Hà Nội: Chưa nghỉ lễ đã phát hiện loạt xe chạy đường dài nhồi nhét khách

Tô Thế |

Hà Nội - Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), đơn vị vừa phát hiện hàng loạt xe chạy đường dài nhồi nhét khách. Có xe chở quá đến 17 người.

Cụ thể, vào khoảng 19h35 ngày 27.4 tại đường gom Đại lộ Thăng Long, tổ công tác do Thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT số 6 chỉ huy, tiến hành dừng kiểm tra xe khách BKS 15B-044.XX, do tài xế N.V.C (SN 1978, trú tại Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển.

 
Khách ngồi kín các ghế nằm, lối đi giữa. Thậm chí có ghế tận 2 khách. Ảnh: Đội CSGT số 6

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở quá 17 người so với quy định. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định, tạm giữ 1 giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề.

Đến khoảng 20h05 cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục dừng kiểm tra xe khách BKS 15F-010.XX chạy tuyến Hải Phòng - Điện Biên, do tài xế V.N.T (SN 1983, trú tại Gia Viễn, Ninh Bình) điều khiển. Thời điểm kiểm tra trên xe chở quá 5 người so với quy định. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định, tạm giữ 1 giấy phép lái xe.

 
Hình ảnh bên trong một xe vi phạm. Ảnh: Đội CSGT số 6

Ít phút sau, tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra xe khách 34 chỗ chạy tuyến Quảng Ninh - Điện Biên, BKS 27F-000.XX do tài xế T.Đ.C (SN 1980, trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển. Thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe chở quá 16 người so với quy định. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định, tạm giữ 1 giấy phép lái xe.

Trước đó, vào khoảng 16h40 chiều cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 cũng dừng kiểm tra xe khách chạy tuyến Hà Nội - Bắc Giang, BKS 28B-005.XX do tài xế B.V.N (SN 1988, trú tại Lạc Sơn, Hòa Bình) điều khiển. Thời điểm kiểm tra xe khách trên chở quá 4 người so với quy định. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định, tạm giữ 1 giấy phép lái xe.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, các nhà xe buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của phương tiện.

 
Lực lượng chức năng sẽ duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Ảnh: Đội CSGT số 6

Theo thiếu tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT số 6, năm nay, người dân được nghỉ lễ 5 ngày nên nhu cầu về quê, đi du lịch rất lớn. Lợi dụng nhu cầu đó, nhiều nhà xe cố tình nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định.

"Người dân khi có nhu cầu đi xe cần vào bến mua vé để đảm bảo quyền lợi, tránh bị nhồi nhét và thu quá giá vé quy định. Chúng tôi sẽ duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các xe khách có hành vi nhồi nhét khách." - Thiếu tá Phạm Văn Chiến cho hay.

Cục CSGT khuyến cáo người dân nếu gặp tình trạng nhồi nhét khách hãy nhanh chóng phản ánh tới các số điện thoại của Cục CSGT là: 0995.676767 và 0692.342608.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra xe nhồi nhét khách, phát hiện tài xế dùng bằng giả mua trên mạng

Băng Tâm |

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện một xe khách chở quá số người quy định, lái xe sử dụng giấy phép giả để điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách.

Phát hiện xe khách có tem kiểm định giả, nhồi nhét khách gần gấp đôi

Quang Việt |

Ngoài nhồi nhét khách gấp gần hai lần số người quy định, lực lượng chức năng còn phát hiện tài xế dùng tem kiểm định phương tiện giả.

Người lao động trở lại Bình Dương bằng xe khách bị nhồi nhét, sang xe

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Nhiều người lao động trở lại Bình Dương làm việc bằng xe khách bị nhồi nhét, nằm dưới sàn xe và sang xe đến chóng mặt. Cảnh xe khách lấn làn, dừng đỗ không đúng quy định trên quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương vẫn thường xuyên xảy ra.

Gần 10.000 lượt khách đến mua sắm tại chợ Cồn Đà Nẵng dịp lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Vào dịp lễ 30.4-1.5, đông đúc người dân và du khách đến mua sắm tại chợ Cồn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Dự báo diễn biến nắng nóng diện rộng trong tháng 5

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 5 năm nay.

Khách sạn ở Quảng Bình kín phòng, du khách tăng đột biến

LÊ PHI LONG |

Trong những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thời tiết đẹp nên lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao.

Nhiều trường đại học bắt đầu tăng học phí, cao nhất 20%

Vân Trang |

Sau hai năm không tăng theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí.

Còn gần 2 tuần sẽ bị thu hồi, hơn 1 triệu thuê bao vẫn "bất động"

HỮU CHÁNH |

Mặc dù Cục Viễn thông và các nhà mạng đã thông báo rất nhiều lần và gia hạn nhiều mốc thời gian để tạo thêm cơ hội, nhưng khả năng hơn 1 triệu thuê bao sẽ bị thu hồi vào ngày 15.5 sắp tới.

Kiểm tra xe nhồi nhét khách, phát hiện tài xế dùng bằng giả mua trên mạng

Băng Tâm |

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện một xe khách chở quá số người quy định, lái xe sử dụng giấy phép giả để điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách.

Phát hiện xe khách có tem kiểm định giả, nhồi nhét khách gần gấp đôi

Quang Việt |

Ngoài nhồi nhét khách gấp gần hai lần số người quy định, lực lượng chức năng còn phát hiện tài xế dùng tem kiểm định phương tiện giả.

Người lao động trở lại Bình Dương bằng xe khách bị nhồi nhét, sang xe

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Nhiều người lao động trở lại Bình Dương làm việc bằng xe khách bị nhồi nhét, nằm dưới sàn xe và sang xe đến chóng mặt. Cảnh xe khách lấn làn, dừng đỗ không đúng quy định trên quốc lộ 13, đoạn qua Bình Dương vẫn thường xuyên xảy ra.