Sáng 2.8, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái thông tin, các lực lượng chức năng vừa phối hợp tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của một người dân trên địa bàn xã Nậm Khắt.
Chục ngày trước đó, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Mù Cang Chải nhận được thông báo của UBND xã Nậm Khắt về tình hình dịch bệnh lợn ốm chết tại bản Làng Sang không rõ nguyên nhân.
"Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp cùng xã trực tiếp đi xác minh. Thực hiện mổ khám kiểm tra bệnh tích thấy xuất huyết nhiều ở các hạch lympho ở dạ dày, gan và thận. Thận có xuất huyết điểm, lá lách to có nhồi huyết. Da có màu tối và phù nề, da vùng bụng và chân có xuất huyết. Đặc biệt, lá lách sưng chuyển màu xanh đen. Chẩn đoán nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, mẫu bệnh phẩm thu được gửi Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương xét nghiệm”, ông Nguyễn Viết Đỉnh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Mù Cang Chải thông tin.
Qua tìm hiểu, trước đây gia đình ông Sầm Văn Chính ở bản Làng Sang, xã Nậm Khắt thường mua lợn giống từ các cơ sở chăn nuôi có uy tín tại địa phương, mang lại thu nhập khá.
Tháng 7 năm nay, thấy trên mạng xã hội Facebook bán lợn giống với giá rẻ (mỗi con có trọng lượng 20 kg giá 1,3 triệu đồng/con) nên ông Chính đã đặt 20 con và được bên bán chở bằng ôtô tải giao đàn lợn giống đến tận chuồng.
Sau khi nhận lợn về nuôi khoảng 1 tuần, một số con có dấu hiện bỏ ăn và bị chết.
Khổ chủ này đã gọi số điện thoại và nhắn vào địa chỉ Facebook đã đặt hàng thì không thể liên lạc được. Bên chở lợn giống giao đến nhà cũng không có giấy tờ ký kết hay bằng chứng gì nên ông Chính chỉ biết ấm ức chịu thiệt thòi và thông báo với bản và xã.
Mới đây, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương đã có phiếu trả lời kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của đàn lợn nhà ông Chính dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.
Sau đó, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động gia đình ông Chính tiêu hủy toàn bộ đàn lợn này. Đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực nuôi nhốt, khu vực chôn tiêu hủy bằng thuốc sát trùng và rắc vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh.
Được biết, huyện Mù Cang Chải hiện có đàn gia súc chính trên 90.000 con, trong đó đàn lợn hơn 65.000 con. Chăn nuôi lợn mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho hàng nghìn hộ dân người H’Mông.
Tuy nhiên, việc quản lý buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật còn hạn chế bởi địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều địa phương, lực lượng cán bộ thú y mỏng nên nguy bùng phát dịch bệnh rất cao.
Trước đó vào tháng 5.2024, trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát sinh bệnh lở mồm long móng tại huyện Trạm Tấu và dịch tả lợn châu Phi tại huyện Lục Yên với hàng trăm con gia súc đã bị chết và phải tiêu hủy.
Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán thịt lợn, sử dụng con giống không rõ nguồn gốc.
Đặc biệt, thực hiện "5 không" trong chăn nuôi gồm: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.