Nắng nóng dữ dội tại miền Trung

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày hôm qua (24.6) ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37.4 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 38.0 độ C,…
Ngày hôm nay (25.6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ vĩ Bắc bị nén với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-15 giờ.
Nắng nóng ở khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Khu vực Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

 

L.V
TIN LIÊN QUAN

Lại thêm đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Từ hôm nay (23.6), nhiệt độ tiếp tục tăng, nắng nóng trên diện rộng.

Tuần cao điểm nắng nóng, hơn 800 chuyến bay chậm huỷ

Khánh Hoà |

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tuần cao điểm nắng nóng vừa qua từ 31.5 đến 6.6, có 810 chuyến bay bị chậm và hủy.

Quá nắng nóng, người dân ra bơi ở hồ Linh Đàm giải nhiệt

TRẦN VƯƠNG |

Những ngày qua, Hà Nội phải đối mặt với đợt nắng nóng khủng khiếp, cao kỷ lục trong hơn 40 năm. Nhiệt độ ngoài trời, đặc biệt là nơi có nền bê-tông có thể lên đến hơn 50 độ C, nắng chói chang, bỏng rát từ sáng sớm đến chiều muộn. Người dân đã nghĩ ra muôn vàn “kế” để đối phó lại với thời tiết khắc nghiệt. Trong đó chọn bơi ở hồ Linh Đàm là một trong những giải pháp hạ nhiệt của khá nhiều người dân. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn khi bơi lội tại hồ nước này.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Lại thêm đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng

L.V |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Từ hôm nay (23.6), nhiệt độ tiếp tục tăng, nắng nóng trên diện rộng.

Tuần cao điểm nắng nóng, hơn 800 chuyến bay chậm huỷ

Khánh Hoà |

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tuần cao điểm nắng nóng vừa qua từ 31.5 đến 6.6, có 810 chuyến bay bị chậm và hủy.

Quá nắng nóng, người dân ra bơi ở hồ Linh Đàm giải nhiệt

TRẦN VƯƠNG |

Những ngày qua, Hà Nội phải đối mặt với đợt nắng nóng khủng khiếp, cao kỷ lục trong hơn 40 năm. Nhiệt độ ngoài trời, đặc biệt là nơi có nền bê-tông có thể lên đến hơn 50 độ C, nắng chói chang, bỏng rát từ sáng sớm đến chiều muộn. Người dân đã nghĩ ra muôn vàn “kế” để đối phó lại với thời tiết khắc nghiệt. Trong đó chọn bơi ở hồ Linh Đàm là một trong những giải pháp hạ nhiệt của khá nhiều người dân. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn khi bơi lội tại hồ nước này.