Mưa lớn gây lũ lụt tại miền Trung, 1 người thiệt mạng

Vũ Long |

Mưa lớn gây lũ lụt tại miền Trung đã khiến 1 người bị thiệt mạng, nhiều đoạn đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai, tính đến 17h ngày 15.11, mưa lớn gây lũ lụt tại miền Trung đã khiến 1 người tại Bình Định bị thiệt mạng, nhiều đoạn đường giao thông bị sạt lở gây ách tắc.

Người bị thiệt mạng là bà Võ Thị Ph (sinh năm 1951, ngụ tại xã Mỹ Trang, huyện Phù Mỹ), thiệt mạng do ngã trong vườn ngập nước.

Mưa lũ cũng đã gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông. Cụ thể, quốc lộ 1D, tỉnh lộ ĐT633 và một số điểm giao thông nông thôn bị sạt lở, hiện đang được khắc phục. Tỉnh lộ ĐT639, ĐT 640, ĐT 636 ngập đường tràn, địa phương đã rào chắn, không cho phương tiện qua lại để tránh tai nạn nguy hiểm.

Để bảo vệ tính mạng, tài sản người dân, ứng phó ngập lụt, sạt lở đất tại Bình Định, chính quyền đã tổ chức di dời 54 hộ (20 hộ khu vực 2; 34 hộ khu vực 3, P.Nhơn Phú, khu vực có mực nước ngập 0,3-0,7m). Đồng thời, tổ chức di dời tránh sạt lở cho 40 hộ (36 hộ tại Núi Gành, xã Cát Minh, huyện Phù Cát; 4 hộ ở Núi Một, phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn).

Trước tình hình mưa lớn gây lũ lụt tại miền Trung, trưa 15.11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai đã gửi Công điện số 22/CĐ-VPTT chỉ đạo các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lũ.

Dự báo từ 15-18.11, các sông tại Huế lên mức báo động 1 và trên báo động 1; tại Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa lên mức báo động 1-báo động 2, có sông  trên báo động 2; tại Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ khu vực trũng, thấp, ven sông.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mưa bão, lũ lụt: Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất năm 2021

Song Minh |

Mưa bão, lũ lụt là hai trong số các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới trong năm 2021, gây thiệt hại lớn về người và của.

Hơn 100 người chết trong vài ngày lũ lụt, lở đất ở Ấn Độ và Nepal

Bảo Châu |

Hơn 100 người đã chết trong vài ngày mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, cuốn trôi nhiều đường sá, nhà cửa ở Ấn Độ và Nepal.

Nước rút, lũ lụt vẫn tiếp tục gây thương vong tại miền Trung

Vũ Long |

Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 người bị thiệt mạng, 2 người bị mất tích do lũ lụt tại miền Trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa bão, lũ lụt: Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất năm 2021

Song Minh |

Mưa bão, lũ lụt là hai trong số các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nhất thế giới trong năm 2021, gây thiệt hại lớn về người và của.

Hơn 100 người chết trong vài ngày lũ lụt, lở đất ở Ấn Độ và Nepal

Bảo Châu |

Hơn 100 người đã chết trong vài ngày mưa lớn gây lũ lụt và lở đất, cuốn trôi nhiều đường sá, nhà cửa ở Ấn Độ và Nepal.

Nước rút, lũ lụt vẫn tiếp tục gây thương vong tại miền Trung

Vũ Long |

Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 người bị thiệt mạng, 2 người bị mất tích do lũ lụt tại miền Trung.