Một hài cốt liệt sĩ chôn cùng di vật có khắc tên được đưa về tỉnh Thanh Hóa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau khi Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm được 2 hài cốt liệt sĩ có 2 lọ thuốc chôn cùng tiết lộ danh tính, 1 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về an táng tại tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 24.12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến 2 liệt sĩ có danh tính được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 tìm thấy ở xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), hiện 1 liệt sĩ đã được đưa về quê.

Cụ thể, theo quy định, khi tìm được hài cốt liệt sĩ có danh tính, đơn vị quy tập gửi văn bản cho Sở Lao động Thương binh và xã hội, nơi có thông tin về quê quán của liệt sĩ để xác minh thông tin, nắm nguyện vọng của thân nhân.

Đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ có tên là Lê Hải Lục, SN 1949, xóm 1b, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa, mộ số 9 – khi thông báo về địa phương, thì thân nhân liệt sĩ bày tỏ nguyện vọng đưa về quê.

Sau đó, Sư đoàn 968 đã đưa hài cốt liệt sĩ đến tỉnh Thanh Hóa, bàn giao cho địa phương để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trước đó, từ ngày 13.12 và 14.12, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Động Toàn, thuộc thôn Thượng Nghĩa, núi Ba Hồ, thôn Hoàn Cát và Động Lung Tung thuộc thôn Bảng Sơn (xã Cam Nghĩa). Tại đây, đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ được an táng bằng cách bọc trong tăng, võng dù bộ đội và chôn cất ở độ sâu khoảng gần 1m. Đặc biệt, có di vật kèm theo là 2 lọ Penicillin có chứa thông tin bên trong.

Sau khi gửi giám định, kết quả có tên liệt sĩ Lê Hải Lục, 1949, xóm 1b, Xuân Lai, Thọ Xuân, Thanh Hóa, mộ số 9 và liệt sĩ Lê Sĩ Hùng, 1951, thôn Văn Phú, Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa, mộ số 8.

Hiện, hài cốt liệt sĩ có tên Lê Sĩ Hùng được bàn giao cho địa phương để làm lễ truy điệu an táng tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

2 lọ thuốc chôn cùng hài cốt tiết lộ danh tính 2 liệt sĩ quê ở Thanh Hóa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Giám định thông tin trong 2 lọ thuốc được chôn cùng hài cốt liệt sĩ, có tên và địa chỉ của 2 liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa. Hiện gia đình của 2 liệt sĩ đã nhận được thông tin này.

Khẩn trương hoàn thành định mức kỹ thuật, đơn giá các khâu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương hoàn thành định mức kỹ thuật, đơn giá cho các khâu tìm kiếm, quy tập, giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Xác minh thông tin khắc trên ngòi bút chôn cùng hài cốt liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật. Đặc biệt, có 2 ngòi bút có khắc tên Ngọc Thanh, Anh Thơ và Xuân Võ.

Sài Gòn trở lạnh, người dân quàng khăn, mặc áo ấm đi làm

Nguyên Chân - Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiệt độ thời điểm sáng sớm ở TPHCM xuống mức thấp, tạo cảm giác se lạnh. Người dân thành phố ra đường vào thời điểm này phải sử dụng khăn quàng, mặc thêm áo khoác để giữ ấm cho cơ thể.

Thị trường bất động sản chưa hoàn toàn hồi phục, gánh nặng trái phiếu còn lớn

Bảo Chương |

Áp lực đáo hạn trái phiếu bất động sản năm 2024 là khá lớn, trong khi năng lực tài chính của các doanh nghiệp tổ chức phát hành còn yếu, dự đoán các chủ đầu tư bất động sản sẽ gặp khó trong việc thực hiện các nghĩa vụ nợ nếu không có sự hỗ trợ.

Chỉ 1,3% số người bị lừa đảo ở Việt Nam lấy lại được số tiền đã mất

Khánh An |

Theo báo cáo của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và Gogolook, tại Việt Nam, hơn 25% dân số đã gặp phải các vụ lừa đảo trên mạng xã hội. Các nền tảng đang bị đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo bao gồm email, mạng xã hội, SMS, ứng dụng nhắn tin tức thời, diễn đàn... Trong đó, chỉ 1,3% số người bị lừa đảo lấy lại được số tiền đã mất.

Không khí lạnh kéo dài hàng chục ngày, liên tục vượt kỷ lục

Anh Vũ |

Đợt không khí lạnh đang bao trùm đất nước Trung Quốc và gây ảnh hưởng tới Việt Nam đã liên tiếp xác lập những kỷ lục mới.

Thu nhập bấp bênh, nhiều công nhân tạm gác chuyện về quê ăn Tết

MỸ LY |

Tết càng gần cũng là lúc nhiều công nhân lao động mong chờ tiền thưởng để sớm về sum họp với gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những công nhân phải tạm gác chuyện về quê ăn Tết vì thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí đi lại còn nhiều hơn 1 tháng lương.

2 lọ thuốc chôn cùng hài cốt tiết lộ danh tính 2 liệt sĩ quê ở Thanh Hóa

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Giám định thông tin trong 2 lọ thuốc được chôn cùng hài cốt liệt sĩ, có tên và địa chỉ của 2 liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa. Hiện gia đình của 2 liệt sĩ đã nhận được thông tin này.

Khẩn trương hoàn thành định mức kỹ thuật, đơn giá các khâu tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương hoàn thành định mức kỹ thuật, đơn giá cho các khâu tìm kiếm, quy tập, giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Xác minh thông tin khắc trên ngòi bút chôn cùng hài cốt liệt sĩ

HƯNG THƠ |

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy 6 hài cốt liệt sĩ với nhiều di vật. Đặc biệt, có 2 ngòi bút có khắc tên Ngọc Thanh, Anh Thơ và Xuân Võ.