Mưa, bão, sấm sét: 2 người chết, 1 người bị thương, cơ quan phòng chống thiên tai họp khẩn

Khánh Vũ |

Tại cuộc họp diễn ra sáng nay (24.8), ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai - yêu cầu: Các địa phương miền núi lưu ý về nguy cơ đặc biệt cao mưa lớn gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Thông tin ban đầu cho biết đã có thương vong về người.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, đêm qua (23.8) đã có mưa to ở các tỉnh Đông bắc, từ 30 đến 60mm. Theo nhận định chung, khu vực miền núi và Trung du Bắc bộ hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Mưa hoàn lưu bão sẽ tập trung tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, lượng mưa từ 100 đến 150mm.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn và một số khu vực của tỉnh Quảng Ninh cần đặc biệt đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Ứng phó mưa hoàn bão số 6, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã cử 2 đoàn công tác trực tiếp đi chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh. Đồng thời yêu cầu các Cty Thủy điện Sơn La và Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ Sơn La và mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình.

Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu, các địa phương, nhất là khu vực miền núi phía Bắc tăng cường thông tin đến các địa phương, khẩn trương triển khai phương án ứng phó với gió mạnh, lũ ống, lũ quét. Sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn các hồ chứa và khu vực hạ du…

Ông Trần Quang Hoài đề nghị: Trực ban phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương kịp thời thông tin về diễn biến hoàn lưu bão số 6, đồng thời tham mưu Ban chỉ đạo và các địa phương, nhất là những khu vực dự báo có nguy cơ về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét sẵn sàng phương án ứng phó. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện cần cập nhật thường xuyên việc xả lũ để đảm bảo an toàn hạ du.

Về tình hình thiệt hại do lốc, vòi rồng, mưa dông tại Lào Cai: Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các tỉnh Lào Cai hồi 13 giờ 15 ngày 23.8 đã xảy ra dông lốc trên diện rộng tại 9 huyện, thành phố khiến 1 người bị thương. Về tài sản, 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 742 nhà bị tốc mái, 16 điểm trường học và trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng; 9 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 9 cột điện bị gãy đổ. Về nông nghiệp: 77,5 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 19,15ha cây trồng hàng năm bị gãy đổ. Ngoài ra còn có 2 người bị sét đánh chết ở Yên Bái và Bình Thuận.
Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.