Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm

Thành An |

Ngày 23.5, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang chuẩn bị kế hoạch để khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong tháng 6.2023.

Các dự án này gồm: Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án cầu Phước An được UBND tỉnh dự kiến khởi công cùng vào ngày 18.6.2023.

Còn dự án mở rộng, nâng cấp đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu DT994 dự kiến được khởi công vào ngày 17.6.2023.

Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng, liên huyện, tạo sự thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã tiến hành khảo sát, và thống nhất chọn vị trí làm lễ khởi công dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại khu vực km34+200, đường Tô Đình Nguyệt, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (nơi tiếp giáp với phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ).

Vị trí tổ chức lễ khởi công dự án cầu Phước An là khu vực đầu cầu Phước An tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Còn vị trí tổ chức lễ khởi công dự án đường DT 994 là phía trước nhà lớn Long Sơn, xã Long Sơn TP Vũng Tàu.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với chiều dài khoảng 19,5km có tổng mức đầu tư khoảng 5.190 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 4.520 tỉ đồng, ngân sách địa phương 670 tỉ đồng.

Phối cảnh cầu Phước An sau khi hoàn thành. Ảnh: BQL DAGT Cái Mép - Thị Vải.
Phối cảnh cầu Phước An sau khi hoàn thành. Ảnh: BQL DAGT Cái Mép - Thị Vải.

Còn dự án cầu Phước An với chiều dài khoảng 3,4 km có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương khoảng 2.000 tỉ đồng; dự án đường DT994 với chiều dài khoảng 78km có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng từ ngân sách địa phương.

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong đó, hai dự án Cầu Phước An và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ giúp giải tỏa ùn tắc giao thông và giảm tải cho tuyến quốc lộ 51 đang quá tải; giúp việc vận chuyển hàng hóa từ ĐBSCL và khu vực lân cận đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được nhanh chóng, thuận lợi; cũng như rút ngắn thời gian kết nối sân bay quốc tế Long Thành.

Còn đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu DT994 giúp cho việc phát triển du lịch phía Đông và kết nối vận tải liên tỉnh qua Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị vị trí khởi công cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu vào cuối tháng 6

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.5, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, đã đề xuất 4 vị trí để tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ để khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 6.2023

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (BQLDA), các đơn vị đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhất là các hạng mục đang trễ tiến độ, để kịp khởi công vào tháng 6.2023.

Dự án cầu Phước An sắp triển khai nối Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cầu Phước An kết nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với  thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) qua sông Thị Vải có chiều dài hơn 3,4km, tổng mức đầu tư gần 4.900 tỉ đồng dự kiến đưa vào khai thác trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giúp kết nối kết giữa tuyến đường liên cảng với hệ thống đường cao tốc trong khu vực, thúc đẩy phát triển khu đô thị mới Nhơn Trạch.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin hoạt động trái phép Báo Lao Động đã phản ánh, đoàn kiểm tra không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ người lao động vay vốn mua nhà ở xã hội

Hữu Long - Thanh Thúy |

Người lao động mong muốn địa phương quan tâm bố trí dành quỹ đất xây nhà ở xã hội. Đối thoại với người lao động, Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, đây là nguyện vọng chính đáng và sẵn sàng có chính sách hỗ trợ.

Người dân Quảng Nam nộp tiền nước sạch, sử dụng nước mặn

Hoàng Bin |

Hàng trăm hộ dân tại Quảng Nam đang khốn đốn vì thiếu nước sạch sinh hoạt giữa mùa nóng. Nghịch lí ở chỗ, có địa phương bỏ tiền tỉ xây dựng công trình nước sạch nhưng bỏ hoang không sử dụng, nơi khác người dân mua nước sạch nhưng xí nghiệp lại cấp nước mặn.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới gặp sự cố

Ngọc Vân |

Nhà máy hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản gặp sự cố thất lạc tài liệu.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 24.5 đến 3.6 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 24.5 - 3.6.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Chuẩn bị vị trí khởi công cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu vào cuối tháng 6

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.5, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, đã đề xuất 4 vị trí để tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ để khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 6.2023

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (BQLDA), các đơn vị đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhất là các hạng mục đang trễ tiến độ, để kịp khởi công vào tháng 6.2023.

Dự án cầu Phước An sắp triển khai nối Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cầu Phước An kết nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với  thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) qua sông Thị Vải có chiều dài hơn 3,4km, tổng mức đầu tư gần 4.900 tỉ đồng dự kiến đưa vào khai thác trong giai đoạn 2021-2025 sẽ giúp kết nối kết giữa tuyến đường liên cảng với hệ thống đường cao tốc trong khu vực, thúc đẩy phát triển khu đô thị mới Nhơn Trạch.