Lợi dụng chính sách, xây trang trại nuôi trồng thủy sản trên đất rừng sản xuất

Hữu Long |

Là địa phương ven biển, Khánh Hòa luôn tạo điều kiện để người dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế. Tuy vậy, trong thực tiễn có không ít trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi như xây trang trại nuôi trồng thủy sản trên đất rừng sản xuất.

Vi phạm trong xây dựng mô hình kinh tế

Xã Ninh Phú là một trong số các địa phương tại thị xã Ninh Hòa xác định mục tiêu phát triển kinh tế biển theo hướng công nghệ cao. Phần lớn diện tích ven biển tại xã Ninh Phú được khuyến khích nuôi trồng thủy sản, trong đó, có nuôi tôm nước lợ. Và một số mô hình làm kinh tế trang trại đã xuất hiện, bước đầu thay đổi dần hình thức nuôi trồng nhỏ lẻ như lâu nay.

Tuy vậy, cũng có một số người dân lợi dụng hoạt động kinh tế trang trại này để xây dựng các trại nuôi tôm trên đất rừng sản xuất, không phù hợp với quy hoạch như Trang trại nuôi trồng thủy sản Chính Mỹ do ông Lê Minh Chính làm chủ.

Người dân trên địa bàn xã Ninh Phú bày tỏ lo ngại bởi hoạt động của trang trại này diễn ra từ lâu, đào sâu vào khu vực chân núi, phá vỡ cảnh quan xung quanh và không đảm bảo an toàn cho các hộ dân nuôi tôm phía dưới chân núi.

Ông Nguyễn Văn Tính - một người dân địa phương (tên nhân vật đã được thay đổi) - tiết lộ, toàn bộ khu vực trang trại nuôi tôm đều thuộc đất rừng sản xuất, không phù hợp với quy hoạch. Thế nhưng trang trại này hoạt động lâu năm nhưng địa phương không kiểm tra, xử lý kịp thời, tạo tiền lệ xấu trong công tác quản lý nhà nước.

Nhìn từ trên cao, trong phần đất khoảng 1ha tại Trang trại nuôi trồng thủy sản Chính Mỹ có 3 hồ nước lớn, trong đó, có 2 hồ này có dấu hiệu hoạt động nuôi tôm. Xung quanh trang trại là một số ngôi nhà kiến cố và nhà tạm phục vụ việc nuôi tôm và cho người bên trong sinh hoạt.

Tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế nhưng phải đúng quy định

Bà Phan Nguyệt Anh - Chủ tịch UBND xã Ninh Phú xác nhận, sau rất nhiều lần mời lên làm việc, chủ Trang trại nuôi trồng thủy sản Chính Mỹ chỉ cung cấp được một số hồ sơ, trong đó, có chứng nhận mô hình kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản do UBND thị xã Ninh Hòa ký vào năm 2019. Tuy nhiên, bà Nguyệt Anh nhận định, để một trại nuôi tôm hoạt động, cần phải hoàn thiện các hồ sơ pháp lý tiếp theo quy hoạch sử dụng đất.

"Chúng tôi mới chỉ nắm được giấy chứng nhận mô hình kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản do UBND thị xã Ninh Hòa ký. Nhưng việc công nhận này không thể hiện cụ thể vị trí xây dựng trang trại trên đất... Địa phương cũng đã yêu cầu ông Chính cung cấp phương án, kế hoạch sử dụng đất trang trại để theo dõi" - bà Phan Nguyệt Anh thông tin.

Ông Nguyễn Sơn Vũ - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa cho biết, hiện đơn vị đang tổng hợp các tài liệu xung quanh hoạt động tại Trang trại nuôi trồng thủy sản Chính Mỹ, trước khi báo cáo UBND thị xã Ninh Hòa.

Ông Nguyễn Sơn Vũ khẳng định, việc trang trại nuôi tôm nói trên xây dựng trên đất rừng sản xuất là không đúng quy định. Hành vi xây dựng trại nuôi tôm trên đất rừng được xác định sử dụng đất không đúng mục đích. Thời gian tới thị xã Ninh Hòa sẽ chỉ đạo xã Ninh Phú lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng đối với hành vi nói trên.

Trong khi đó, ông Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa nhận định, lãnh đạo thị xã Ninh Hòa luôn tạo điều kiện cho người dân tham gia phát triển kinh tế trong khuôn khổ của pháp luật. Riêng đối với các trường hợp vi phạm, quan điểm của địa phương là kiểm tra, có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chuyển 53,7ha đất rừng làm đường 4.000 tỉ đồng ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - HĐND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án Đường liên kết vùng nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Hòa Bình chuyển 16,3ha đất rừng làm dự án đường 450 tỉ đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - HĐND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đến huyện Kim Bôi.

Hòa Bình chuyển 8,2ha đất rừng làm 6,2km đê chống ngập úng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - HĐND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng.

Đại diện quán cơm bị tẩy chay ở Hạ Long xin lỗi khách hàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thông tin từ UBND TP Hạ Long sáng 17.9, tại buổi làm việc giữa các bên hôm qua, đại diện quán Cơm sạch bà Liên đã lên tiếng xin lỗi khách hàng.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm thắng đương kim vô địch thế giới

tam nguyên |

Chiến thắng của Lê Quang Liêm giúp tuyển Việt Nam hòa tuyển Trung Quốc tại Olympiad Cờ vua 2024.

Còn bao nhiêu hồ thủy điện mở cửa xả lũ?

ANH TUẤN |

Đến nay, các hồ thủy điện đang thực hiện xả điều tiết gồm Tuyên Quang (1 cửa), Thác Bà (2 cửa), Trung Sơn (3 cửa), Bản Vẽ (3 cửa).

Cháy thư viện trường tiểu học ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Đêm khuya, ngọn lửa bốc lên tại Trường Tiểu học 2, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Rất may, không thiệt hại về người.

Xe khách cháy rụi sau tiếng nổ lớn lúc rạng sáng ở Điện Biên

THANH BÌNH |

Vụ cháy xe khách xảy ra sau tiếng nổ lớn vào rạng sáng nay (17.9), khi đang đỗ tại chợ phiên xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Chuyển 53,7ha đất rừng làm đường 4.000 tỉ đồng ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - HĐND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án Đường liên kết vùng nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Hòa Bình chuyển 16,3ha đất rừng làm dự án đường 450 tỉ đồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - HĐND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đến huyện Kim Bôi.

Hòa Bình chuyển 8,2ha đất rừng làm 6,2km đê chống ngập úng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - HĐND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng.