Thanh Hóa: Nạn nhân bị lừa đảo qua mạng chủ yếu là phụ nữ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026), nhiều đại biểu đã thẳng thắn đưa ra những câu hỏi liên quan đến tình trạng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng và đang có diễn biến phức tạp, khiến nhiều người dân lo lắng.

Nạn nhân các vụ lừa đảo đa phần là phụ nữ

Theo đó, vào chiều ngày 10.12, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề an ninh trật tự, giá vật liệu xây dựng và lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, vấn đề an ninh trật tự - lừa đảo qua mạng được các đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi.

 
Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Quách Du

Tại phiên chất vấn, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 132 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 30 tỉ đồng. Trong đó, tội phạm lừa đảo truyền thống xảy ra 40 vụ, lừa đảo trên không gian mạng 92 vụ.

Quá trình đấu tranh với các tội phạm lừa đảo trên không gian mạng nhận thấy, các đối tượng hoạt động trên các website, sàn giao dịch tiền ảo và ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo… với phạm vi hoạt động, cư trú ở nhiều nơi trong cả nước, thậm chí cả nước ngoài, nhưng lừa đảo người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

 
Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời chất vấn. Ảnh: Quách Du

Các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tới 90% là phụ nữ. Thủ đoạn, phương thức của các nhóm đối tượng lừa đảo rất tinh vi, thường hướng đến những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, lao động tự do và không có việc làm ổn định. Hiện nay cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ, đồng thời sử dụng biện pháp tuyên truyền để người dân nắm bắt và phòng tránh.

Lừa đảo dưới dạng “tặng quà” và “chạy việc”

Tại kỳ họp, đại biểu Hà Thị Hương (huyện Quan Hóa) thẳng thắn đưa ra câu hỏi; thời gian qua tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hứa tặng quà, vậy với loại tội phạm này hoạt động ra sao và có biện pháp nào để đối phó, xử lý? Còn đại biểu Thao Thị Dua (huyện Mường Lát) đặt câu hỏi, hiện nay có hình thức lừa đảo bằng cách “khoe” có nhiều mối quan hệ và có thể xin việc sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tình trạng này xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có Thanh Hóa. Vậy có biện pháp hay khuyến cáo nào để đẩy lùi đối với loại tội phạm này?

 
Đại biểu Hà Thị Hương (huyện Quan Hóa) nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: Quách Du

Trả lời các đại biểu, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Trần Phú Hà khẳng định, hiện nay, cơ quan công an đã có nhiều giải pháp cụ thể thông qua việc phối hợp với các ban ngành để tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền đến người dân về các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.

Với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng như giả danh người nước ngoài kết bạn, làm quen và nhắn tin hứa “tặng quà”, Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra khởi tố 3 vụ gọi điện đe dọa các cá nhân, thông báo vụ án vi phạm pháp luật, yêu cầu cung cấp số tài khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

 
Đại biểu Thao Thị Dua (huyện Mường Lát) nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: Quách Du

Riêng đối với tội phạm lừa đảo xin việc, Thiếu tướng Hà cho biết, biện pháp ngăn chặn trước tiên phải công khai nhu cầu, điều kiện tuyển dụng và đưa lên thông tin đại chúng, từ đó người dân biết được để không bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo.

Ngoài ra, các cá nhân có nhu cầu xin việc cũng cần phải tìm hiểu kỹ, không nên quá nóng vội, khiến dễ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Riêng đối với cơ quan công an, sẽ luôn chủ động phát hiện và tiếp nhận vụ việc, nhằm điều tra những đối tượng có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm.

Tại kỳ họp, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị, UBND tỉnh, lực lượng công an và các ngành có liên quan cần tổ chức phối hợp chặt chẽ, hạn chế thấp nhất tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu ở các địa phương, nếu để xảy ra các vụ lừa đảo tài sản tăng cao, đặc biệt là nhóm lĩnh vực dễ xảy ra lừa đảo như bất động sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư kinh doanh. Do đó, cần quyết liệt trấn áp, điều tra và xử lý đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Diễn biến mới vụ án lừa đảo tại Tịnh thất Bồng Lai

NHÓM PV |

Chim quý xuất hiện trở lại tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau; Tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo ở Tịnh Thất Bồng Lai; Xin chủ trương khai thác du lịch "siêu cống" Cái Lớn - Cái Bé; Những dòng kênh bốc mùi nồng nặc ngay trung tâm TP Cần Thơ là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Giám đốc lừa đảo khóc nghẹn xin giảm nhẹ án để sớm về nhìn bố mẹ già

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Nam Hải bị cáo buộc lừa đảo 3 công ty chuyên cung cấp máy tính bàn, xách tay rồi chiếm đoạt hơn 100 chiếc, trị giá gần 1 tỉ đồng.

Tập huấn phòng tránh tội phạm lừa đảo công nghệ cao cho công nhân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 9.12, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng mạng xã hội; chủ động nhận diện và phòng tránh tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng cho công nhân lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Diễn biến mới vụ án lừa đảo tại Tịnh thất Bồng Lai

NHÓM PV |

Chim quý xuất hiện trở lại tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau; Tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo ở Tịnh Thất Bồng Lai; Xin chủ trương khai thác du lịch "siêu cống" Cái Lớn - Cái Bé; Những dòng kênh bốc mùi nồng nặc ngay trung tâm TP Cần Thơ là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Giám đốc lừa đảo khóc nghẹn xin giảm nhẹ án để sớm về nhìn bố mẹ già

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Nam Hải bị cáo buộc lừa đảo 3 công ty chuyên cung cấp máy tính bàn, xách tay rồi chiếm đoạt hơn 100 chiếc, trị giá gần 1 tỉ đồng.

Tập huấn phòng tránh tội phạm lừa đảo công nghệ cao cho công nhân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 9.12, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng mạng xã hội; chủ động nhận diện và phòng tránh tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng cho công nhân lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.