Lý giải về hiện tượng "dốc ma" hút xe chạy lùi ở Lào Cai

An Trịnh |

Trước thực hư hiện tượng "dốc ma, hút xe" ở Lào Cai, cơ quan chức năng đã khẳng định không có chuyện như lời đồn đoán.

Những ngày gần đây, lời đồn đoán về "dốc ma", "dốc hút xe" tại tỉnh Lào Cai được nhiều người lan truyền, chia sẻ mạnh trên các trang mạng xã hội.

Hiện tượng lạ khiến nhiều người hiếu kỳ mang xe đến thử kiểm chứng vào cả ban ngày lẫn đêm tối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nội dung các đoạn clip lan truyền có những hình ảnh ôtô, cả khi nổ máy và tắt máy, xe đều chạy ngược về hướng đỉnh dốc, đổ nước cũng chảy về hướng đỉnh dốc.

Nhằm làm rõ hiện tượng lạ nêu trên, các cơ quan chức năng huyện Văn Bàn đã vào cuộc đo đạc xác minh tại vị trí xảy ra hiện tượng.

Con dốc nằm trên tuyến đường Quý Xa nằm ở vị trí tại Km12+300, thuộc địa phận thôn Nậm Đinh, xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, giáp ranh nối hai huyện Bảo Thắng và Văn Bàn tỉnh Lào Cai.

Các kỹ thuật viên của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Bàn tiến hành đo chiều cao bằng máy định vị vệ tinh GPS tại 3 điểm của con dốc cho kết quả cụ thể, điểm thấp nhất của con dốc theo mắt thường có chiều cao 249,75 m so với mực nước biển; điểm thứ hai ở ngang dốc có độ cao 248,77 m và điểm ở đỉnh dốc có độ cao 248,04 m.

Qua kết quả đo đạc có thể thấy, điểm chân dốc (nhìn theo mắt thường) lại cao hơn điểm đỉnh dốc theo mắt thường hơn 1,7m.

Lý giải về điều này, anh Nguyễn Duy Hưng, kỹ thuật viên trắc địa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Văn Bàn cho biết: "Việc xe ôtô tự đi lùi ngược dốc thực chất là đang di chuyển từ đỉnh dốc xuống chân dốc.

Điểm mấu chốt là do thị giác của con người bị đánh lừa vì địa hình, địa vật xung quanh, hai bên taluy cao khiến đường chân trời bị che khuất nên có cảm giác đường đang thoải xuống".

Ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Nậm Dạng thông tin, trước việc nhiều người dân trong xã và ở địa phương khác đã mang xe ôtô đến con dốc tại Km12+300 đường Quý Xa để thử nghiệm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, chính quyền xã cùng lực lượng công an đã đến tuyên truyền, vận động nhân dân không tự ý đưa phương tiện đến khu vực này để thử nghiệm.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Thực hư vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Lắp camera theo dõi để xác minh

PHONG LINH |

Hậu Giang - Hơn 1 tuần qua, vụ đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vẫn chưa hết xôn xao. Không chỉ gia đình chủ nhân mà những người hàng xóm chứng kiến vụ việc cũng hoang mang, lo lắng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên cả nước: Thực hư việc nghỉ 40 ngày

Tuệ Nhi |

Sinh viên đại học sẽ có thời gian nghỉ Tết kéo dài hơn với bậc phổ thông. Cập nhật của Lao Động cho thấy, các trường đại học đa số cho sinh viên nghỉ từ 2-3 tuần. Cùng với đó, nhiều trường cũng kéo dài thời gian nghỉ hoặc sắp xếp học trực tuyến để tạo thuận tiện cho sinh viên trong đi lại.

Thực hư giá bất động sản vùng ven giảm mạnh

ANH HUY |

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản ven đô có dấu hiệu chững lại rõ rệt, nhiều chủ đất bắt đầu rao bán cắt lỗ. Tuy nhiên, so với những thời điểm trước đây thì giá đất nền vùng ven vẫn ở mức cao, có những trường hợp rao bán cắt lỗ chỉ là chiêu “đánh lừa” khách hàng…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thực hư vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Lắp camera theo dõi để xác minh

PHONG LINH |

Hậu Giang - Hơn 1 tuần qua, vụ đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vẫn chưa hết xôn xao. Không chỉ gia đình chủ nhân mà những người hàng xóm chứng kiến vụ việc cũng hoang mang, lo lắng.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên cả nước: Thực hư việc nghỉ 40 ngày

Tuệ Nhi |

Sinh viên đại học sẽ có thời gian nghỉ Tết kéo dài hơn với bậc phổ thông. Cập nhật của Lao Động cho thấy, các trường đại học đa số cho sinh viên nghỉ từ 2-3 tuần. Cùng với đó, nhiều trường cũng kéo dài thời gian nghỉ hoặc sắp xếp học trực tuyến để tạo thuận tiện cho sinh viên trong đi lại.

Thực hư giá bất động sản vùng ven giảm mạnh

ANH HUY |

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản ven đô có dấu hiệu chững lại rõ rệt, nhiều chủ đất bắt đầu rao bán cắt lỗ. Tuy nhiên, so với những thời điểm trước đây thì giá đất nền vùng ven vẫn ở mức cao, có những trường hợp rao bán cắt lỗ chỉ là chiêu “đánh lừa” khách hàng…