Mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi ở miền Trung

Vũ Long |

Mưa lũ từ tối 15.10 đến nay đã gây ngập lụt tại nhiều tỉnh miền Trung kèm nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai, tại Quảng Nam, tình trạng sạt lở đất xuất hiện sau trận mưa lớn kéo dài từ chiều tối qua 16.10 đến nay, khiến nhiều tuyến đường lên các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My... bị ách tắc, giao thông bị tê liệt.

“Tại Quảng Nam có hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp ở các huyện Tây Giang và Nam Trà My khi nước lũ tràn vào nhà, nơi ở có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất” – thông tin từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), cho hay.

Ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch UBND xã Phước Thành (Phước Sơn – Quảng Nam) cho biết, mưa lũ đã khiến nhiều ngầm tràn, cầu dân sinh đi qua địa bàn xã đã bị lũ ngập sâu, cuốn trôi. Lũ dâng cao, một số khu tái định cư đang bị cô lập. Chính quyền xã Phước Thành đã cắt cử cán bộ đến từng thôn để kiểm tra tình trạng sạt lở, vận động người dân nhanh chóng sơ tán đến nơi  toàn.

Hiện tại, tại huyện Phước Sơn, nhiều điểm sạt lở mới ở xã Phước Kim, một số nhà dân ở xã Phước Hiệp và Phước Xuân bị tốc mái.

Tại Nam Trà My, hàng loạt tuyến đường liên huyện, liên xã bị sạt lở nặng. Một số cầu ngầm bị nước lũ ngập sâu.

Để bảo vệ tính mạng của nhân dân, địa phương đã tổ chức sơ tán 147 hộ với 605 khẩu hộ có nguy cơ sạt lở về vị trí an toàn. Trong đó, xã Trà Cang 15 hộ với 65 khẩu; Trà Leng 100 hộ với 394 khẩu; Trà Nam 15 hộ với 79 khẩu; Trà Tập 14 hộ với 55 khẩu; Trà Mai 2 hộ với 8 khẩu và Trà Linh 1 hộ với 4 khẩu.

Mưa lũ gây sạt lở đất tại Quảng Nam. Ảnh: PCTT
Mưa lũ gây sạt lở đất tại Quảng Nam. Ảnh: PCTT

Theo Tổng cục Phòng, Chống thiên tai, thống kê từ các tỉnh miền Trung đến chiều 17.10 cho thấy, mưa lũ lớn đã làm 5 người mất tích. Cụ thể, tại Thừa Thiên Huế, 2 người mất tích khi đang bủa lưới trên sông. Tại Quảng Trị, 1 người tại huyện Hướng Hóa đang mất tích do bị lũ cuốn khi đi qua đập tràn xã Tà Long. Tại tỉnh Nghệ An, có 2 cha con đi vớt củi bị lũ cuốn trôi, hiện đã được tìm thấy xác.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ ở Đắk Lắk chia cắt nhiều tuyến đường, hàng trăm hộ dân phải di dời

BẢO TRUNG |

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã nhấn chìm hơn 1.000 hecta hoa màu của người dân ở Đắk Lắk. Hơn 150 hộ dân vùng nguy hiểm đã phải di dời đến nơi an toàn.

Công điện: Tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 17.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Công điện số 1388/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ

Vũ Long |

Các tỉnh miền núi phía bắc cần chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ phức tạp, nguy hiểm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mưa lũ ở Đắk Lắk chia cắt nhiều tuyến đường, hàng trăm hộ dân phải di dời

BẢO TRUNG |

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã nhấn chìm hơn 1.000 hecta hoa màu của người dân ở Đắk Lắk. Hơn 150 hộ dân vùng nguy hiểm đã phải di dời đến nơi an toàn.

Công điện: Tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 17.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Công điện số 1388/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ

Vũ Long |

Các tỉnh miền núi phía bắc cần chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ phức tạp, nguy hiểm.