Ông chủ của Cty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội nợ thuế hàng chục tỉ là ai?

Minh An |

Ngoài Công ty TNHH kiến trúc phong cảnh Hà Nội bị Cục thuế TP Hà Nội “bêu tên” vì chây ì hơn 25 tỉ đồng tiền thuế, ông Lê Công Thành còn là người đại diện pháp luật của 2 công ty khác là Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Anpha Việt Nam và Công ty Cổ phần Kiến trúc phong cảnh Hà Nội Tây.

Công ty TNHH Kiến trúc phong cảnh Hà Nội là doanh nghiệp trong top đầu nợ thuế từng bị Cục Thuế TP Hà Nội bêu tên.

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp lên tới hơn 25 tỉ đồng tại ngày 31.7.2020.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội được thành lập từ ngày 15.9.1994; có trụ sở tại số 223 Âu Cơ, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Người đại diện pháp luật là ông Lê Công Thành. Ngoài ngành nghề chính là kinh doanh cây cảnh, Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội còn đăng ký kinh doanh bất động sản. Hiện, Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội có 1 chi nhánh tại K33/3 Núi Thành , Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Báo cáo tài chính năm 2019 cho thấy, tại ngày 31.12.2019, quy mô tổng tài sản của Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội là 116,4 tỉ đồng, được hình thành từ 77,46 tỉ đồng vốn chủ sở hữu và 39 tỉ nợ phải trả.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm gần 34% nợ phải trả, tương ứng hơn 13 tỉ đồng.

Chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội là xây dựng cơ bản dở dang (46,3 tỉ) và hàng tồn kho (37,5 tỉ đồng). Ngoài ra, các khoản phải thu cũng ở mức gần 24 tỉ đồng.

Năm 2019, Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội ghi nhận doanh thu 9,4 tỉ đồng.

Giá vốn bán hàng ở mức cao, lên đến 8,4 tỉ đồng. Cộng thêm chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 1,3 tỉ đồng. Kết quả, Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội lỗ trước thuế 395 triệu đồng năm 2019.

Trước đó, năm 2018, công ty cũng đã lỗ hơn 1,85 tỉ đồng.

Đến hết năm 2019, lỗ lũy kế của Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội là -5,55 tỉ đồng.

Cùng với kết quả kinh doanh thua lỗ, dòng tiền kinh doanh của công ty cũng liên tục âm trong 2 năm 2018 và 2019, lần lượt là (-1,84) tỉ đồng và (-4,35 tỉ đồng).

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông chủ của Công ty Kiến trúc phong cảnh Hà Nội Lê Công Thành còn là người đại diện pháp luật của 2 công ty khác là Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Anpha Việt Nam và Công ty Cổ phần Kiến trúc phong cảnh Hà Nội Tây.

Cả 2 doanh nghiệp nói trên đều kinh doanh chính trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Anpha Việt Nam hiện đã không hoạt động tại địa chỉ đăng ký số 16, ngõ 139, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Bị “bêu tên” vì nợ thuế, Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực làm ăn ra sao?

Minh An |

Mặc dù quy mô doanh thu lên tới gần 200 tỉ nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (UPCOM:PEC) chỉ ở mức “tượng trưng”, đạt chưa đầy 115 triệu đồng năm 2019.

"Siêu nợ thuế" Long Giang Land: Vay, nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 31 lần

Tùng Thư |

Năm 2020, Long Giang Land (HOSE: LGL) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 600 tỉ đồng và lãi sau thuế 50 tỉ đồng. Thế nhưng, lũy kế 9 tháng, “gương mặt vàng trong làng nợ thuế” này lại rơi vào tình trạng lỗ ròng 69 tỉ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Long Giang Land đã tăng hơn 31 lần trong 9 tháng đầu năm.

Có việc người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch COVID-19 để chây ỳ nợ thuế

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Thuế, số nợ thuế tăng ngoài một số nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai và bão lụt thì còn có nguyên nhân khác nữa là một số người nộp thuế lấy lý do vì dịch bệnh, chưa thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Bị “bêu tên” vì nợ thuế, Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực làm ăn ra sao?

Minh An |

Mặc dù quy mô doanh thu lên tới gần 200 tỉ nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (UPCOM:PEC) chỉ ở mức “tượng trưng”, đạt chưa đầy 115 triệu đồng năm 2019.

"Siêu nợ thuế" Long Giang Land: Vay, nợ thuê tài chính dài hạn tăng hơn 31 lần

Tùng Thư |

Năm 2020, Long Giang Land (HOSE: LGL) đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 600 tỉ đồng và lãi sau thuế 50 tỉ đồng. Thế nhưng, lũy kế 9 tháng, “gương mặt vàng trong làng nợ thuế” này lại rơi vào tình trạng lỗ ròng 69 tỉ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Long Giang Land đã tăng hơn 31 lần trong 9 tháng đầu năm.

Có việc người nộp thuế lấy lý do bão lũ, dịch COVID-19 để chây ỳ nợ thuế

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Thuế, số nợ thuế tăng ngoài một số nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai và bão lụt thì còn có nguyên nhân khác nữa là một số người nộp thuế lấy lý do vì dịch bệnh, chưa thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.