Vẫn chỉ là tuyên truyền để người dân không lo động đất ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 3.7, ông Trần Văn Nết – Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết, trước thực trạng liên tục hàng chục trận động đất, nghi do thủy điện Thượng Kon Tum tích nước, chính quyền cơ sở vẫn chưa biết làm gì ngoài công tác vận động, tuyên truyền người dân không hoang mang, lo sợ.

Xã Đăk Tăng tập trung dân cư sinh sống quanh vùng lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum. Trận động đất lớn 4,5 độ richter trước đó khiến nhiều hộ dân luôn sống trong bất an, lo sợ, ban đêm đất rung chuyển phải bỏ nhà chạy ra đứng ngoài sân, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng.

Nhiều nhà dân ở khu tái định cư bị nứt nẻ do rung chấn. Người già và trẻ em sống trong cảnh bất an, vì từ năm 2021 đến nay có hàng loạt trận động đất lớn nhỏ liên tiếp. “Người dân có tâm lý lo sợ, xã xuống từng thôn tuyên truyền, vận động. Hiện động đất chưa gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến đời sống bà con”, ông Nết cho hay.

Dù dư chấn các trận động đất chưa gây sạt lở, sụp nhà cửa nhưng những ảnh hưởng đến tinh thần, sự lo lắng của hàng trăm hộ dân tái định cư, không chỉ xã Đăk Tăng mà ở xã Đăk Ring, Đăk Nên, huyện Kon Plông đang diễn ra từng ngày.

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo ngành chức năng bám sát chặt chẽ các diễn biến, thông tin liên quan đến động đất, lắp thêm các máy đo địa chấn nhằm cảnh báo sớm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kịch bản cụ thể nào cho các sự cố bất ngờ xảy đến như: Động đất lớn gây vỡ đập, di dân đến vùng an toàn, hạn chế dư chấn do thủy điện Thượng Kon Tum tích nước...

Hình thức tuyên truyền bằng cách nói miệng, vận động với người dân vùng tâm chấn động đất cứ yên tâm sinh sống, sản xuất… sẽ không đạt hiệu quả nếu không có kịch bản ứng phó cụ thể cũng như công bố các nghiên cứu khoa học về nguyên nhân động đất.

Như Báo Lao Động thông tin, kể từ khi thủy điện Thượng Kon Tum tích nước năm vào năm 2021, trong năm có đến 169 trận động đất kích thích; năm 2022 có hơn 50 trận.

Trong đó, có nhiều trận động đất kích thích lớn với 4,5 độ richter khiến nhà cửa rung chuyển, ảnh hưởng đến Gia Lai, địa phương cách xa hơn 100km. Vào cuối tháng 4.2022, nhiều đoàn kiểm tra của bộ, ngành vào Kon Tum kiểm tra tình hình, khảo sát, nắm bắt thông tin về động đất và hy vọng sẽ sớm tìm ra nguyên nhân chính gây động đất.

Trước mắt, ngành chức năng yêu cầu tập trung khắc phục thiệt hại về nhà cửa, trường học mà học sinh phải đi sơ tán. Không những thủy điện Thượng Kon Tum mà hàng loạt các nhà máy thủy điện khác trên địa bàn cũng cần được rà soát, kiểm tra theo hướng phòng chống với động đất.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Trà Ban |

Kon Tum - Một trận động đất có độ lớn  2,7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km vừa xảy ra lúc 16h34 ngày hôm qua - 29.6, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Số người chết trong động đất Afghanistan tăng vọt

Hải Anh |

Trận động đất mạnh ở Afghanistan vào sáng 22.6 khiến 950 người chết và hơn 600 người bị thương. Con số thương vong do động đất dự kiến tiếp tục tăng lên khi có thông tin cập nhật từ làng mạc ở những vùng hẻo lánh.

Động đất mạnh ở Afghanistan khiến ít nhất 255 người chết

Thanh Hà |

Một trận động đất xảy ra ở miền đông Afghanistan vào sáng 22.6 khiến ít nhất 255 người chết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Trà Ban |

Kon Tum - Một trận động đất có độ lớn  2,7 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km vừa xảy ra lúc 16h34 ngày hôm qua - 29.6, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Số người chết trong động đất Afghanistan tăng vọt

Hải Anh |

Trận động đất mạnh ở Afghanistan vào sáng 22.6 khiến 950 người chết và hơn 600 người bị thương. Con số thương vong do động đất dự kiến tiếp tục tăng lên khi có thông tin cập nhật từ làng mạc ở những vùng hẻo lánh.

Động đất mạnh ở Afghanistan khiến ít nhất 255 người chết

Thanh Hà |

Một trận động đất xảy ra ở miền đông Afghanistan vào sáng 22.6 khiến ít nhất 255 người chết.