Đường ngập như sông, người dân bơi xuồng di chuyển ở TP Rạch Giá

NGUYÊN ANH |

Cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm 28.7 đến ngày 29.7 khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Rạch Giá (Kiên Giang) “ngập như sông”, có người còn bơi xuồng để đi lại.

Theo ghi nhận, sáng ngày 29.7, các tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Lạc Hồng, Đống Đa và một phần đường Trần Phú ở TP Rạch Giá ngập sâu do mưa lớn kéo dài suốt đêm.

Clip người dân chia sẻ trên mạng xã hội việc di chuyển bằng xuồng trên đường phố TP Rạch Giá do mưa ngập. Clip: Bạn đọc cung cấp

Xe chết máy, nhiều người phải dắt bộ hoặc đưa xe lên lề đường chờ người đến “cứu viện”. Một số người dân chia sẻ tình cảnh ngập lên mạng xã hội, phương tiện di chuyển tiện lợi nhất của họ bây giờ có lẽ là xuồng.

Chị Nguyễn Thị Hằng, người dân TP Rạch Giá, cho hay: “Không nghĩ là đường ngập nặng đến mức độ vậy. Xe tôi chạy 1 đoạn bị nước vô nhiều quá nên chết máy. Dắt bộ 1 đoạn dài về đến nơi làm việc quá mệt, thở không ra hơi. Chưa kể xe xung quanh chạy bắn nước lên. Một buổi sáng đi làm quá vất vả, mệt mỏi”.

Nhà người dân ngập sâu trong nước ảnh hưởng đến đồ đạc, vật dụng trong nhà. Ảnh: Bạn đọc
Nhà người dân ngập sâu trong nước ảnh hưởng đến đồ đạc, vật dụng trong nhà. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Không chỉ các con đường, ngay cả nhà dân, các cơ quan cũng không thoát khỏi tình trạng ngập nước. Một số người dân dùng bao cát, bạt nilông che chắn tạm, tát nước ra nhưng cơn mưa liên tục không ngừng khiến cho nước vẫn ào ạt đổ về.

Theo nhiều người dân chia sẻ, tình trạng mưa lớn làm ngập đường và nhà dân không phải chưa xảy ra tuy nhiên ngập sâu như vậy thì rất ít gặp.

Khu vực trước cổng 1 cơ quan nhà nước cũng ngập sâu trong nước. Ảnh: Phương Vũ
Khu vực trước cổng 1 cơ quan nhà nước cũng ngập sâu trong nước. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo ông Bùi Trung Thực - Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá - do mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy triều dâng cao, các miệng cống cũng bị lá cây, rác che chắn nên nhiều tuyến đường ở TP Rạch Giá bị ngập cục bộ vì nước thoát không kịp. Địa phương đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan đi kiểm tra, dọn dẹp lá cây và rác để khơi thông miệng cống thoát nước ở các tuyến đường ngập cho nước rút nhanh, đi lại thuận tiện hơn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Kiên Giang, từ đêm 28.7 đến sáng ngày 29.7, nhiều nơi trên khu vực tỉnh Kiên Giang có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to gây ngập úng cục bộ nhiều khu vực. Các địa bàn bị ngập như thành phố Rạch Giá, các huyện: Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao. Dự báo từ giờ đến trưa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Mưa to tập trung chủ yếu từ Hòn Đất, Rạch Giá kéo dài đến các huyện vùng U Minh Thượng.

Do thời tiết xấu, các tuyến phà, tàu cao tốc từ đất liền đi TP Phú Quốc, các đảo ở Kiên Giang tiếp tục tạm ngừng hoạt động.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Phú Quốc có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 1,5 - 2,5m.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Nước ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trôi xe tải, nhiều xe không dám qua

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nước từ bên đường tràn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua Bình Thuận và dâng cao khoảng 1 m khiến nhiều phương tiện không dám chạy qua.

Lực lượng vũ trang xuyên đêm sơ tán dân bị lũ quét, ngập lụt ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng vũ trang đóng quân trên TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã kịp thời sơ tán người già và trẻ nhỏ, di dời đồ đạc, gia súc của người dân đến nơi an toàn tránh lũ quét, ra khỏi vùng ngập lụt.

Đà Lạt tìm cách khắc phục tình trạng cứ mưa lớn là... ngập úng

Phan Tuấn |

UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chỉ đạo nóng cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý tình trạng thường xuyên ngập úng cục bộ ở trên các tuyến đường, các khu dân cư mỗi khi có mưa lớn xảy ra.

Những công trình nghệ thuật ở Hà Nội đang "chết dần chết mòn"

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Những công trình nghệ thuật độc đáo, mang đậm chất văn hoá truyền thống của con người Việt Nam bị xuống cấp nghiêm trọng, đang dần biến mất bởi cỏ dại và rác thải.

Độc lạ phở sắn Quế Sơn giữa phố Tây Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Phở sắn Quế Sơn xuất hiện ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh như một minh chứng cho việc giá trị của món ăn sẽ còn được giữ gìn và lan toả mãi đến những người yêu ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Penthouse hàng chục tỉ đồng ở Hà Nội sang nhượng gấp, giảm giá bán vẫn ế ẩm

Thu Giang |

Nhiều căn penthouse hàng hiệu có giá bán hàng chục tỉ đồng ở Hà Nội đang được sang nhượng gấp, giảm giá bán trên các diễn đàn mạng xã hội nhưng vẫn kén người mua.

Nga tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản với NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn xung đột với NATO nhưng sẵn sàng đối đầu với liên minh này trong mọi kịch bản.

Yếu tố cản trở thanh khoản thị trường căn hộ Hà Nội

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang phải đối mặt với các thách thức lớn hơn trước đó về tiếp cận nguồn vốn, chi phí đầu vào tăng, cũng như việc giải quyết các vấn đề pháp lý dự án kéo dài khiến nguồn cung hạn chế, thiếu các sản phẩm phù hợp...

Nước ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trôi xe tải, nhiều xe không dám qua

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Nước từ bên đường tràn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua Bình Thuận và dâng cao khoảng 1 m khiến nhiều phương tiện không dám chạy qua.

Lực lượng vũ trang xuyên đêm sơ tán dân bị lũ quét, ngập lụt ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Lực lượng vũ trang đóng quân trên TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã kịp thời sơ tán người già và trẻ nhỏ, di dời đồ đạc, gia súc của người dân đến nơi an toàn tránh lũ quét, ra khỏi vùng ngập lụt.

Đà Lạt tìm cách khắc phục tình trạng cứ mưa lớn là... ngập úng

Phan Tuấn |

UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã chỉ đạo nóng cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xử lý tình trạng thường xuyên ngập úng cục bộ ở trên các tuyến đường, các khu dân cư mỗi khi có mưa lớn xảy ra.