Mãi không có trạm dừng chân cao tốc, đành xây tạm nhà vệ sinh công cộng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mãi không xây được bất cứ trạm dừng chân nào trên trục cao tốc dài 176km của Quảng Ninh, một đơn vị đã tài trợ để xây dựng một khu vệ sinh công cộng tạm thời tại khu vực Mũi Chùa, huyện Tiên Yên.

Khu vệ sinh công cộng này vừa được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ người dân, du khách khi lưu thông trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và quốc lộ 4B, nằm cách Trạm thu phí cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vài trăm mét. Khu vệ sinh được xây dựng với kết cấu khung thép lắp ghép, đạt tiêu chuẩn 4 sao, vị trí thuận tiện cho các tài xế khi di chuyển 2 chiều.

Huyện Tiên Yên lập mã QR, dán tại một số địa điểm công cộng, thông tin qua các kênh để các tài xế dễ dàng tìm thấy tiện ích này trên ứng dụng Google Maps. Người dân cũng có thể tìm qua ứng dụng này bằng từ khóa "Khu vệ sinh công cộng, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái".

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, dài hơn 81km, chính thức đi vào hoạt động từ 1.9.2022, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có số km cao tốc đường bộ dài nhất cả nước, với tổng cộng 176km, gồm 3 tuyến cao tốc: Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn và Vân Đồn - Móng Cái.

Trạm thu phí B.O.T Tiên Yên trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trạm thu phí B.O.T Tiên Yên trên cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước khi chuẩn bị đưa tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào hoạt động, dư luận đã bày tỏ sự lo ngại khi suốt chiều dài 176km cao tốc mà không có bất cứ một trạm dừng chân.

Ngay sau đó, đại diện các cơ quan quản lý của Quảng Ninh khẳng định đã có quy hoạch xây dựng 2 trạm dừng chân và một trạm dừng xe - nơi cung cấp các dịch vụ về sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý tình huống phương tiện…

Các trạm này sẽ được thiết kế hiện đại, đẳng cấp, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Trong đó, trạm dừng chân được đặt tại Km 20+00, xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, có quy mô 6,56 ha.

Trong đó, trạm thứ 2 được quy hoạch tại Km80+00, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn được quy hoạch xây dựng trên diện 14,2 ha, gần sân bay Vân Đồn, sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, có thể kết hợp với các chức năng khác.

Trong khi đó, điểm dừng xe thuộc xã Quảng Long, huyện Hải Hà, được đầu tư xây dựng trên diện tích 1.95 ha, sẽ cung cấp các dịch vụ về sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý tình huống phương tiện…

Để triển khai nhanh, phục vụ du khách và nhân dân, nhà đầu sẽ ưu tiên đầu tư làm các hạng mục, dịch vụ thiết yếu trước, như cây xăng dầu, nhà vệ sinh, khu uống nước.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có bất cứ một trạm dừng chân nào, khiến người dân, du khách đi trên một chặng đường dài nhưng không có điểm nghỉ ngơi, đi vệ sinh.

Không ít người đã phải đỗ xe ven đường cao tốc để trèo qua lan can để đi vệ, vừa gây mất an toàn, vừa gây phản cảm.

Dự kiến, người dân và du khách sẽ còn phải tiếp tục chờ đợi lâu bởi các thủ tục, quy trình, quy hoạch cho một trạm dừng chân mất khá nhiều thời gian.

Trạm dừng chân được quy hoạch tại xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, được kỳ vọng nhất nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy. Bởi, dù vị trí để xây dừng trạm dừng chân đã được giải phóng mặt bằng từ lâu, nhưng phải trải qua nhiều thủ tục liên quan đến đến giá quyền sử dụng đất… và đến nay vẫn chưa xong.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trục cao tốc 176km của Quảng Ninh: Vẫn chưa biết khi nào có trạm dừng chân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu vực đất được bố trí để làm trạm dừng chân trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long đã được san lấp mặt bằng xong và đang chuẩn bị đưa ra đấu giá đất. Đây sẽ là trạm dừng chân đầu tiên trên trục cao tốc dài khoảng 176km của Quảng Ninh.

Xây dựng trạm dừng chân đầu tiên trục cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết đang làm thủ tục tiến hành đấu giá quyền sử dụng khu đất ở xã Thống Nhất, TP.Hạ Long để xây dựng trạm dừng chân đầu tiên trên trục cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái.

Hai trạm dừng chân trên 176km cao tốc của Quảng Ninh "đẹp nhất miền Bắc"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 trạm dừng chân trên trục đường cao tốc dài 176 km của Quảng Ninh sẽ được triển khai ngay sau khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái khánh thành vào ngày 1.9.2022. Đặc biệt, 2 trạm dừng chân này được nhận định sẽ thuộc diện đẹp nhất miền Bắc.

Lý giải "hiện tượng kỳ quái" bị hại đòi thả tự do cho tội phạm lừa đảo

Việt Dũng |

Tiến sĩ, Thượng tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học Bộ Công an cho rằng, việc bị hại ở một vài vụ án gần đây kêu oan, đòi thả tự do cho bị cáo lừa đảo là "một hiện tượng kỳ quái".

Tuyên phạt diễn viên hài Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 28.4, TAND Quận 8 đã tuyên phạt diễn viên hài Hữu Tín mức án 7 năm 6 tháng tù. Riêng DJ Nguyễn Hoàng Phi lãnh 13 năm 6 tháng tù trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hơn 30.000 doanh nghiệp FDI vẫn hưởng ưu đãi thuế như trước đây

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 28.4, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, hiện chỉ có khoảng 1.017 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Còn hơn 30.000 doanh nghiệp FDI vẫn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như trước đây.

Khổ như dệt may - ngành hàng xuất khẩu tỉ USD: Thiếu đơn hàng, bị "ép giá"

Cường Ngô |

Các doanh nghiệp gia công hàng may mặc xuất khẩu cho biết - đến hết tháng 6.2023 vẫn chưa có đơn hàng, trong khi đó, nhiều khách hàng nước ngoài còn đề xuất giá mua rất thấp.

Xe "chặt chém", nhồi nhét khách, liên hệ lực lượng chức năng theo số nào?

Tô Thế |

Hà Nội - Trước ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý hàng loạt xe chạy đường dài nhồi nhét khách. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi gặp phải tình trạng "chặt chém" giá, nhồi nhét cần nhanh chóng liên hệ với lực lượng chức năng để đảm bảo quyền lợi.

Trục cao tốc 176km của Quảng Ninh: Vẫn chưa biết khi nào có trạm dừng chân

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu vực đất được bố trí để làm trạm dừng chân trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long đã được san lấp mặt bằng xong và đang chuẩn bị đưa ra đấu giá đất. Đây sẽ là trạm dừng chân đầu tiên trên trục cao tốc dài khoảng 176km của Quảng Ninh.

Xây dựng trạm dừng chân đầu tiên trục cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết đang làm thủ tục tiến hành đấu giá quyền sử dụng khu đất ở xã Thống Nhất, TP.Hạ Long để xây dựng trạm dừng chân đầu tiên trên trục cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái.

Hai trạm dừng chân trên 176km cao tốc của Quảng Ninh "đẹp nhất miền Bắc"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 trạm dừng chân trên trục đường cao tốc dài 176 km của Quảng Ninh sẽ được triển khai ngay sau khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái khánh thành vào ngày 1.9.2022. Đặc biệt, 2 trạm dừng chân này được nhận định sẽ thuộc diện đẹp nhất miền Bắc.