Thu nhập bấp bênh, nhiều công nhân tạm gác chuyện về quê ăn Tết

MỸ LY |

Tết càng gần cũng là lúc nhiều công nhân lao động mong chờ tiền thưởng để sớm về sum họp với gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những công nhân phải tạm gác chuyện về quê ăn Tết vì thu nhập bấp bênh, trong khi chi phí đi lại còn nhiều hơn 1 tháng lương.

Hơn 10 năm ăn Tết xa quê

“Ngày thường, giá vé xe về quê khoảng 1-1,5 triệu đồng/người/2 lượt nhưng cận Tết, giá vé tăng gấp đôi. Về đến bến xe Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), do nhà tôi ở vùng sâu thuộc xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa nên tôi tốn thêm một khoản tiền để bắt xe. Muốn về quê ăn Tết, chỉ chi phí đi lại của cả nhà đã tốn hơn 1 tháng lương”, chị Đinh Thị Huyền - công nhân Công ty TNHH Quốc tế Tri - Việt (TP Cần Thơ) than thở.

Gia đình 4 người của chị Huyền hàng ngày sống chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ, gói ghém hết mức chỉ mong cuối năm dành dụm được chút ít về quê ăn Tết.

“Hơn 10 năm rồi ăn Tết xa quê, thấy đồng nghiệp về quê, tôi muốn lắm. Nhưng đường sá xa xôi, gia đình không đủ điều kiện kinh tế nên Tết này rồi Tết khác, tôi chỉ có thể hỏi thăm gia đình qua màn hình điện thoại”, - chị Huyền nói.

Ngoài sinh hoạt chi phí thông thường, vợ chồng chị Huyền còn phải nuôi 2 con đang tuổi ăn học nên thu nhập hàng tháng nhiều khi xoay xở còn thiếu.

Từ Cà Mau lên Cần Thơ làm công nhân đã được 5 năm, anh Nguyễn Quốc Vẹn - công nhân Công ty TNHH Quốc tế Tri - Việt (TP Cần Thơ) - bùi ngùi khi nhắc đến số tiền dành dụm ít ỏi của bản thân.

“Doanh nghiệp gặp khó, không có điều kiện tăng ca, vật giá thì leo thang, số tiền làm được mỗi tháng của tôi phải trang trải chi phí nhà trọ, điện, nước, rồi tã, sữa cho con nhỏ nên năm vừa qua cũng chẳng tích góp được gì”.

Theo nam công nhân, chi phí về quê của 2 vợ chồng 2 lượt gần 1 triệu đồng. Đó là chưa kể những khoản chi phí khác như mua quần áo mới cho con, quà biếu, chúc Tết bố mẹ, ăn uống ngày Tết,…

Trông đợi thưởng Tết

Nghe đồng nghiệp bàn nhau về quê ăn Tết, lòng chị Huyền cũng nôn nao theo. Nữ công nhân này lại càng trông đợi vào thưởng Tết. Tuy nhiên, số tiền đó chị cũng chi tiêu tiết kiệm vì còn rất nhiều khoản phải lo.

“Tết càng gần, giá cả hàng hóa cũng tăng theo nên tôi mong thưởng Tết có thể bằng hoặc cao hơn năm trước để gia đình đủ trang trải, ăn Tết. Nói thì là vậy, nhưng vợ chồng tôi dự định chỉ mua 1 - 2 bộ quần áo mới cho các con và một vài thứ cần thiết chứ cũng không dám mua sắm nhiều. Cả năm tôi chưa dám mua cho mình một đồ mới” - Chị Huyền chia sẻ.

Năm vừa rồi, tiền thưởng Tết của anh Vẹn được hơn 10 triệu đồng. Năm nay, kinh tế khó khăn, nam công nhân hy vọng mức thưởng có thể cao hơn để cái Tết của gia đình đủ đầy.

“Tiền thưởng sẽ là nguồn chính để gia đình trang trải các chi phí ngày Tết. Khi công bố thưởng Tết, tôi sẽ tính toán việc về quê và các khoản khác như sắm sửa quần áo mới cho con, quà biếu người thân…” - anh Vẹn cho hay.

Trao đổi với Lao Động, anh Quách Minh Thảo - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Quốc tế Tri - Việt (TP Cần Thơ) - cho biết, hiện tại, ban giám đốc công ty đang xây dựng mức thưởng Tết cho công nhân, dự kiến sẽ tương đương hoặc cao hơn năm trước. Theo đó, tùy theo thâm niên, năng suất, mức độ chuyên cần… mỗi công nhân sẽ được thưởng lương tháng 13 khác nhau, nhưng thấp nhất là 1 tháng lương cơ bản.

Ngoài ra, công ty còn tặng quà Tết cho công nhân trị giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/phần. Đối với những công nhân lao động ở xa, có hoàn cảnh khó khăn, công ty sẽ rà soát và hỗ trợ chi phí đi lại để các công nhân được về quê sum họp với gia đình.

Ngày 18.12, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP Cần Thơ và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp đã tổ chức đoàn đến thăm, làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ. Các nội dung liên quan đến chăm lo Tết cho công nhân được đoàn công tác đặc biệt quan tâm. Hầu hết các doanh nghiệp cho biết sẽ đảm bảo thưởng Tết cho công nhân, để tất cả đều có một cái Tết đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Than Dương Huy tổ chức 16 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Để đảm bảo an toàn và công nhân yên tâm làm việc những ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty Than Dương Huy đã tổ chức 16 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết.

Tin 20h: Lý do nhiều công nhân không dám về quê ăn Tết

NHÓM PV |

Nguyên nhân nhiều công nhân không dám về quê ăn Tết; Phía Phương Mỹ Chi từ chối trả lời khi video 56s vẫn bị chia sẻ rầm rộ; Tài xế lo ngại trước đề xuất tăng phí đăng kiểm lên gần 30%...

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.

Giá vé máy bay cao, sinh viên Hà Nội đi vòng xuống Hải Phòng để về quê ăn Tết

Anh Đức |

Học tập tại Hà Nội nên mỗi dịp Tết, nhiều sinh viên đặt vé máy bay sớm để về quê. Năm nay, do giá vé máy bay tăng, nhiều sinh viên phải đặt vé ở thành phố khác để về quê ăn Tết.

Ngành Đường sắt sẽ đưa đón miễn phí trên 2.000 lao động về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, ngành đường sắt sẽ thành lập “Chuyến tàu mùa xuân” để đưa, đón miễn phí cho khoảng 2.000 công nhân về quê ăn Tết.

Công đoàn Đường sắt hỗ trợ vé tàu để người lao động về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Nhằm chăm lo đời sống người lao động và phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Nghệ An đón công nhân về quê ăn Tết với “Chuyến bay 0 đồng”

QUANG ĐẠI |

Tổ chức Công đoàn tỉnh Nghệ An triển khai kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với nhiều hoạt động thiết thực như “Chuyến bay 0 đồng”.

Mua dễ bán khó, nhà đầu tư đau đầu vì đổ tiền vào đất xen kẹt giá rẻ

Khương Duy - Đền Phú |

Gần đây, nhiều người tìm mua đất xen kẹt vì có mức giá rẻ lại sở hữu vị trí đẹp, thường nằm giữa các khu dân cư đông đúc. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất xen kẹt được đánh giá là một trong những thủ tục phức tạp nhất trong các thủ tục đất đai do tính chất pháp lý chồng chéo của các phần đất đai với nhau.

Than Dương Huy tổ chức 16 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Để đảm bảo an toàn và công nhân yên tâm làm việc những ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty Than Dương Huy đã tổ chức 16 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết.

Tin 20h: Lý do nhiều công nhân không dám về quê ăn Tết

NHÓM PV |

Nguyên nhân nhiều công nhân không dám về quê ăn Tết; Phía Phương Mỹ Chi từ chối trả lời khi video 56s vẫn bị chia sẻ rầm rộ; Tài xế lo ngại trước đề xuất tăng phí đăng kiểm lên gần 30%...

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.

Giá vé máy bay cao, sinh viên Hà Nội đi vòng xuống Hải Phòng để về quê ăn Tết

Anh Đức |

Học tập tại Hà Nội nên mỗi dịp Tết, nhiều sinh viên đặt vé máy bay sớm để về quê. Năm nay, do giá vé máy bay tăng, nhiều sinh viên phải đặt vé ở thành phố khác để về quê ăn Tết.

Ngành Đường sắt sẽ đưa đón miễn phí trên 2.000 lao động về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, ngành đường sắt sẽ thành lập “Chuyến tàu mùa xuân” để đưa, đón miễn phí cho khoảng 2.000 công nhân về quê ăn Tết.

Công đoàn Đường sắt hỗ trợ vé tàu để người lao động về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Nhằm chăm lo đời sống người lao động và phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Nghệ An đón công nhân về quê ăn Tết với “Chuyến bay 0 đồng”

QUANG ĐẠI |

Tổ chức Công đoàn tỉnh Nghệ An triển khai kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với nhiều hoạt động thiết thực như “Chuyến bay 0 đồng”.