Một gia đình ở phố biển có 2 anh em sinh đôi tự nguyện viết đơn nhập ngũ

Hữu Long |

Cuối tuần này, toàn tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Trong danh sách này có một gia đình tại TP Nha Trang có 2 anh em sinh đôi tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ, đóng góp sức trẻ phục vụ Tổ quốc.

Hai anh em sinh đôi tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ lần này là em Bùi Tuấn Khang và Bùi Tuấn Kiện (18 tuổi).

Chia sẻ về quyết định tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ, Bùi Tuấn Khang (anh) mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn. Còn người em là Bùi Tuấn Kiện thì muốn được cùng anh song hành những ngày trong quân đội và được cùng một thời điểm ra quân.

Bùi Tuấn Khang và Bùi Tuấn Kiện sinh ra trong một gia đình có 4 người con trai. Gia đình của các em sinh sống trong một ngôi nhà chưa đến 25m2 trong hẻm sâu trên đường Lê Hồng Phong (Phước An Hòa, phường Phước Hải, TP Nha Trang).

Nhà có 4 anh em thì đến nay có 3 người đều tình nguyện viết đơn tự nguyện nhập ngũ. Gia đình cho biết, người anh thứ 3 tên là Bùi Tuấn Kiên (21 tuổi) vừa trở về (ngày 28.1.2024) sau thời gian tham gia quân ngũ tại Tiểu đoàn 460, Trung đoàn Bộ binh 974 thuộc Bộ Chỉ Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Anh trai thứ 3 là Bùi Tuấn Kiên (thứ 2 từ trái qua) thường xuyên động viên, chia sẻ kinh nghiệm cho các em trước ngày nhập ngũ. Ảnh: Hữu Long
Anh trai thứ 3 là Bùi Tuấn Kiên (thứ 2 từ trái qua) thường xuyên động viên, chia sẻ kinh nghiệm cho các em trước ngày nhập ngũ. Ảnh: Hữu Long

Trước ngày 2 em trai lên đường nhập ngũ, Kiên thường xuyên động viên, truyền đạt những kinh nghiệm trong môi trường quân đội để các em không bỡ ngỡ và có sự chuẩn bị về thể chất và tinh thần.

Theo Luật Nghĩa vụ Quân sự, nếu gia đình đó có từ 2 đến 3 anh em ruột cùng trúng nghĩa vụ quân sự thì chỉ chọn 1 người nhập ngũ, những người còn lại được tạm hoãn.

Tuy nhiên, cả 2 em Bùi Tuấn Khang và Bùi Tuấn Kiện lại sẵn sàng đăng ký nhập ngũ cùng một lần.

"Trước khi chúng em viết đơn có hỏi ý kiến cha mẹ và được sự ủng hộ, động viên từ mọi người trong nhà. Chúng em tin rằng, sau khi được đào tạo, bản thân sẽ có những kỹ năng tốt cho con đường học nghề sau này” – em Bùi Tuấn Kiện chia sẻ.

Còn ông Bùi Văn Nhựt (SN 1971, bố ruột), ủng hộ lý tưởng của 2 cậu con trai sinh đôi khi đăng ký viết đơn đi nghĩa vụ cùng nhau. Ông Nhựt cho biết, vì gia đình đông con và khó khăn nên cả 2 em là Bùi Tuấn Khang và Bùi Tuấn Kiện vừa đi học cấp 3, vừa thường xuyên giúp đỡ cha mẹ.

Cụ thể, cả hai em thường xuyên phụ giúp bố vận chuyển nhôm kính giao cho khách hàng trong thành phố Nha Trang.

“Gia đình tôi xác định môi trường quân đội phù hợp để rèn luyện cho con cái trong một thời gian ngắn. Tôi cùng các con cũng đã có kế hoạch sau khi ra quân sẽ hướng theo học ở một trường nghề phù hợp” – ông Bùi Văn Nhựt cho biết.

Trung úy Nguyễn Xuân Thanh – nhân viên Quân lực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự TP Nha Trang cho biết, những ngày qua, Đảng ủy, UBND TP, Thành ủy Nha Trang thường xuyên đến động viên để các em yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đó có gia đình 2 em Bùi Tuấn Khang và Bùi Tuấn Kiện. Trước đó nữa, Ban Chỉ huy Quân sự TP và Thành ủy Nha Trang đã tổ chức tặng quà cho các em đi nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố, có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 25.2 tới đây, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị về mọi mặt cho lễ giao, nhận quân tiễn 2.214 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; 100% thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bỏ công việc thu nhập cao, nữ cử nhân ở Quảng Trị viết đơn xin nhập ngũ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trần Thị Phương Thảo làm bác sĩ thú y, quản lý trong một trang trại chăn nuôi lớn ở tỉnh Bình Phước với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Mong muốn vào quân ngũ để rèn luyện, Phương Thảo nghỉ việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hai anh em sinh đôi ở xứ Mường cùng viết đơn xin lên đường nhập ngũ

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dù một trong 2 anh em được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong năm nay, nhưng với khát khao cống hiến, 2 thanh niên trẻ người Mường đã cùng nhau viết đơn xin được lên đường nhập ngũ.

Rủ nhau viết đơn nhập ngũ, 3 anh em cùng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Văn Trực |

Ngày 22.2, UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương có 3 anh em ruột, trong đó có 2 người là sinh đôi, cùng viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ và trúng tuyển trong đợt tuyển quân vừa rồi.

Quân khu 2 tiếp nhận hàng trăm tân binh có trình độ đại học, cao đẳng

Bảo Nguyên |

Trong ngày 25.2, Quân khu 2 đã tiếp nhận hơn 6.600 công dân nhập ngũ, trong đó có 331 tân binh trình độ đại học, cao đẳng.

Tạm giữ tài xế xe khách đánh võng, liên tiếp đâm đuôi xe cảnh sát ở Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Tài xế xe khách cố tình lái xe lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông trên Quốc lộ 1 đã bị tạm giữ.

Giờ thứ 9 - Tình mua bằng tiền (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cặp đôi yêu nhau, họ vượt qua tất cả định kiến để đến với nhau dù bị sự phản đối của gia đình. Nhưng sau khi kết hôn, cha mẹ chàng trai vẫn tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm của họ. Đoạn kết của câu chuyện sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Hơn 100 người đã trở về cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Đã có trên 100 người trở về Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng sau 24 giờ bỏ trốn.

Vietcombank, VietinBank chuẩn bị tăng vốn thêm chục nghìn tỉ đồng?

Minh Ánh |

Hai ngân hàng lớn là Vietcombank, VietinBank chuẩn bị họp chốt chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn.

Bỏ công việc thu nhập cao, nữ cử nhân ở Quảng Trị viết đơn xin nhập ngũ

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trần Thị Phương Thảo làm bác sĩ thú y, quản lý trong một trang trại chăn nuôi lớn ở tỉnh Bình Phước với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Mong muốn vào quân ngũ để rèn luyện, Phương Thảo nghỉ việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hai anh em sinh đôi ở xứ Mường cùng viết đơn xin lên đường nhập ngũ

Khánh Linh |

Hoà Bình - Dù một trong 2 anh em được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trong năm nay, nhưng với khát khao cống hiến, 2 thanh niên trẻ người Mường đã cùng nhau viết đơn xin được lên đường nhập ngũ.

Rủ nhau viết đơn nhập ngũ, 3 anh em cùng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Văn Trực |

Ngày 22.2, UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương có 3 anh em ruột, trong đó có 2 người là sinh đôi, cùng viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ và trúng tuyển trong đợt tuyển quân vừa rồi.