Miền Bắc chuẩn bị 3 đợt lấy nước đổ ải

Kh.V |

Để phục vụ nước đổ ải vụ Đông xuân 2018-2019, ngành NNPTNT phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2018-2019 gồm 3 đợt với 16 ngày, bắt đầu từ ngày 21.1.2019.

Theo Bộ NNPTNT, để phục vụ nước đổ ải vụ Đông xuân 2018-2019, bắt đầu từ 0 giờ ngày 21.1 đến 24 giờ ngày 24.1.2019 sẽ tiến hành xả nước. Tổng thời gian lấy nước gồm 3 đợt, với 16 ngày rút ngắn 2 ngày so với vụ Đông xuân 2017-2018.

Cụ thể, lấy nước đợt 1: Từ 0 giờ ngày 21.1 đến 24 giờ ngày 24.1.2019. Đợt 2: Từ 0 giờ ngày 31.1 đến 24 giờ ngày 3.2.2019. Đợt 3: Từ 0 giờ ngày 15.2 đến 24h ngày 22.2.2019.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra mực nước đổ ải tại ruộng. Ảnh: PV
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kiểm tra mực nước  tại ruộng sau khi được đổ ải. Ảnh: PV

Trong thời gian 3 đợt lấy nước, mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội được duy trì từ dương 2 mét 2 trở lên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng quản lý công trình, Cục quản lý công trình thủy lợi -Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), cho biết: Trên cơ sở lịch lấy nước, dự kiến trong đợt 1 diện tích có nước trung bình khoảng 15% đến 20%, trong đó các tỉnh ven biển sẽ đạt diện tích lấy nước cao hơn từ 30% đến 50%. Đợt 2 sẽ đạt khoảng 50% đến 70%. Đợt 3 lấy nước chủ yếu đưa dẫn nước các vùng khó khăn về nước như các tỉnh ở khu vực Trung du Bắc bộ.

Thông tin thêm về nguồn nước các hồ chứa, ông Vũ Xuân Khu - Phó giám đốc Trung tâm điều độ điện Quốc gia - Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tình hình thủy văn không thuận lợi, đến cuối năm 2018, thiếu hụt khoảng hơn 5 tỉ mét khối nước trên toàn hệ thống các hồ chứa. Riêng 3 hồ chính xả nước phục vụ đổ ải gồm: Tuyên Quang, Thác Bà và Hòa Bình mực nước dâng đang thấp hơn mực nước dâng bình thường là 993 triệu mét khối.

Theo số liệu thống kê, vụ Đông xuân 2018-2019 diện tích gieo cấy của 12 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ giảm khoảng 9 nghìn 300ha diện tích trên tổng số diện tích gieo cấy 602 nghìn ha do chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa sang các loại cây trồng khác.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam công bố 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Khánh Vũ |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) vừa ban hành Thông tư về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia của Việt Nam với 13 mặt hàng nông sản.

Phấn đấu vì một nền nông nghiệp công nghệ cao, an toàn

Kh.V |

Sáng 3.1.2019, dự Hội nghị Tổng kết ngành năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ NNPTNT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành NNPTNT tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ, vì nền nông nghiệp hiện đại, an toàn, phát triển.

Ngành nông nghiệp "hóa giải thách thức" Hiệp định CPTPP

Kh.V |

Năm 2018, có 2.200 doanh nghiệp (DN) nông nghiệp thành lập mới, tăng 12,3% so với năm 2017, nâng tổng số DN nông nghiệp cả nước lên 9.235 DN. Số DN tăng tạo điều kiện để ngành nông nghiệp cạnh tranh khi Việt Nam thực thi CPTPP.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Việt Nam công bố 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

Khánh Vũ |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) vừa ban hành Thông tư về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia của Việt Nam với 13 mặt hàng nông sản.

Phấn đấu vì một nền nông nghiệp công nghệ cao, an toàn

Kh.V |

Sáng 3.1.2019, dự Hội nghị Tổng kết ngành năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ NNPTNT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành NNPTNT tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ, vì nền nông nghiệp hiện đại, an toàn, phát triển.

Ngành nông nghiệp "hóa giải thách thức" Hiệp định CPTPP

Kh.V |

Năm 2018, có 2.200 doanh nghiệp (DN) nông nghiệp thành lập mới, tăng 12,3% so với năm 2017, nâng tổng số DN nông nghiệp cả nước lên 9.235 DN. Số DN tăng tạo điều kiện để ngành nông nghiệp cạnh tranh khi Việt Nam thực thi CPTPP.