Ném vật nhặt được nghi bom mìn, bé trai bị thương

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Bé trai cùng 2 người bạn đi tìm mật ong thì nhặt được vật nghi là bom mìn. Khi ném vào bờ kè gần trụ điện gió, thì phát nổ, khiến bé trai bị thương nặng.

Ngày 4.6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận, em Hồ Văn Sỹ (15 tuổi, trú tại thôn Xa Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang nằm điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 2.6, Sỹ cùng 2 người bạn đi tìm mật ong ở xã Hướng Linh phát hiện 1 vật hình trụ, nghi là bom mìn. 2 người bạn tránh xa vì sợ nguy hiểm, còn Sỹ cầm lên ném và vật trên phát nổ.

Ông Hồ Văn Giang – Chủ tịch UBND xã Hướng Linh cho biết, khi nghe tiếng nổ và tiếng kêu cứu, người dân đã đến hiện trường, đưa Sỹ đi cấp cứu.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Hàng triệu nạn nhân của bom mìn được nhận trợ cấp hàng tháng

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ước tính hiện nay số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800.000 tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu ha.

Sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia không còn bom mìn sau chiến tranh

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia không còn bom mìn, không còn người dân vô tội bị thương vong do bom mìn sau chiến tranh gây ra.

Cả nước còn 5,6 triệu ha diện tích đất đai ô nhiễm bom mìn

Vương Trần |

Giai đoạn 2010 - 2020, toàn quốc đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ được 485.000 ha. Như vậy, tính đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn 5,6 triệu ha đất đai.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hàng triệu nạn nhân của bom mìn được nhận trợ cấp hàng tháng

ANH THƯ |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ước tính hiện nay số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800.000 tấn, tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu ha.

Sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia không còn bom mìn sau chiến tranh

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia không còn bom mìn, không còn người dân vô tội bị thương vong do bom mìn sau chiến tranh gây ra.

Cả nước còn 5,6 triệu ha diện tích đất đai ô nhiễm bom mìn

Vương Trần |

Giai đoạn 2010 - 2020, toàn quốc đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ được 485.000 ha. Như vậy, tính đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn 5,6 triệu ha đất đai.