiệm điện "siêu" rẻ bán tràn lan trên mạng, bởi các thiết bị này chưa có kiểm định, đo lường hay cấp phép” – thầy Long cho hay.

Theo thầy Long, những clip, video quảng cáo trên mạng với nội dung test độ hiệu quả của các thiết bị tiết kiệm điện đều không đáng tin, hoàn toàn có thể làm giả dễ dàng. Vì thiết bị đo trong clip, video quảng cáo đều có thể lập trình sẵn để thay đổi các thông số khi đo.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Xin lỗi vì... thiếu điện

Anh Tuấn |

Theo các Đại biểu Quốc hội, Bộ Công Thương cần phải có biện pháp sửa chữa, khắc phục, chứ không phải xin lỗi để cho qua hay chỉ để làm xoa dịu sự bức xúc của nhân dân khi thiếu điện.

Thiếu điện, đại diện Bộ Công Thương xin lỗi người dân và doanh nghiệp

Cường Ngô |

Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) gửi lời xin lỗi người dân, doanh nghiệp vì để xảy ra thiếu điện trong thời gian vừa qua.

Thiếu điện do EVN không đủ nguồn hay do dân dùng điện lãng phí?

Nhóm PV |

Trao đổi với Báo Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Hà Nội) cho biết, để không lâm cảnh thiếu điện, ngoài giải pháp tiết kiệm điện, việc phát triển nguồn điện mới là then chốt.

Dự án hơn 55.000 tỉ xin dừng khi tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện công suất 1.200MW, Quảng Trị đã đầu tư gần 250 tỉ đồng để làm khu tái định cư và thu hồi hơn 56ha đất. Nhà đầu tư đến từ Thái Lan chỉ mới bỏ ra hơn 3 tỉ đồng thì đã đề nghị dừng thực hiện dự án.

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng: “Biến đổi văn hóa” để bảo tồn Chợ nổi Cái Răng

PHONG LINH |

Trên hành trình níu giữ hơi thở của Chợ nổi Cái Răng, chúng tôi tìm đến nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng - người dành tâm huyết cả đời mình cho việc bảo tồn và phát triển văn hóa chợ nổi ở Miền Tây. Đến nay, hơn 30 đầu sách mà ông viết ra, phần nhiều vẫn là về chợ nổi. Để rồi vào ngày mưa giữa tháng 6, trong không gian tri thức đó, ông đã chia sẻ với Lao Động những trăn trở, nghiền ngẫm của mình về hướng đi mới cho việc bảo tồn Chợ nổi Cái Răng.

Nhận định mới nhất về thời tiết nắng nóng và lượng mưa 2 tháng tới

MINH HÀ |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), do tác động của El Nino, trong hai tháng tới, Bắc Bộ và Trung Bộ nền nhiệt có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Nam Bộ sắp đón đợt mưa lớn

HẠ MÂY |

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mưa dông sẽ còn xảy ra tại khu vực Nam Bộ trong những ngày tới. Khoảng 4 - 5 ngày tới, sẽ có một đợt mưa lớn.

76km tuyến đường ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu sắp được nâng cấp, mở rộng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hơn 20 năm sử dụng, tuyến đường ven biển ĐT 994 hiện hữu đã dần trở nên chật hẹp, không còn đáp ứng đủ nhu cầu lưu thông. Vì vậy tỉnh đã lên kế hoạch chi hơn 7.000 tỉ đồng để xây dựng, mở rộng nâng cấp để phát triển kinh tế, du lịch trong tương lai.

Xin lỗi vì... thiếu điện

Anh Tuấn |

Theo các Đại biểu Quốc hội, Bộ Công Thương cần phải có biện pháp sửa chữa, khắc phục, chứ không phải xin lỗi để cho qua hay chỉ để làm xoa dịu sự bức xúc của nhân dân khi thiếu điện.

Thiếu điện, đại diện Bộ Công Thương xin lỗi người dân và doanh nghiệp

Cường Ngô |

Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) gửi lời xin lỗi người dân, doanh nghiệp vì để xảy ra thiếu điện trong thời gian vừa qua.

Thiếu điện do EVN không đủ nguồn hay do dân dùng điện lãng phí?

Nhóm PV |

Trao đổi với Báo Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Hà Nội) cho biết, để không lâm cảnh thiếu điện, ngoài giải pháp tiết kiệm điện, việc phát triển nguồn điện mới là then chốt.