Mưa đá, giông lốc làm tốc mái nhiều trường học, nhà dân ở Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng - Cơn mưa đá kèm theo giông lốc kéo dài vừa xảy ra trên địa bàn 2 huyện Bảo Lâm và Bảo Lạc đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chiều 27.3, thông tin tới Lao Động, một lãnh đạo huyện Bảo Lạc - cho biết: "Cơn mưa kèm giông lốc xảy ra vào khoảng trưa cùng ngày, những cơn gió mạnh gây ảnh hưởng trên địa bàn 6 xã của huyện".

Theo vị lãnh đạo này, bước đầu xác định mưa đá, giông lốc đã gây tốc mái các trường học, trụ sở các cơ quan đơn vị và nhà dân. Hiện, các thống kê ban đầu thiệt hại tại huyện Bảo Lạc là trên 400 triệu đồng.

Trong cùng ngày, trên địa bàn 4 xã huyện Bảo Lâm xảy ra mưa đá, giông lốc và gió giật mạnh, hàng chục mái nhà dân và công trình công cộng bị tốc ngói, vỡ tấm lợp, hư hỏng.

Một số hình ảnh người dân ghi lại sau cơn mưa đá và giông lốc ngày 27.3:

Trường học và nhà dân đều bị ảnh hưởng do hiện tượng thời tiết cực đoan.
Trường học và nhà dân đều bị ảnh hưởng do hiện tượng thời tiết cực đoan.
Mái nhà và chuồng trại của một hộ dân bị giông lốc phá hủy.
Mái nhà và chuồng trại của một hộ dân bị giông lốc phá hủy.
Ước tính thiệt hại do mưa đá, giông lốc tại 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Ước tính thiệt hại do mưa đá, giông lốc tại 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Hình ảnh giông lốc tại huyện Bảo Lạc.
Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Nông sản Cao Bằng chật vật tìm đầu ra

TÂN VĂN |

Sở hữu diện tích lớn đất nông nghiệp và những cây trồng nổi tiếng như hạt dẻ, thạch đen... nhưng nông sản Cao Bằng nhiều năm qua vẫn chật vật tìm đầu ra.

Rộn ràng ngày hội hoa lê miền biên viễn Cao Bằng

Huy Nguyễn - Tân Văn |

Cao Bằng - Năm 2024 là năm đầu tiên huyện Bảo Lạc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội hoa lê trong cùng thời điểm. Đây cũng là dịp để du khách xa gần tham quan, thưởng ngoạn sắc hoa lê trắng muốt nơi miền biên viễn.

Mưa đá lớn nhất trong 5 năm ở Cao Bằng, mỗi viên đá có đường kính 2-2,5cm

Tân Văn |

Một cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện và bước đầu gây thiệt hại cho hoa màu, một số nhà cửa của người dân.

Mưa đá xuất hiện ở vùng đất du lịch Y Tý

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Đây là trận mưa đá đầu tiên trong mùa mưa năm nay tại vùng đất du lịch Y Tý có cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Cảnh báo sập bẫy lừa đảo ‘‘combo du lịch giá rẻ’’ dịp lễ 30.4 - 1.5

Huyền Trang |

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiêu trò mua bán combo du lịch giá rẻ là miếng mồi béo bở cho các đối tượng lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản.

Những câu hỏi cần trả lời khi VFF tìm huấn luyện viên mới

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên nội hay ngoại, châu Âu, Nam Mỹ hay châu Á, có kiêm nhiệm ở đội U23 hay không… là những câu hỏi cần giải đáp khi VFF tìm huấn luyện viên mới thay ông Philippe Troussier.

Điểm mặt huấn luyện viên có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier đã chia tay tuyển Việt Nam sau chuỗi thành tích không như mong đợi. Góc nhìn thể thao số 156 có cuộc trò chuyện cùng bình luận viên Quang Tùng để nhìn lại hành trình đã qua của ông Troussier cũng như có những dự báo về các ứng viên dẫn dắt tuyển Việt Nam thời gian tới.

Quản lý cơ sở bán thuốc bằng dữ liệu số giúp tăng tính minh bạch, tiết kiệm

Hương Sơn |

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, việc công khai, minh bạch thông tin về cơ sở kinh doanh dược và giấy phép hành nghề dược là một yêu cầu không thể thiếu.

Nông sản Cao Bằng chật vật tìm đầu ra

TÂN VĂN |

Sở hữu diện tích lớn đất nông nghiệp và những cây trồng nổi tiếng như hạt dẻ, thạch đen... nhưng nông sản Cao Bằng nhiều năm qua vẫn chật vật tìm đầu ra.

Rộn ràng ngày hội hoa lê miền biên viễn Cao Bằng

Huy Nguyễn - Tân Văn |

Cao Bằng - Năm 2024 là năm đầu tiên huyện Bảo Lạc tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông và Lễ hội hoa lê trong cùng thời điểm. Đây cũng là dịp để du khách xa gần tham quan, thưởng ngoạn sắc hoa lê trắng muốt nơi miền biên viễn.

Mưa đá lớn nhất trong 5 năm ở Cao Bằng, mỗi viên đá có đường kính 2-2,5cm

Tân Văn |

Một cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện và bước đầu gây thiệt hại cho hoa màu, một số nhà cửa của người dân.