Theo đó, tại kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hòa Bình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), thực hiện trên diện tích của đoạn 1.
Tổng diện tích quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 53,72ha. Trong đó, 0,43ha rừng tự nhiên; 53,29ha rừng trồng. Toàn bộ diện tích 53,72ha đã được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng (có nguồn gốc quy hoạch rừng sản xuất).
Địa điểm, vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng tại các xã Bình Sơn, Đông Bắc, Đú Sáng, Vĩnh Đồng, Vĩnh Tiến (huyện Kim Bôi); xã Cao Sơn (huyện Lương Sơn); xã Mông Hóa và phường Kỳ Sơn (thành phố Hòa Bình).
Trước đó, ngày 26.2.2023, trong chuyến công tác tại Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công dự án xây dựng công trình Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).
Tuyến đường dài khoảng 50km, đoạn 1 dài khoảng hơn 31km, kết nối từ thị trấn Bo (Kim Bôi) với đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; đoạn 2 dài khoảng 19km, nối từ phường Kỳ Sơn (thành phố Hòa Bình) tới nút giao IC2 - quy hoạch cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên (đoạn Hòa Bình - Mộc Châu).
Dự án do tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 4.120 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, trong đó giai đoạn 1 số vốn 1.829 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.