Mua hàng trả góp rồi mất hàng gánh nợ: Cảnh giác với chiêu lừa đảo dịp cao điểm mua sắm cuối năm

Lâm Anh |

Vì cả tin và ít cập nhật tin tức, nhiều người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo khi mua hàng điện tử trả góp quy đổi tiền mặt. Chiêu thức lừa đảo tinh vi này càng trở nên phức tạp hơn khi thị trường mua sắm bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo vay, mua hàng trả góp điện tử

Các đối tượng lừa đảo thường tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc qua giới thiệu từ những người đã từng được vay tiền của nhóm đối tượng để tư vấn cách thức "vay tiền nhanh, chỉ cần CMND/CCCD” “vay tiền không cần thanh toán lãi” thông qua việc mua hàng trả góp. 

Sau đó, hướng dẫn nạn nhân đến cửa hàng điện máy để mua hàng trả góp và hỗ trợ khoản tiền trả trước. Với mỗi hợp đồng trả góp thành công, các đối tượng sẽ đưa nạn nhân một số tiền nhỏ để thu mua sản phẩm, đồng thời lấy sản phẩm bán ra ngoài để chiếm đoạn số tiền chênh lệch (khoảng từ 5 đến 10 triệu đồng, tùy theo giá trị của sản phẩm).

Sau khi sập bẫy, các nạn nhân sẽ mất một khoản phí cao để tiếp tay cho đối tượng lừa đảo đồng thời gánh chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ số tiền trong hợp đồng trả góp tại các công ty tài chính.

Mua hàng điện tử trả góp quy đổi tiền mặt là hành vi vi phạm quy định pháp luật

Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Phan Thiết vừa điều tra, làm rõ hành vi của một nhóm gồm 4 đối tượng đã lừa đảo người dân bằng hình thức cho vay tiền không trả lãi suất. Các đối tượng này đã tìm chọn những người đang có nhu cầu vay tiền nhanh; sau đó dụ dỗ, lôi kéo để họ nhận lời đi mua hàng trả góp nhưng không phải trả tiền trước hay trả góp bất cứ khoản tiền nào; mặt khác, họ còn được nhận lại vài triệu đồng để bỏ túi tiêu xài.

 
Hình ảnh nhóm đối tượng tại Phan Thiết. Nguồn ảnh: Công an Bình Thuận.

Để tránh tiền mất tật mang, cơ quan chức năng và các công ty tài chính khuyến cáo người dân nên tuyệt đối bảo mật thông tin cá nhân, tìm hiểu kỹ về hợp đồng trả góp, đặc biệt là trách nhiệm thanh toán đối với hợp đồng do mình đứng tên và cảnh giác với các chiêu trò, lời dụ dỗ của các đối tượng xấu.

Các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân nên tiếp cận những nguồn tin chính thống từ các tổ chức tài chính được cấp phép bởi NHNN. Ảnh Trà My.
Các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân nên tiếp cận những nguồn tin chính thống từ các tổ chức tài chính được cấp phép bởi NHNN. Ảnh Trà My.

Tính đến tháng 3.2021, có gần 16 công ty tài chính đang hoạt động trên thị trường cho vay tiêu dùng tại Việt Nam, nhưng 80% thị phần nằm trong tay 3 doanh nghiệp là FE Credit, Home Credit và HD Saison.

Các công ty tài chính tiêu dùng vẫn luôn nỗ lực đẩy lùi tín dụng đen, kêu gọi người dân tiếp cận với những nguồn tin chính thống từ các tổ chức tài chính được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo, chiếm đoạt tiền của học viên spa sau thua lỗ Bitcoin

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Thị Dung chơi Bitcoin và thua lỗ nên lừa đảo các học viên spa do mình đào tạo, góp vốn kinh doanh rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Lừa đảo cho vay trực tuyến, chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 11.12, Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho vay tiền trực tuyến.

Thanh Hóa: Nạn nhân bị lừa đảo qua mạng chủ yếu là phụ nữ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026), nhiều đại biểu đã thẳng thắn đưa ra những câu hỏi liên quan đến tình trạng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng và đang có diễn biến phức tạp, khiến nhiều người dân lo lắng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lừa đảo, chiếm đoạt tiền của học viên spa sau thua lỗ Bitcoin

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Thị Dung chơi Bitcoin và thua lỗ nên lừa đảo các học viên spa do mình đào tạo, góp vốn kinh doanh rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Lừa đảo cho vay trực tuyến, chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 11.12, Công an thành phố Hà Tĩnh - cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Chiến (28 tuổi, trú xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) và Vi Quốc Tùng (24 tuổi, trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho vay tiền trực tuyến.

Thanh Hóa: Nạn nhân bị lừa đảo qua mạng chủ yếu là phụ nữ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026), nhiều đại biểu đã thẳng thắn đưa ra những câu hỏi liên quan đến tình trạng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng và đang có diễn biến phức tạp, khiến nhiều người dân lo lắng.