Mưa bão tiếp tục phức tạp, Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo triển khai “4 tại chỗ”

NGUYÊN ANH |

Trước diễn biến mưa bão phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan tăng cường dự báo, cảnh báo, thông tin về diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng phương án "4 tại chỗ".

Thiệt hại nặng nề

Những ngày qua, do ảnh hưởng liên tục 2 cơn bão số 1, số 2, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã bị thiệt hại nặng nề về người và của. Hàng trăm ngôi nhà sập, tốc mái, hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, phương tiện đánh bắt bị chìm, đường xá, nhà dân bị ngập cục bộ, nhiều người bị thương. Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng có 1 người chết và nhiều thiệt hại khác.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - ông Lâm Minh Thành - yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, bão; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.

Chủ động dự báo, cảnh báo về diễn biến thời tiết, mưa bão, sạt lở để người dân nắm và chủ động phòng tránh. Chú ý những địa bàn thường hay xảy ra mưa dông, lốc xoáy, cần triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Các cấp, ngành, chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái vì ảnh hưởng mưa bão. Ảnh: Công an Kiên Giang
Hàng trăm căn nhà bị sập, tốc mái vì ảnh hưởng mưa bão. Ảnh: Công an Kiên Giang

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang, để giúp người dân giảm thiểu thiệt hại sản xuất, phòng, chống ngập úng cục bộ, Chi cục đã điều tiết linh hoạt mở các cống, đập để tiêu thoát nước, chống ngập úng.

Ứng trực 24/24

Đại tá Nguyễn Thành Ân - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang - cho biết: “Do tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, những ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố phân công lực lượng ứng trực 24/24, nắm chắc tình hình diễn biến mưa, bão để kịp thời báo cáo, điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hiện tại, dù tình hình thời tiết đã tạm ổn nhưng các lực lượng vẫn tiếp tục ứng trực để phòng trường hợp bất ngờ có thể hỗ trợ, ứng cứu cho người dân”.

Lực lượng vũ trang trong tỉnh phối hợp cùng địa phương đã xuyên suốt có mặt ở các địa bàn có nhà dân xảy ra thiệt hại để hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát, lợp lại nhà, cây cối đổ ngã, đưa người bị thương đến bệnh viện và nhiều hoạt động khác.

LLVT và người dân hỗ trợ đưa người bị thương đến bệnh viện. Ảnh: LLVT Kiên Giang
Lực lượng vũ trang và người dân hỗ trợ đưa người bị thương đến bệnh viện. Ảnh: BCHQS Kiên Giang

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức đoàn đến thăm, trao tiền hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại nhà ở trên địa bàn huyện U Minh Thượng, Gò Quao. Mỗi hộ thiệt hại nhà sập được hỗ trợ 5 triệu đồng, hộ có nhà bị tốc mái được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, các huyện, các đơn vị liên quan, các nhà hảo tâm cũng trực tiếp đến hiện trường, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí để người dân tạm ổn định cuộc sống.

Lực lượng công an tỉnh Kiên Giang đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền cho bà con bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Công an Kiên Giang
Lực lượng công an tỉnh Kiên Giang đến thăm hỏi, hỗ trợ tiền cho người dân bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: Công an Kiên Giang

Lực lượng Công an tỉnh đã đến tận nhà các hộ dân bị thiệt hại thăm hỏi tình hình sức khỏe và trao những phần quà, tiền đã vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm và chính đoàn viên thanh niên công an tỉnh đóng góp. Mỗi suất gồm 2,5 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Công an vận động và đóng góp tiền giúp những hộ dân có nhà sập vì mưa dông

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 1.8, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức trao tiền và quà hỗ trợ cho 16 hộ gia đình bị mưa dông, lốc xoáy làm nhà sập, tốc mái trên địa bàn xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao.

Kiên Giang: Mưa dông làm 266 nhà sập, tốc mái, thiệt hại hơn 9,6 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Mưa dông, lốc xoáy đã làm nhiều người bị thương, sập, tốc mái 266 căn nhà, chìm 3 tàu cá, hàng nghìn ha lúa bị đổ ngã, ngập úng... ở Kiên Giang, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 9,6 tỉ đồng.

Thành phố biển ngập sâu sau mưa, người dắt bộ xe máy, người lội nước bì bõm

NGUYÊN ANH |

Các tuyến đường ở trung tâm TP Rạch Giá (Kiên Giang) ngập sâu trong nước khiến người dân di chuyển hết sức khó khăn, xe chết máy phải dắt bộ trong nước.

VN-Index có thể tăng tiếp 10 điểm tuần tới, cân nhắc giải ngân thêm 20%

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo chỉ số VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Chỉ số sẽ hướng đến vùng 1.235 điểm trong tuần sau và có cơ hội chinh phục ngưỡng này.

Những lần cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến sân tại V.League

MINH PHONG |

Việc liên tục sử dụng pháo sáng trong các trận đấu tại V.League khiến câu lạc bộ Hải Phòng không ít lần nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong đó có việc phải thi đấu trên sân không khán giả.

Vụ án Sân bay Điện Biên: Sử dụng tối đa thời gian theo quy định để nghị án

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 5.8, sau 4 ngày xét xử vụ án Sân bay Điện Biên, Hội đồng xét xử đã chuyển sang phần nghị án và thông báo sẽ tuyên án vào 14h ngày 11.8. Đây cũng là khoảng thời gian nghị án tối đa theo quy định đối với một vụ án sơ thẩm.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh

Phạm Đông |

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Giá gạo Việt Nam tăng lên mức kỷ lục, khả năng còn tăng tiếp

Anh Tuấn |

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tuần trước đạt 590 USD, nay có doanh nghiệp bán giá 660 USD mỗi tấn, mức kỷ lục từ năm 2008 tới nay.

Công an vận động và đóng góp tiền giúp những hộ dân có nhà sập vì mưa dông

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 1.8, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang đã tổ chức trao tiền và quà hỗ trợ cho 16 hộ gia đình bị mưa dông, lốc xoáy làm nhà sập, tốc mái trên địa bàn xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao.

Kiên Giang: Mưa dông làm 266 nhà sập, tốc mái, thiệt hại hơn 9,6 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Mưa dông, lốc xoáy đã làm nhiều người bị thương, sập, tốc mái 266 căn nhà, chìm 3 tàu cá, hàng nghìn ha lúa bị đổ ngã, ngập úng... ở Kiên Giang, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 9,6 tỉ đồng.

Thành phố biển ngập sâu sau mưa, người dắt bộ xe máy, người lội nước bì bõm

NGUYÊN ANH |

Các tuyến đường ở trung tâm TP Rạch Giá (Kiên Giang) ngập sâu trong nước khiến người dân di chuyển hết sức khó khăn, xe chết máy phải dắt bộ trong nước.