Mạnh tay xử lý trây ỳ nợ thuế để tránh hụt thu ngân sách

Cao Nguyên |

Khó khăn của doanh nghiệp khi kinh doanh trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, điều đáng nói, đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế để trây ỳ, không nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

“Bêu” tên doanh nghiệp trây ỳ nợ thuế

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), tổng số tiền nợ thuế do ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 28.2.2021 là 97.460 tỉ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2020; tăng 2,5% so với thời điểm ngày 31.12.2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 28.2.2021 là 86.367 tỉ đồng (giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 4,8% so với thời điểm ngày 31.12.2020).

Nếu nhìn vào con số nợ thuế do ngành Thuế quản lý, đó là khoản tiền không hề nhỏ chút nào. Thực tế, thời gian gần đây, báo cáo của nhiều Cục Thuế cho thấy, tình trạng doanh nghiệp nợ thuế vẫn tồn tại lớn. Điển hình, Cục Thuế Đồng Nai vừa công bố danh sách 54 doanh nghiệp tư nhân và 13 doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhưng nợ thuế trây ỳ, với tổng số tiền thuế nợ gần 496 tỉ đồng.

Trong đó, các doanh nghiệp tư nhân nợ 374,5 tỉ đồng. Đứng đầu nhóm này là Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm (xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), với mức nợ lên đến 82,2 tỉ đồng. Kế đến là Công ty CP Tập đoàn Tân Mai (Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa), với số nợ thuế 30,2 tỉ đồng. Hay như Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) và Công ty CP Du lịch Giang Điền, đều có trụ sở tại số 104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, với mức nợ thuế lần lượt là 30,1 tỉ đồng và 29,7 tỉ đồng…

Đối với nhóm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổng mức nợ thuế là 121,4 tỉ đồng. Trong đó, nợ lớn nhất là Công ty TNHH Khu đô thị Phú Hội (xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch), với số nợ thuế 81,6 tỉ đồng. Kế đến là Công ty CPP & F VINA nợ 12,8 tỉ đồng và chi nhánh của công ty này nợ 10,8 tỉ đồng.

Hay như Cục Thuế Sơn La cũng đã thực hiện công khai thông tin 45 doanh nghiệp còn nợ đọng trên 33,6 tỉ đồng tiền thuế tính đến ngày 31.1.2021. Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là Công ty CP Sông Đà 7 nợ trên 3,8 tỉ đồng. Tiếp đến là Công ty CP Thủy điện Pá Chiến nợ trên 3,2 tỉ đồng; Công ty CP Ximăng Mai Sơn nợ trên 3,1 tỉ đồng; Công ty CP Tuấn Vũ nợ trên 2,3 tỉ đồng; Công ty TNHH năng lượng Sơn La nợ trên 2,3 tỉ đồng; Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình nợ trên 1,7 tỉ đồng.

Chặn tình trạng cố tình trây ỳ nợ thuế

Phân tích cụ thể về cơ cấu nợ thuế, Tổng cục Thuế chỉ ra, nợ tiền thuế có khả năng thu là 43.679 tỉ đồng (tăng 8,7% so với năm 2020); tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (người nộp thuế đã chết, tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động kinh doanh) là 24.900 tỉ đồng (giảm 44,4% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 4,3% so với tháng 1.2021).

Tổng cục Thuế cho biết, nợ thuế không còn khả năng thu giảm mạnh so với cùng kỳ 2020 là do cơ quan Thuế các cấp thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Nói với Lao Động, một đại diện Tổng cục Thuế cho hay, để quản lý nợ thuế, đảm bảo thu hồi nợ thuế theo đúng chỉ tiêu đã được giao, ngay từ đầu năm các cục thuế đã giao nhiệm vụ thu nợ thuế, xử lý nợ và tiền thuế nợ năm 2021 cho từng phòng/chi cục thuế thuộc và trực thuộc cục thuế; chỉ đạo giao đến từng cán bộ, công chức quản lý nợ, gắn cụ thể với từng doanh nghiệp, người nộp thuế nợ thuế.

Ngành Thuế cũng đang thực hiện rà soát, phân loại nợ, chuẩn hóa nợ thuế, phản ánh đúng tình trạng, bản chất của khoản tiền nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ thuế, đặc biệt rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng và những người nộp thuế không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở đó, ngành đề ra các giải pháp thu nợ phù hợp.

Đối với người nộp thuế không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng trây ỳ để nợ thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chỉ đạo áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng để thu nợ thuế.

Trao đổi với Lao Động, chuyên gia về thuế Nguyễn Ngọc Tú (Giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ) cho rằng, ngành Thuế cần phải thực hiện triệt để các biện pháp thu hồi nợ thuế đối với các trường hợp lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để cố tình trây ỳ nợ thuế. Theo đó, ngành Thuế có thể trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, thu hồi giấy phép kinh doanh và công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Ngoài ra, theo vị chuyên gia này, các cục thuế cần chú trọng rà soát xử lý các doanh nghiệp nợ lớn, từ đó thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế để tổ chức đôn đốc, thu ngay các khoản nợ mới phát sinh, tránh tình trạng để tuổi nợ dài, gây khó khăn trong việc thu nợ thuế.

“Chúng ta đã có đầy đủ cơ sở để xử lý. Trong trường hợp doanh nghiệp cứ trây ỳ thì ngành Thuế có thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các bộ, ngành liên quan như: Cơ quan công an, Ngân hàng Nhà nước, toà án... trong việc thu hồi nợ đọng thuế” - ông Tú nói.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người đang nợ thuế có thể bị cấm xuất cảnh

Minh An |

Cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (nợ thuế) có thể không được ra nước ngoài, theo Luật Quản lý thuế 2019 và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

Kinh tế 24h: Gamuda Land nợ thuế; Thực lực Tập đoàn Nam Hà Nội

Khương Duy |

Chân dung Tập đoàn Nam Hà Nội trúng thầu nghìn tỉ sắp bị thanh tra, Bắt giữ 1.400 sản phẩm hàng hóa nghi nhập lậu, Gamuda Land nợ thuế “khủng” hơn 500 tỉ đồng,... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Giá vàng bất ngờ tăng vọt; Đất Xanh bị "bêu tên" vì nợ thuế

Kim Nhung |

Giá vàng quay đầu tăng, người dân vẫn ùn ùn mua vào phục vụ "mùa cưới"; Tiêu hủy gần 500kg thịt lợn vận chuyển từ vùng dịch tả lợn Châu Phi; "Ông lớn" môi giới bất động sản Đất Xanh bị ‘bêu tên’ vì nợ thuế... là những tin tức kinh tế đáng chú trong 24h qua.

"Ông lớn" môi giới bất động sản Đất Xanh bị ‘bêu tên’ vì nợ thuế

Tùng Thư |

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE:DXG) vừa bị Cục Thuế TP HCM “xướng danh” trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế kỳ 2 năm 2020.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Người đang nợ thuế có thể bị cấm xuất cảnh

Minh An |

Cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (nợ thuế) có thể không được ra nước ngoài, theo Luật Quản lý thuế 2019 và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

Kinh tế 24h: Gamuda Land nợ thuế; Thực lực Tập đoàn Nam Hà Nội

Khương Duy |

Chân dung Tập đoàn Nam Hà Nội trúng thầu nghìn tỉ sắp bị thanh tra, Bắt giữ 1.400 sản phẩm hàng hóa nghi nhập lậu, Gamuda Land nợ thuế “khủng” hơn 500 tỉ đồng,... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Giá vàng bất ngờ tăng vọt; Đất Xanh bị "bêu tên" vì nợ thuế

Kim Nhung |

Giá vàng quay đầu tăng, người dân vẫn ùn ùn mua vào phục vụ "mùa cưới"; Tiêu hủy gần 500kg thịt lợn vận chuyển từ vùng dịch tả lợn Châu Phi; "Ông lớn" môi giới bất động sản Đất Xanh bị ‘bêu tên’ vì nợ thuế... là những tin tức kinh tế đáng chú trong 24h qua.

"Ông lớn" môi giới bất động sản Đất Xanh bị ‘bêu tên’ vì nợ thuế

Tùng Thư |

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE:DXG) vừa bị Cục Thuế TP HCM “xướng danh” trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế kỳ 2 năm 2020.